Chủ đầu tư và nhà thầu nói gì sau vụ sập đất công trình khiến một người tử vong?

Liên quan sự cố tai nạn lao động khiến một nữ công nhân tử vong do sập đất tại công trình tại xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa (Phú Yên), ngày 12/5, PV Báo CAND đã làm việc với các cơ đơn vị liên quan để tìm hiểu thêm vụ việc.

Ông Phan Văn Sanh – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) huyện Phú Hòa cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h chiều ngày 10/5 tại công trình thi công gói thầu xây lắp cầu Gành Đá Mỹ Hòa bắc qua kênh chính Bắc trong hệ thống thủy nông Đồng Cam thuộc địa phận thôn Mỹ Thành, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa.

Công trình này do Ban QLDA ĐTXD huyện Phú Hòa làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Liên danh Công ty TNHH xây dựng Hòa Thắng ở huyện Phú Hòa và Công ty TNHH ĐTXD Hội Phát ở huyện Tây Hòa; đơn vị giám sát thi công là Công ty TNHH tư vấn xây dựng 1.6 ở TP Tuy Hòa. Công trình này được đấu thầu với tổng kinh phí xây lắp hơn 1,16 tỷ đồng, quy mô thiết kế kỹ thuật dài 10m, rộng 7,5m, kết cấu bê tông cốt thép.

Hiện trường vụ tai nạn ở mố cầu phía Nam đã được xây lắp. Ảnh: Hữu Toàn.

Theo ông Đặng Đình Tuệ – Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Hòa Thắng, thời điểm xảy ra vụ tai nạn lao động, một nhóm công nhân đang thao tác đan sắt dưới bệ mố cầu phía Nam nối liền với lề đường quốc lộ 25 tại km 06+850. Do yêu cầu tiến độ thi công xây lắp công trình từ ngày 4/5 đến 15/5, nên sau khi Công ty TNHH xây dựng Hòa Thắng thuê nhóm thợ do ông Ba Trạo ở xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa đảm nhiệm lắp đặt sắt thép, người này đã thuê thêm nhóm thợ khác, trong nhóm này có bà Lưu Thị Chính (SN 1974, trú ở thôn Phước Khánh, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa).

Trong lúc bà Chính đang ngồi cột sắt dưới bệ mố cầu phía Nam, thì một mảng đất lớn bên lề đường quốc lộ 25 đổ ập xuống, vùi lấp người phụ nữ này. Nhóm thợ có mặt tại đó dùng tay đào bới đất, đưa bà Chính ra ngoài để sơ cứu, rồi điện báo cho xe cấp cứu 115 đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Tuy nhiên, bà Chính đã tử vong ngoại viện.

Mố cầu phía Nam - hiện trường vụ tai nạn kết nối lề đường quốc lộ 25. Ảnh: Hữu Toàn.

Khi PV đề nghị Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Hòa Thắng đánh giá về việc thực hiện các biện pháp an toàn lao động trong thi công trước và trong khi xảy ra vụ tai nạn nêu trên, ông Đặng Đình Tuệ không nói rõ có thực hiện hay không những biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn thi công, mà chỉ nói rằng: “Đây là tình huống tai nạn rủi ro không lường trước được. Khi xảy ra sự cố tôi không có mặt ở hiện trường, mà nghe một số người thợ kể lại lúc đó có xe ô tô tải hạng nặng tránh nhau trên Quốc lộ 25 tại vị trí đang lắp đặt cốt thép mố cầu phía Nam, nên có thể do tác động tải trọng nặng dồn xuống mặt đường tại nơi đào móng mố cầu đã làm sập đất dẫn đến tai nạn”. Ông Tuệ cũng đã trực tiếp đến nhà nạn nhân động viên, chia sẻ nỗi đau và xin được lo chi phí hậu sự, xây mộ và hỗ trợ trước 50 triệu đồng, nhưng người thân trong gia đình chưa nhận.

Cùng với việc khám nghiệm hiện trường và tử thi, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Hòa đã tiến hành xác minh, thu thập các chứng cứ, tài liệu, thông tin liên quan để giải quyết nguồn tin vụ tai nạn lao động theo quy định pháp luật, nên chưa có quyết định khởi tố hay không khởi tố vụ án.

Ông Nguyễn Hữu Từ – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên cho biết trong chiều 12/5, tổ công tác của cơ quan này đến huyện Phú Hòa để phối hợp cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

"Nguyên nhân và các biện pháp xử lý vi phạm nếu có, còn phải chờ kết quả điều tra của cơ quan Công an", ông Nguyễn Bá Khải, Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa nói với PV Báo CAND.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-doc-cand/chu-dau-tu-va-nha-thau-noi-gi-sau-vu-sap-dat-cong-trinh-khien-mot-nguoi-tu-vong--i693276/