Chống lại cuộc tập kích đường không của đế quốc Mỹ

4 giờ 30 phút ngày 20 và từ 23 giờ 40 phút đêm 20 đến 1 giờ sáng ngày 21/12/1972, máy bay ném bom chiến lược B52 và máy bay cường kích chiến thuật của đế quốc Mỹ ồ ạt ném gần 2.000 quả bom phá xuống khu Bắc TP. Thái Nguyên.

Sau khi trúng cử Tổng thống nhiệm kỳ lần thứ 2 (tháng 11-1972), Tổng thống Mỹ Níchxơn thay đổi một số điều khoản trong bản dự thảo hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam do phái đoàn ta ở Hội nghị Pari đưa ra (tháng 10-1972).

Nhằm gây sức ép với ta, tập đoàn Níchxơn đã thông qua kế hoạch mở cuộc tập kích bằng máy bay chiến lược B52, ném bom xuống Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố khác, trong đó có Thái Nguyên.

4 giờ 30 phút ngày 20 và từ 23 giờ 40 phút đêm 20 đến 1 giờ sáng ngày 21/12/1972, máy bay ném bom chiến lược B52 và máy bay cường kích chiến thuật của đế quốc Mỹ ồ ạt ném gần 2.000 quả bom phá xuống khu Bắc TP. Thái Nguyên.

Để giúp Trung đoàn 256 tập trung hỏa lực pháo cao xạ 10mm bắn máy bay B52, ngày 22/12/1972, TP. Thái Nguyên và huyện Đồng Hỷ đã huy động hơn 1.000 dân quân, tự vệ củng cố các ụ pháo và sửa đường vào trận địa Túc Duyên, đảm bảo cho Đại đội 9 (Trung đoàn 256) cơ động từ trận địa Cam Giá lên trận địa Túc Duyên triển khai chiến đấu kịp thời.

Từ 19 giờ 55 phút 24 đến 0 giờ 5 phút sáng 25/12/1972, máy bay B52 và máy bay chiến thuật của giặc Mỹ ồ ạt ném hơn 700 quả bom các loại xuống khu Nam TP. Thái Nguyên.

Vượt qua khó khăn do trời tối, thời tiết xấu, không có khí tài điều khiển và khí tài quan sát ban đêm có nhiều hạn chế, cán bộ, chiến sĩ các Đại đội 3, 5, 9 (pháo cao xạ 10mm ở các trận địa Quyết Thắng, Quang Vinh, Túc Duyên) đã tập trung bắn cấp tập vào các tốp B52 của địch.

Từ trận địa Quang Vinh, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 5 đã bắn rơi 1 máy bay B52 của giặc Mỹ.

22 giờ 5 phút ngày 26/12/1972, đế quốc Mỹ tiếp tục cho máy bay B52 và máy bay chiến thuật ném gần 600 quả bom phá xuống TP. Thái Nguyên.

Từ trận địa xã Quang Vinh, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 5 tiếp tục bắn rơi 1 máy bay B52, nâng số may bay B52 của giặc Mỹ bị quân và dân miền Bắc bắn rơi đêm 26/12/1972 lên 8 chiếc.

Đêm 29/12/1972, đế quốc Mỹ tiếp tục cho máy bay B52 ném 580 quả bom phá xuống TP. Thái Nguyên và các vùng phụ cận. Đây là trận ném bom cuối cùng của máy bay Mỹ xuống TP. Thái Nguyên.

Bị tổn thất nặng nề về máy bay, 7 giờ sáng ngày 30/12/1972, Tổng thống Mỹ buộc phải tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc từ vĩ tuyến 20 trở ra và đề nghị gặp lại đại diện của Chính phủ ta tại Pari để bàn việc ký kết hiệp định về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/dat-va-nguoi-thai-nguyen/202310/chong-lai-cuoc-tap-kich-duong-khong-cua-de-quoc-my-3770595/