Chủ động ngăn chặn dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc

Từ đầu năm đến nay, dịch bệnh lở mồm long móng (LMLM) đã xảy ra tại 5 xã ở huyện Sốp Cộp, Bắc Yên, Mường La và Thành phố, với 150 con trâu, bò, dê mắc bệnh. Nhờ kịp thời phát hiện dịch bệnh, chủ động biện pháp phòng chống, các địa phương đã khống chế, ngăn chặn bệnh dịch lây lan diện rộng.

Thú y xã Phiêng Ban (Bắc Yên) tiêm phòng cho đàn gia súc trên địa bàn.

Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Chi cục trưởng Chi Cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, cho biết: Ngay khi phát sinh dịch LMLM, Chi cục chỉ đạo lực lượng thú y chủ động tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân thực hiện phun tiêu độc khử trùng, rắc vôi bột ngăn chặn không để virus phát triển ở các hộ chăn nuôi đã phát sinh bệnh; hướng dẫn các hộ vùng uy hiếp vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, thực hiện chăn dắt, nuôi nhốt. Đồng thời, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh cung ứng 50.000 liều vắc xin phòng, chống LMLM cho huyện Mường La và Bắc Yên; hướng dẫn các Trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện Bắc Yên và Mường La triển khai tiêm phòng.

Là địa phương có số lượng trâu, bò nhiễm bệnh LMLM nhiều nhất tỉnh, huyện Mường La được ưu tiên cấp 19.000 liều vắc xin phòng chống LMLM cho đàn gia súc. Ông Vũ Văn Khang, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Mường La, cho biết: Trung tâm đã phân bổ vắc xin cho các xã, thị trấn, ưu tiên tiêm phòng cho 12/16 xã, thị trấn đã từng phát sinh dịch bệnh và có nguy cơ bùng phát cao. Với số lượng vắc xin được cấp, đảm bảo tiêm phòng cho 60% tổng đàn trâu, bò của các xã, thị trấn trong vùng nguy cơ bùng phát cao. Ngoài tiêm phòng, Chỉ đạo thú y các xã, thị trấn đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi chủ động sử dụng các loại thuốc hỗ trợ để làm vết loét nhanh hồi phục, như: nhỏ xanh metylen, oxy già hoặc nước măng chua… Kết hợp vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, bổ sung chất dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của gia súc, chữa khỏi bệnh cho 89 con, trâu bò nhiễm bệnh, chỉ tiêu hủy 2 con.

Tại huyện Bắc Yên, tiêm phòng bệnh LMLM được diễn ra đồng thời, xen ghép với tiêm phòng bệnh viêm da nổi cục. Ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Bắc Yên, thông tin: Với 31.000 liều vắc xin phòng, chống LMLM được cấp, Trung tâm đã rà soát, phân bổ vắc xin cho các xã theo tổng đàn gia súc, đảm bảo tiêm từ 70% tổng đàn gia súc của toàn huyện, tạo hệ miễn dịch chung cộng đồng, khoanh vùng, dập dịch kịp thời. Ổ dịch LMLM của huyện mới chỉ xuất hiện tại xã Chim Vàn, hiện đã qua 21 ngày mà không phát sinh ổ dịch mới.

Ngay từ đầu năm, Chi cục Chăn nuôi, Thú Y và Thủy sản đã tổng hợp đề xuất của các huyện, thành phố, tham mưu cho tỉnh ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh năm 2021. Trong đó, xây dựng kế hoạch phòng chống bệnh LMLM, tỉnh đã dự phòng 20.000 liều vắc xin và hóa chất phòng, chống dịch. Dịch bệnh phát sinh đồng thời cùng với dịch viêm da nổi cục, song Chi cục đã tham mưu, đề xuất các giải pháp khoanh vùng, dập dịch hiệu quả; đề xuất cung ứng vắc xin phòng, chống bệnh LMLM ưu tiên cho các huyện khó khăn triển khai tiêm phòng tạo hệ miễn dịch cộng đồng.

Hiện tại các xã có dịch đều đã qua 21 ngày không có phát sinh ca bệnh mới, cơ bản gia súc mắc bệnh đã khỏi triệu trứng, tỷ lệ tiêu hủy không quá lớn. Tuy nhiên, công tác phòng chống dịch cho đàn gia súc cần được duy trì thường xuyên, liên tục, không lơ là chủ quan. Các huyện, thành phố cần tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở thực hiện các biện pháp để phòng chống bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc. Kiểm soát chặt chẽ việc kiểm dịch vận chuyển, lưu thông buôn bán gia súc trên thị trường.

Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện nuôi cách ly gia súc bị bệnh, không thả gia súc vừa điều trị khỏi; tăng cường khâu vệ sinh chăm sóc, nuôi dưỡng, không thả rông gia súc nhất là vùng có dịch và khu vực lân cận. Mỗi người dân cần chủ động trong việc chăm sóc gia súc để hạn chế xảy ra dịch bệnh làm thiệt hại về tài sản.

Phan Trang

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/chu-dong-ngan-chan-dich-benh-lo-mom-long-mong-tren-dan-gia-suc-41325