Chủ động chống rét cho học sinh

Đợt rét đậm, rét hại vừa qua, nhiệt độ tại những khu vực vùng cao ở tỉnh Lạng Sơn giảm sâu, các trường học đã chủ động phương án chống rét cho học sinh để bảo đảm công tác dạy và học đúng theo quy định.

Xã Kiên Mộc là một trong những xã khó khăn của huyện Đình Lập, những ngày nền nhiệt giảm sâu, lạnh giá cộng với sương mù ảnh hưởng trực tiếp tới việc dạy và học của thầy và trò các trường học trên địa bàn.

Để chống rét cho học sinh, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học II xã Kiên Mộc đã chú trọng bảo đảm chất lượng bữa ăn nóng, ngon và đủ chất dinh dưỡng cho các em. Các vật dụng như chăn, màn được bảo đảm đầy đủ, nơi ở được che chắn kín gió để giữ ấm cho học sinh...

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học II xã Kiên Mộc chuẩn bị đầy đủ chăn ấm cho học sinh.

Cô giáo Nông Thị Vui, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học II xã Kiên Mộc cho biết: “Vào những ngày rét đậm, chúng tôi ghép hai cháu ngủ chung một giường để có hai chiếc chăn, một chăn trải xuống làm đệm và một chiếc để đắp. Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm, đầu đội mũ, chân đi tất; tuyên truyền đến các bậc phụ huynh mặc ấm cho con, đồng thời bảo đảm an toàn, vệ sinh thực phẩm...”.

Không chỉ Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học II xã Kiên Mộc, thời gian qua, tại các trường học, nhất là cấp mầm non, tiểu học, trường bán trú trong toàn tỉnh Lạng Sơn đều quan tâm, triển khai các biện pháp chống rét cho học sinh.

Tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Thiện Hòa, huyện Bình Gia, bên cạnh việc bảo đảm chăn, đệm cho học sinh bán trú, vào những ngày rét đậm, nhà trường không bắt buộc học sinh mặc áo đồng phục, không tổ chức các hoạt động ngoài trời. Với học sinh không ở lại bán trú, nhà trường thường xuyên phối hợp với phụ huynh để nhắc nhở các em mặc ấm. Mặt khác, nhà trường còn tích cực huy động nguồn xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm để hỗ trợ thêm áo ấm, đồ dùng sinh hoạt cho học sinh...

Thời gian tới có thể xuất hiện nhiều đợt rét đậm, rét hại, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn đã chủ động chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường chống rét, bảo vệ sức khỏe học sinh, ứng phó hiệu quả với những đợt không khí lạnh tăng cường.

Theo đó, nếu thời tiết lạnh nhưng chưa đến mức nghỉ học, các trường có thể lùi thời gian học buổi sáng; không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời khi thời tiết rét đậm, rét hại; bảo đảm đủ chăn ấm, nước uống nóng, tổ chức đun nước nóng cho học sinh tắm; tăng khẩu phần ăn... đồng thời chuẩn bị đầy đủ thuốc để phục vụ các em khi bị cảm lạnh, sốt, ho...

Bài và ảnh: NGUYỄN HUYỀN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/chu-dong-chong-ret-cho-hoc-sinh-759026