Chủ động chống hạn vụ hè thu

Hiện nay, chính quyền và người dân huyện Nghĩa Hành đang triển khai các giải pháp chủ động nguồn nước cho vùng cây ăn quả; đồng thời ra quân dọn vệ sinh đồng ruộng, nạo vét kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất vụ hè thu năm 2023.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, ở thôn Đồng Vinh, xã Hành Nhân cho biết, vụ lúa hè thu năm 2022 bị sụt giảm năng suất, do thiếu nước. Vậy nên, khi địa phương phát động ra quân nạo vét kênh mương nội đồng, tôi cùng người dân nơi đây nhiệt tình hưởng ứng, kết hợp phát dọn bờ ruộng và diệt chuột để chuẩn bị vào vụ mới.

Sửa chữa, nạo vét kênh mương tại thôn Đồng Vinh, xã Hành Nhân (Nghĩa Hành) phục vụ sản xuất vụ hè thu.

Tại xã Hành Dũng, những ngày qua, các hội, đoàn thể và người dân địa phương tiến hành nạo vét, phát dọn cây cối, khơi thông dòng chảy trên nhiều tuyến kênh mương nội đồng. Như tuyến kênh N1, với quy mô hơn 2km, phục vụ nước tưới cho 40ha lúa và hoa màu ở các thôn An Phước, An Hòa và Kim Thành nhưng nhiều điểm đã bị sạt lở, hư hỏng và bồi lắng nặng. Sau khi được hàng trăm người dân và các lực lượng ra quân gia cố nhiều điểm sạt lở, nạo vét lòng kênh... tuyến kênh N1 đã được khơi thông dòng chảy, đảm bảo dẫn nước phục vụ tưới tiêu trong vụ sản xuất hè thu năm nay.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Hành Dũng Đỗ Đình Anh, ngay sau khi kết thúc thu hoạch lúa đông xuân 2022 - 2023, địa phương phát động phong trào toàn dân ra quân làm thủy lợi nội đồng. Qua đó, huy động kinh phí, nhân lực, phương tiện để sớm hoàn thành nạo vét 4 tuyến kênh mương (dài hơn 8km) bị bồi lấp do rác, bèo, bùn đất dưới lòng kênh; khơi thông cống rãnh, phát quang các bờ bụi rậm đảm bảo dòng chảy, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất hè thu.

Trong khi nông dân các địa phương trên địa bàn huyện tích cực ra quân nạo vét kênh mương, góp phần đảm bảo năng lực tưới tiêu sản xuất nông nghiệp, thì các nhà vườn cũng tập trung chăm sóc diện tích cây ăn quả. Bà Mai Thị Hoa, ở thôn Ngọc Sơn, xã Hành Thiện cho biết, nắng nóng gay gắt kéo dài, mực nước suối giảm nhanh ảnh hưởng đến gần 1ha cây sầu riêng và bưởi da xanh của gia đình, trong đó có hơn 50 gốc bưởi đang giai đoạn cho quả, cần nước tưới thường xuyên. Tôi cũng đã khoan giếng, nhằm phòng, chống hạn vào giai đoạn cao điểm mùa nắng, cũng là thời điểm thu hoạch bưởi.

Không chỉ bà Hoa, mà thời điểm này, nhiều nhà vườn trên địa bàn huyện Nghĩa Hành đã chủ động các phương án chống hạn cho vùng cây ăn quả, như đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm, khoan giếng để bơm tưới và tích cực chăm sóc, ủ gốc tưới đẫm để giữ ẩm, hạn chế tình trạng bốc hơi nước.

Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Nghĩa Hành Lê Quang Nhu cho biết, để phòng, chống hạn đối với những diện tích cây ăn quả chưa chủ động nước tưới, Phòng Nông nghiệp huyện cùng với các đơn vị chuyên môn tăng cường hướng dẫn nhà vườn thực hiện các biện pháp chăm sóc và ứng phó phù hợp, tương ứng với từng loại cây. Đối với cây lúa và các loại cây trồng chuẩn bị xuống giống vụ hè thu, chúng tôi đã đề nghị chính quyền các địa phương chỉ đạo hợp tác xã nông nghiệp củng cố đội dẫn thủy, tham gia điều tiết nước hợp lý. Đồng thời, phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi nội đồng, đắp kênh dẫn nước gắn với lắp đặt thêm máy bơm, đảm bảo nước tưới cho những diện tích lúa hè thu ở vùng cuối kênh.

Bài, ảnh: THANH PHONG

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/trang-dia-phuong/huyen-nghia-hanh/202305/chu-dong-chong-han-vu-he-thu-5a5156e/