Chủ động bảo đảm hậu cần trong mùa mưa

Thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biên giới có nhiều khó khăn, nhưng công tác bảo đảm hậu cần, tăng gia sản xuất (TGSX) luôn được Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đắk Nông tích cực triển khai. Nhờ đó, đời sống của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh ngày càng được cải thiện, góp phần để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông chăm sóc rau trong nhà lưới.

Chúng tôi đến thăm Đồn Biên phòng Đắk Song (BĐBP tỉnh Đắk Nông) vào cuối tháng 8. Cán bộ, chiến sĩ của Đồn cho biết, vào mùa mưa (từ tháng 5 đến hết tháng 10), công tác bảo đảm hậu cần, TGSX luôn được đơn vị quan tâm đặc biệt vì tổ chức bảo đảm hậu cần trong mùa mưa gặp rất nhiều khó khăn. Dẫn chúng tôi thăm vườn rau trồng cải ngọt, mồng tơi, mướp, đậu bắp cùng rau thơm các loại đang lên xanh tốt, Thiếu tá Nguyễn Đình Nghĩa, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Đắk Song cho hay: “Đồn luôn chú trọng TGSX, quy hoạch, duy trì phát triển vườn bảo đảm đúng mô hình “5 vườn, 3 giàn” theo hướng dẫn của cấp trên. Các bộ phận được giao chủ động chuẩn bị các loại cây, con giống, có lịch gieo trồng phù hợp với thời tiết để bảo đảm trồng xen canh, luân canh gối vụ. Vào mùa mưa, chúng tôi trồng các loại rau có thể chịu ngập, ưa ẩm; sửa sang, gia cố chuồng trại chăn nuôi cẩn thận; dọn dẹp, phát quang, xịt thuốc chống côn trùng để giữ gìn vệ sinh môi trường, sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và cả vật nuôi, cây trồng”.

Đồn Biên phòng Đắk Song là một trong những điểm sáng về TGSX của BĐBP tỉnh Đắk Nông. Đơn vị hiện đang canh tác 30.000m2 cà phê và hồ tiêu, trong đó sản lượng hồ tiêu đạt bình quân 300kg/năm; vườn rau có diện tích hơn 600m2, thu hoạch rau, củ, quả các loại bình quân 4.000kg/năm; chuồng bò rộng 300m2 duy trì nuôi thường xuyên 10 con; chuồng lợn bán hoang dã 400m2 duy trì nuôi thường xuyên 20-25 con; đàn gia cầm có từ 250 con trở lên. Mỗi năm, đơn vị thu hoạch hơn 1.200kg thịt gia súc, gia cầm.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các cơ quan, đơn vị thuộc BĐBP tỉnh Đắk Nông đã thu hoạch tổng cộng 56.300kg rau, củ, quả; thịt, cá các loại đạt trên 16.000kg; đưa thêm vào bữa ăn bộ đội bình quân 2.500 đồng đến 3.000 đồng/người/ngày. Các sản phẩm TGSX của đơn vị nhập vào bếp ăn có giá rẻ hơn thị trường từ 10% đến 20%. Hiện cơ quan Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, tiểu đoàn huấn luyện và các đồn thuộc BĐBP tỉnh Đắk Nông đã có 6 ao nuôi cá; 8 khu nhà lưới trồng rau được đầu tư xây dựng với kinh phí ít nhất 50 triệu đồng/khu nhà lưới, bảo đảm nguồn cung rau sạch cho cán bộ, chiến sĩ.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Hữu Đức, phụ trách Phòng Hậu cần (Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Nông) cho biết: “Việc đầu tư xây dựng nhà lưới đem lại hiệu quả cao bởi rau ít bị ảnh hưởng của thời tiết so với trồng ngoài trời. Từ đó, chủng loại rau được canh tác cũng đa dạng hơn dù mùa mưa hay mùa khô. Không chỉ vậy, việc cải tạo đất, sử dụng phân bón, phòng ngừa sâu bệnh trong nhà lưới cũng dễ dàng và bảo đảm vệ sinh môi trường”.

Theo Thượng tá Trương Quốc Hưng, Phó chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Đắk Nông, thời gian tới, toàn đơn vị tiếp tục chủ động TGSX trong mùa mưa, khai thác nguồn tại chỗ bảo đảm tự túc rau xanh đạt 90-100%; triển khai tái đàn lợn sau dịch tả lợn châu Phi và nhất là tổ chức tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mùa mưa cho bộ đội, như sốt rét, bệnh ngoài da... để duy trì quân số khỏe đạt 98,6% trở lên.

Bài và ảnh: LÊ HIẾU

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chu-dong-bao-dam-hau-can-trong-mua-mua-741629