Chong đèn xuyên đêm, ép hoa 'thức' đón Tết

Những ngày này, người trồng hoa tại làng Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), đang chăm sóc vụ hoa cuối năm để kịp cung cấp ra thị trường Tết Nguyên đán 2024.

Làng hoa Tây Tựu chong đèn xuyên đêm, ép hoa "thức" chờ Tết.

Làng hoa Tây Tựu là một trong những vùng trồng hoa có diện tích lớn nhất và lâu đời nhất tại Hà Nội, với gần 300 ha đất trồng hoa. Nơi đây cung cấp nguồn hoa tươi khổng lồ cho nội thành Hà Nội và các vùng lân cận.

Những ngày này, người dân thường xuyên thắp đèn xuyên đêm để thúc hoa nở đúng dịp Tết. Ánh sáng vàng được thắp lên từ hàng trăm bóng đèn huỳnh quang loại nhỏ công suất 15 - 20W.

Việc thắp đèn điện liên tục sẽ kích thích hoa mọc cao hơn, nở đều và màu sắc bắt mắt hơn.

Người trồng hoa cho biết, các bóng đèn bắt đầu được thắp sáng từ 18h hôm trước đến khoảng 5h sáng hôm sau, kéo dài liên tục từ 30 đến 45 ngày.

Đèn chủ yếu được dùng để thắp trong giai đoạn cây con, khi xuống giống tầm 5 - 7 ngày.

Dựa vào điều kiện thời tiết mà người trồng sẽ ước lượng thời điểm để thắp đèn cho hoa nở đúng dịp.

Cận cảnh làng hoa Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lên đèn khi về đêm rất đẹp mắt, khiến nhiều người thích thú.

Cúc trắng, cúc vàng, hoa ly, hoa hồng là những loại hoa chủ yếu của làng hoa Tây Tựu.

Ngoài việc chăm sóc những ruộng hoa dành cho vụ Tết, người dân còn tất bật từ sáng đến đêm thu hoạch những vụ hoa cũ để kịp cung cấp ra chợ hoa mỗi sáng sớm.

Vì vậy, ai cũng bận từ đêm tới sáng.

Những bó hoa được người trồng vất vả thu hoạch sau một đêm được chất vào xe chuẩn bị giao cho các thương lái, chợ hoa.

Những ruộng hoa được người trồng hoa chăm sóc ngày đêm, mang theo hy vọng vào một vụ mùa Tết bội thu với giá hoa cao hơn.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chong-den-xuyen-dem-ep-hoa-thuc-don-tet-ar846256.html