Chốt danh sách Tứ đại nữ thần xứ Trung: Triệu Lệ Dĩnh vắng mặt, Lưu Diệc Phi hạng 2

Lưu Diệc Phi góp mặt trong Tứ đại nữ thần của Trung Quốc, nhưng không phải là người đẹp nhất.

Mới đây, blogger xứ Trung công bố danh sách Tứ đại nữ thần của Trung Quốc, bao gồm các ngôi sao đang hoạt động tại Hồng Kông. Theo lời blogger, 4 gương mặt được gọi tên nhận được sự đồng thuận gần như tuyệt đối từ khán giả, nhờ nhan sắc - khí chất chuẩn nữ thần.

Bên cạnh đó, sự nghiệp phim ảnh, thời trang của các người đẹp cũng khiến đồng nghiệp và netizen không khỏi ngưỡng mộ. Bên dưới phần bình luận, Chung Hân Đồng là cái tên được khán giả nhắc đến nhiều nhất, được khen “out trình” dàn đối thủ.

Chung Hân Đồng - "Bông hoa đẹp" của làng giải trí Hồng Kông

Chung Hân Đồng được gọi với biệt danh “bông hoa đẹp”, là thành viên của nhóm nhạc đình đám Twins. Bên cạnh tài nghệ ca hát, cô cũng gây tiếng vang khi tham gia diễn xuất trong các dự án: Beyond Our Ken, House Of Fury, The Twins Effect, Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Võ Tắc Thiên Bí Sử,... Tài nghệ diễn xuất của cô được giới chuyên môn công nhận với loạt cúp vàng về diễn xuất, đáng chú ý là nhiều lần lên ngôi Thị hậu Hoa Đỉnh.

Chung Hân Đồng hồi 20 tuổi.

Trong mắt đồng nghiệp và khán giả, Chung Hân Đồng mang nét đẹp “nghiêng nước nghiêng thành”, khó ai sánh bằng. Nụ cười thương hiệu của cô đã để thương để nhớ cho khán giả thuộc nhiều thế hệ. Đây cũng là lý do Chung Hân Đồng nhận được nhiều sự đồng thuận nhất trong 4 mỹ nhân thuộc danh sách. Năm 2014, cô được tạp chí Forbes xếp vào top 100 gương mặt quyền lực nhất làng giải trí Trung Quốc.

Nữ diễn viên vẫn giữ được nét quyến rũ ở tuổi 42.

Lưu Diệc Phi - Thần tiên tỷ tỷ sở hữu quốc dân độ cao

Lưu Diệc Phi gắn liền với danh xưng “thần tiên tỷ tỷ” hay “thiên tiên” của màn ảnh Trung, bởi khí chất thoát tục, đẹp không góc chết. Cô cũng là gương mặt được quốc dân độ cao nhất trong dàn tiểu Hoa 85, vượt Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Lưu Thi Thi. Được biết, Lưu Diệc Phi được thừa hưởng vẻ đẹp từ bố mẹ và các thành viên trong gia đình.

Lưu Diệc Phi không những xinh đẹp mà còn có khí chất thoát tục hiếm thấy.

Sau 16 năm kể từ Thần Điêu Đại Hiệp, Lưu Diệc Phi mới trở lại truyền hình và lập tức gây tiếng vang bởi Mộng Hoa Lục, Đi Đến Nơi Có Gió,... và sắp tới đây là Lâm Canh Tân trong Câu Chuyện Hoa Hồng. Bên cạnh thị trường trong nước, người đẹp cũng “xuất ngoại” đóng phim Hollywood, đáng chú ý là Hoa Mộc Lan.

Nhan sắc Lưu Diệc Phi năm 2023.

Phạm Băng Băng - Nữ hoàng thảm đỏ danh xứng với thực

Phạm Băng Băng luôn là biểu tượng nhan sắc, thời trang của làng giải trí Châu Á, dù sự nghiệp diễn xuất của cô không còn rực rỡ như xưa. Ở thời kỳ đỉnh cao, địa vị Phạm Gia sánh ngang với Tứ đại hoa đán đại lục, Thư Kỳ và Thang Duy. Các BXH nhan sắc mỹ nhân xứ Trung từ trước đến nay đều hiếm khi vắng tên tuổi của Phạm Gia.

Phạm Băng Băng hồi 20 tuổi.

Phạm Băng Băng còn được mệnh danh là “nữ hoàng thảm đỏ”, khiến truyền thông bùng nổ ở mỗi lần xuất hiện, mang lại niềm tự hào cho khán giả Trung Quốc và châu Á. Ở lứa tiểu Hoa 90 của Cbiz hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba được kỳ vọng sẽ kế thừa đàn chị Phạm Băng Băng ở mảng thời trang.

Trương Bá Chi - bông hồng lai vạn người mê

Trương Bá Chi - biểu tượng nhan sắc của làng giải trí Hồng Kông là cái tên tiếp theo xuất hiện trong top 4. Cô sở hữu nét đẹp lai cuốn hút, nhưng vẫn phảng phất nét truyền thông, mang dòng máu Hồng Kông, Anh Quốc.

Nhan sắc được phong thần của Trương Bá Chi năm 20 tuổi.

Dù đã bước sang tuổi tứ tuần, trải qua 3 lần sinh nở, Trương Bá Chi vẫn khiến người đối diện xuýt xoa bởi vẻ ngoài quá đỗi xinh đẹp, được khen trẻ như thiếu nữ. Cách đây không lâu, cô từng át vía đàn em Triệu Lộ Tư khi chung khung hình tại một sự kiện lớn.

Trương Bá Chi (bên trái) át vía đàn em Triệu Lộ Tư.

Về sự nghiệp diễn xuất, cô đóng phim từ trước năm 2000, từng nhận được cúp vàng cho Nữ chính xuất sắc nhất ở Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 23 và giải Kim Tử Kinh.

Tôn Nghệ Trân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/chot-danh-sach-tu-dai-nu-than-xu-trung-trieu-le-dinh-vang-mat-202311160711510976.html