Chủ động cung ứng sách giáo khoa

Cùng với việc tập huấn phục vụ thay sách, các nhà trường tổ chức cho học sinh đăng ký mua SGK, ký hợp đồng với đơn vị cung ứng đảm bảo học sinh có đủ SGK theo nhu cầu trước khai giảng năm học mới.

2023-2024 là năm học thứ 4 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Khối lớp 4, 8 và 11 sẽ là năm đầu tiên triển khai giảng dạy sách giáo khoa (SGK) mới. Cùng với việc tập huấn phục vụ thay sách, các nhà trường tổ chức cho học sinh đăng ký mua SGK, ký hợp đồng với đơn vị cung ứng đảm bảo học sinh có đủ SGK theo nhu cầu trước khai giảng năm học mới.

Nhân viên Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Thái Nguyên ghi chép số sách giáo khoa lớp 4 nhập về để cung ứng cho các nhà trường.

Theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Thái Nguyên đã hoàn thành công tác lựa chọn SGK lớp 4, 8 và 11 trước ngày khai giảng năm học mới 4 tháng. Kế thừa những kết quả từ năm học trước, ngành Giáo dục đã chủ động chuẩn bị nhằm đảm bảo các điều kiện thực hiện Chương trình mới, đặc biệt là vấn đề SGK cho các khối lớp 4, 8 và 11.

Theo kế hoạch phát triển GDĐT, năm học 2023-2024, toàn tỉnh có trên 24.000 học sinh khối lớp 4, trên 20.000 học sinh khối lớp 8 và hơn 13.000 học sinh khối lớp 11. Đây cũng là nhóm khối lớp đang được đặc biệt quan tâm, chuẩn bị các điều kiện cho việc triển khai SGK theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Để rà soát và nắm bắt số lượng, nhu cầu SGK mới, Sở GDĐT đã hướng dẫn các đơn vị, nhà trường phối hợp với phụ huynh học sinh, tiến hành đăng kí mua sách. Điều này giúp cho cả nhà trường và gia đình học sinh tránh tình trạng bị động hoặc gặp khó khăn trong việc mua SGK mới trước khi bước vào năm học.

Tại Trường Tiểu học Liên Minh (Võ Nhai), thầy giáo Vũ Mạnh Cường, Hiệu trưởng Nhà trường, cho biết: Năm học 2023-2024, Trường có 443 học sinh. Để chủ động nguồn SGK phục vụ năm học mới, căn cứ vào đăng ký của phụ huynh học sinh thời điểm cuối năm học, Nhà trường đã thống kê số lượng chuyển cho đơn vị cung ứng. Thuận lợi của Trường là đây là năm thứ 4 tổ chức Phi chính phủ KFHI Hàn Quốc tài trợ toàn bộ SGK cho học sinh. Thời điểm cuối tháng 7-2023, số SGK tái bản gồm lớp 1, 2, 3 và lớp 5, cũng như sách mới đối với khối 4 đã được đơn vị cung ứng là Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Thái Nguyên chuyển đến tận Trường để cấp phát, đảm bảo học sinh không thiếu sách trước khi vào năm học.

Có mặt tại Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Thái Nguyên- đơn vị được Nhà Xuất bản Giáo dục, Công ty Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam (Bộ sách Cánh diều) ký hợp đồng chọn cung ứng phục vụ SGK cho ngành Giáo dục những ngày này, chúng tôi bắt gặp không khí làm việc khẩn trương của cán bộ, người lao động trong đơn vị. Sách từ các nhà xuất bản chuyển về, cán bộ, nhân viên, người lao động của Công ty phân loại, sắp xếp theo đăng ký để vận chuyển về từng trường.

Ông Nguyễn Văn Mùi, Giám đốc Công ty, thông tin: Tất cả các sách đang lưu hành vẫn được phát hành bình thường như mọi năm. Cụ thể, với SGK tái bản lớp 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, Công ty có kế hoạch phát hành 1.322.323 bản, đến thời điểm này đã phát hành 1.475.517 bản, đạt 111% kế hoạch. Riêng SGK lớp 4, 8, 11, năm đầu thực hiện thay SGK và lớp 10 (sau khi học sinh thi đỗ vào các trường THPT mới đăng ký mua), kế hoạch Công ty phát hành 836.918 bản, đến nay đã phát hành được 319.569 bản, đạt 38% kế hoạch.

Năm nay, việc in SGK mới chậm hơn là do Bộ GDĐT rà soát chặt chẽ khâu xuất bản, vì thế khi hoàn thành in lô này mới tiếp tục đấu thầu in lô sau. Mặc dù vậy, Công ty đã làm việc với các nhà xuất bản và cam kết với các trường trước ngày 30/8/2023 sẽ cung ứng 100% SGK để chuyển tận tay học sinh trước khai giảng năm học mới.

Trong quá trình học tập, một số học sinh làm hỏng, mất SGK, các gia đình tìm mua bổ sung cho con rất khó khăn. Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Mùi cho rằng theo cơ chế thị trường, các nhà trường đăng ký lấy bao nhiêu SGK, chúng tôi nhập về cung ứng bấy nhiêu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh, theo tôi, các nhà trường nên đặt dư mỗi khối một vài bộ sách đưa vào thư viện để khi các em bị mất, hỏng sách có thể mượn để học tập.

Cùng với việc cung ứng SGK, để chuẩn bị cho năm học mới, Sở GDĐT đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên sử dụng SGK lớp 4, 8,11 và môn Lịch sử lớp 10 năm học 2023-2024. Ngoài truyền đạt trực tiếp, ngành Giáo dục đã đẩy mạnh việc tập huấn trực tuyến, mỗi trường học là 1 điểm cầu.

Thuận lợi của việc tập huấn trực tuyến là các trường có thể tổ chức cho tất cả cán bộ, giáo viên tham gia. Qua chương trình tập huấn, giáo viên tiệm cận thêm về quy trình biên soạn SGK, phương pháp giảng dạy, cách xây dựng kế hoạch bài dạy và các bước tổ chức một tiết học theo hướng mới để nâng cao chất lượng giáo dục.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/giao-duc/202307/chu-dong-cung-ung-sach-giao-khoa-1f41cd9/