Chủ động ngăn ngừa hoạt động của các loại tội phạm trên biên giới Tây Ninh

Dự báo vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, hoạt động của các loại tội phạm thường gia tăng hoạt động cả về tần suất và quy mô, nhất là tội phạm buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hoạt động mua bán người, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới. Trên cơ sở dự báo, đánh giá tình hình, BĐBP Tây Ninh đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự địa bàn và cuộc sống bình yên cho nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lò Gò, BĐBP Tây Ninh phối hợp với dân quân địa phương tổ chức tuần tra, bảo vệ biên giới. Ảnh: Lê Quân

Địa bàn “nguồn” của nhiều đối tượng tội phạm

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, tuyến biên giới tỉnh Tây Ninh là địa bàn trung chuyển ma túy xuyên quốc gia, do đó, tình hình mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới luôn đặt ra nhiều thách thức cho các lực lượng chức năng. Trước đây, các đối tượng thường lợi dụng các đường tiểu ngạch để vận chuyển ma túy với số lượng ít. Tuy nhiên, trong năm 2023, các đối tượng thường tiến hành vận chuyển với số lượng lớn; lợi dụng đường rừng, ruộng rẫy để trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng.

Năm 2023, BĐBP Tây Ninh đã phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh thành công Chuyên án 0622D triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia vào Việt Nam, bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ 5kg ma túy đá, 50 bánh heroin, 1 khẩu súng, 6 viên đạn cùng nhiều tang vật khác; đồng thời phối hợp tổ chức bắt giữ 2 vụ/3 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 6,44g ma túy đá. Mới đây nhất, vào ngày 12/1/2024, BĐBP Tây Ninh chủ trì, phối hợp với Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP và Công an tỉnh Tây Ninh xác lập, triệt phá thành công Chuyên án TN-124p, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 2,3kg ma túy.

Ngoài ra, Tây Ninh là một trong những địa bàn "nóng" của hoạt động tội phạm mua bán người. Vẫn với thủ đoạn "việc nhẹ, lương cao”, các đối tượng mua bán người đã lôi kéo nhiều người Việt Nam có nhu cầu qua Campuchia lao động trái phép hoặc dụ dỗ, tổ chức đưa dẫn người xuất, nhập cảnh trái phép qua đường mòn, đường tắt trên biên giới để làm việc trong các casino, công ty game online. Khi người lao động không có khả năng hoàn thành hợp đồng lao động đã ký thì các đối tượng yêu cầu đòi tiền chuộc, hoặc bán sang các casino khác để trừ nợ. Chỉ tính riêng trong năm 2023, lực lượng chức năng Campuchia đã bàn giao cho BĐBP Tây Ninh 31 vụ/277 công dân Việt Nam lao động, cư trú bất hợp pháp tại Campuchia.

Chủ động các phương án phòng, chống tội phạm dịp Tết Nguyên đán

Thời điểm giáp Tết Nguyên đán, tình hình an ninh trật tự luôn diễn biến phức tạp, hoạt động của các loại tội phạm gia tăng cả về số vụ lẫn tính chất, mức độ phạm tội. Các đối tượng lợi dụng sơ hở của lực lượng chức năng, địa hình nhiều đường mòn, lối mở qua biên giới để vận chuyển hàng cấm, hàng lậu tuồn sâu vào nội địa tiêu thụ.

Để đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Bộ Chỉ huy BĐBP Tây Ninh đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục đổi mới các biện pháp nghiệp vụ; chủ trì xây dựng kế hoạch để đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm từ sớm, từ xa; tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân biên giới. Đồng thời, phát động phong trào quần chúng tham gia tố giác tội phạm, hỗ trợ lực lượng BĐBP xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra trên khu vực biên giới.

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy BĐBP Tây Ninh tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, trao đổi chặt chẽ với Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP, các đơn vị BĐBP hai tỉnh Bình Phước, Long An và các lực lượng Công an, Hải quan, Quản lý thị trường trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên tuyến biên giới tỉnh. Đồng thời, tiếp tục duy trì mối quan hệ, hợp tác trao đổi thông tin và phối hợp với các lực lượng chức năng Campuchia đấu tranh các loại tội phạm trên biên giới, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới, cửa khẩu, đảm bảo an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đại tá Cao Xuân An, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Tây Ninh khẳng định: Trong những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các đơn vị thuộc BĐBP Tây Ninh tập trung duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo quân số, thời gian theo đúng quy định; triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, quyết tâm giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, kịp thời xử lý mọi tình huống phát sinh.

Ngọc Lâm

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/chu-dong-ngan-ngua-hoat-dong-cua-cac-loai-toi-pham-tren-bien-gioi-tay-ninh-post471926.html