Christopher Nolan - Đạo diễn đang được cả thế giới ca ngợi là ai?

Christopher Nolan hiện đang là cái tên nhận được nhiều chú ý khi vượt qua nhiều tên tuổi đình đám trong làng điện ảnh thế giới để giành giải Quả cầu Vàng 2024 cho hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất.

Christopher Nolan sinh ngày 30/7/1970 tại London. Ông là con trai thứ hai trong một gia đình không có truyền thống làm nghệ thuật, khi cha ông là nhà quản lý quảng cáo, còn mẹ ông là một giáo tiếng Anh. Tuy nhiên, Nolan sớm phát hiện ra niềm đam mê cháy bỏng với điện ảnh thông qua những thước phim kinh điển của Stanley Kubrick.

Năm 8 tuổi, Nolan tự mày mò làm phim với chiếc máy quay Super-8 của cha mình, rồi đến năm 11 tuổi, ông đã xác định rõ con đường sự nghiệp tương lai của mình với tư cách một đạo diễn. Được biết Nolan không trải qua bất kì một hình thức đào tạo trường lớp nào về phim ảnh nào. Rồi đến những năm đầu của tuổi 30, ông mới dám bắt đầu sự nghiệp điện ảnh dựa trên chính thực lực và tầm hiểu biết của bản thân với những tác phẩm điện ảnh độc lập kinh phí thấp như Following (1998) và Memento (2000).

Khi thực lực đã được chứng tỏ, Chirstopher Nolan không ngần ngại dấn thân vào những dự án điện ảnh tầm cỡ và có quy mô khủng hơn. Trải qua hơn 20 năm sự nghiệp, ông đã cầm trịch vị trí kịch bản lẫn đạo diễn cho hơn 10 tác phẩm khác nhau với nội dung hết sức đa dạng. Trong đó, 8 trên 10 bộ phim của Nolan luôn được đánh giá cao về mặt chuyên môn, từng nằm trong danh sách nhiều bộ phim hay nhất trong thế kỷ 21.

Ngay từ tác phẩm đầu tay Following (1998), Christopher Nolan đã mạnh dạn đảm nhận cả 3 vị trí quan trọng: Đạo diễn, biên kịch và sản xuất. Đến phim thứ 2 Memento (2000), ông nhận được đề cử Oscar cho hạng mục Kịch bản gốc xuất sắc nhờ kịch bản hấp dẫn và ý tưởng độc đáo. Nhiều phim do Nolan cầm trịch như Inception (2010), Interstellar (2014), Dunkirk (2017)… đều có kinh phí cao và đạt kết quả phòng vé đáng mơ ước, với tổng doanh thu các phim vượt mốc 5 tỷ USD.

Christopher Nolan vượt qua nhiều tên tuổi đình đám trong làng điện ảnh thế giới để giành giải Quả cầu Vàng 2024 cho hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất.

Nhắc đến Christopher Nolan, không thể không nhắc đến bộ ba phim The Dark Knight (2005–2012) xoay quanh câu chuyện về Người Dơi. Tổng cộng, bộ ba phim Người Dơi của Nolan thu về 2,4 tỉ USD doanh thu phòng vé cùng 9 đề cử Oscar. Bản thân phần phim The Dark Knight còn gây được tiếng vang lớn khi nam tài tử quá cố Heath Ledger (thủ vai Joker) còn giành luôn tượng vàng Nam phụ Xuất sắc nhất cho màn trình diễn để đời của mình. Với vô số lời khen ngời từ giới phê bình, bộ ba Người Dơi của Nolan chính là tượng đài bất diệt cho hình mẫu siêu anh hùng gai góc, mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần tối tăm và thực tế.

Theo thời gian, Christopher Nolan dần trở thành cái tên bảo chứng cho chất lượng lẫn doanh thu phim. Đến nỗi nhiều ngôi sao hạng A không cần quan tâm nội dung, chỉ cần được ông mời là sẵn sàng gật đầu tham gia dự án.

Phim của Nolan nổi tiếng với tính trí tuệ, chiều sâu tâm lý và cách kể chuyện không chính thống. Trong phim, Nolan luôn biết cách dung hòa giữa phong cách riêng của bản thân với thị hiếu chung của khán giả đại chúng. Có thể nói, ông chính là một ví dụ hiếm hoi cho việc tự thân học hỏi rồi tự thân đúc kết ra những dấu ấn đặc trưng cho chính mình. Những bộ phim của Nolan luôn nhiều tầng nghĩa, lớp lang xoắn cuộn lại với nhau, kịch bản thì như một mê cung được thiết kế một cách thông minh.

Christopher Nolan được Rotten Tomatoes - trang web đánh giá phim dành cho các nhà phê bình và khán giả bầu chọn là Đạo diễn xuất sắc nhất trong vòng 25 năm qua.

Hồi tháng 8/2023, Rotten Tomatoes - trang web đánh giá phim dành cho các nhà phê bình và khán giả đã công bố kết quả cuộc bầu chọn Đạo diễn xuất sắc nhất trong vòng 25 năm qua. Cuộc bầu chọn được Rotten Tomatoes tiến hành với bạn đọc của trang này, những người thường là khán giả điện ảnh có kinh nghiệm.

Kết quả, Christopher Nolan chiến thắng sau nhiều vòng bầu chọn. Ở vòng cuối cùng, nhà làm phim gạo cội thậm chí còn vượt qua một đạo diễn nổi tiếng khác là Denis Villeneuve. Rotten Tomatoes nhận xét về Christopher Nolan: "Người đàn ông này đã giúp định nghĩa lại dòng phim siêu anh hùng với bộ ba phim The Dark Knight, kích thích trí não của chúng ta với những bộ phim khoa học viễn tưởng lỗi lạc như Inception và Interstellar. Và gần đây nhất, Nolan cho ra mắt một trong những bộ phim tiểu sử đáng kinh ngạc nhất trong ký ức gần đây "Oppenheimer" - bộ phim đã giành được tình cảm từ 64 nhà phê bình trên Rotten Tomatoes".

Mới đây nhất, đạo diễn người Anh vượt qua tên tuổi Martin Scorsese, Yorgos Lanthimos để đoạt cúp Quả cầu Vàng với phim "Oppenheimer". Đây là lần đầu tiên Nolan đoạt cúp trong sáu lần được đề cử. "Oppenheimer" cũng là phim tiểu sử đầu tiên trong sự nghiệp của đạo diễn nổi tiếng. Kịch bản do chính ông chấp bút, chuyển thể dựa trên cuốn tiểu sử American Prometheus (2005) của Kai Bird và Martin J. Sherwin. Nội dung chủ yếu khắc họa cuộc đời tiến sĩ J. Robert Oppenheimer - người phát minh ra bom nguyên tử. Tác phẩm giữ đúng phong cách quen thuộc của Christopher Nolan với lối kể phi tuyến tính.

Kim Nhã/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/san-khau-dien-anh/christopher-nolan-dao-dien-dang-duoc-ca-the-gioi-ca-ngoi-la-ai-post1070335.vov