Chủ doanh nghiệp giết người đốt xác để quỵt nợ

Chiều 27/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã bàn giao nghi phạm Trương Tích Tài (SN 1958, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để điều tra, xử lý về hành vi Giết người.

Theo đó, Tài chính là nghi phạm trong vụ giết người rồi đốt xác phi tang tại tỉnh Long An cách đây chưa lâu.

Cụ thể, khoảng 4h30 ngày 10/10, người dân địa phương trong lúc ra ruộng sớm đã phát hiện một thi thể người bị đốt cháy tại khu vực cầu Song Sắt (ấp Mương Khai, xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) nên vội trình báo vụ việc lên chính quyền địa phương.

Hiện trường vụ đốt xác phi tang. Ảnh: Quốc Hào

Vào cuộc điều tra, tuy gặp rất nhiều khó khăn do thi thể nạn nhân đã biến dạng, nhưng cuối cùng cơ quan an ninh cũng xác định được nạn nhân là ông Lê Quốc B (SN 1979, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM).

Tiến hành trích xuất camera an ninh ở các tuyến đường xunh quanh dẫn đến hiện trường, cơ quan công an xác định vào thời điểm trên có một chiếc ô tô đã chở thi thể ông B đến khu vực trên để đốt phi tang.

Sau khi đã xác minh được nguồn gốc chiếc ô tô và chủ sở hữu. Ngày 20/10, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ Trương Tích Tài, một chủ doanh nghiệp ở Q.Tân Phú để điều tra vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã cuối đầu khai nhận mọi việc.

Đối tượng khai, đầu năm 2016, có mượn của cha nạn nhân B số tiền 100 triệu đồng nhưng chưa trả. Đến trưa ngày 9/10, ông B đã đến tận nhà đòi nợ với những lời lẽ đầy tính hăm dọa. Không giữ được bình tĩnh nên Tài đã dùng mũi khoan tấn công ông B từ phía sau khiến ông B tử vong tại chỗ.

Sau khi trấn tĩnh, Tài đã quyết định dùng ô tô riêng chở xác ông B đến một khu vực hoang vắng ở huyện Mộc Hóa để đốt phi tang.

Quốc Hào

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/chu-doanh-nghiep-giet-nguoi-dot-xac-de-quyt-no-d48817.html