Chồng cãi nhau với vợ hơn... 1 ngày rồi sát hại vợ, sau đó tự sát

Cãi nhau hơn 1 ngày trời, anh Phạm Văn Luận (SN 1985) dùng dao cứa cổ vợ rồi tự sát, nhưng được người dân kịp thời cấp cứu.

Ngày 19/10, Trung tá Kiều Văn Vương, phó trưởng công an quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án nghiêm trọng, khi người chồng dùng dao cứa cổ vợ rồi tự sát ngay sau đó.

Thông tin ban đầu, vào khoảng sáng ngày 18/10, anh Phạm Văn Luận (SN 1985, quê tỉnh Quảng Ngãi) đã xảy ra cãi vã, to tiếng với vợ của mình. Trong lúc đôi bên đang tranh cãi, anh Luận đã không giữ được bình tĩnh và cầm dao cứa cổ chị Vũ Thị Thủy (SN 1984, quê tỉnh Thanh Hóa).

Sau khi thực hiện hành vi, anh Luận cũng quyết định cầm cao tự cứa vào cổ mình để tự sát. Lúc này, con của vợ chồng anh Luận kịp về đến nhà và phát hiện cả hai người đang trên vũng máu giữa nhà, nên đã kêu gọi hàng xóm đến cấp cứu và báo cơ quan chức năng.

Căn nhà nơi anh Luận dùng dao cứa cổ vợ rồi tự sát bất thành.

Một số người dân sống cạnh hiện trường chia sẻ, hai vợ chồng anh Luận đến thuê trọ rồi cùng làm nghề bán hủ tiếu. Họ thuê nhà trọ tại đường Trần Cao Vân (phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) để sống cùng hai con nhỏ.

Tối ngày 17/10, giữa hai vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn và lời qua tiếng lại đến sáng hôm sau thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Đây cũng là vụ án chồng dùng dao cứa cổ vợ thứ hai chỉ trong tháng 10 tại TP. Đà Nẵng. Ngày 9/10, tại nhà trọ thuộc tổ 36 phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng), ông Nguyễn Đình Quang (SN 1977) trong lúc say xỉn, đã dùng dao cứa cổ vợ trong lúc tranh cãi với chị Nguyễn Thị Luyện (SN 1967, vợ của Quang).

Theo cơ quan chức năng xác định, anh Luận và vợ đều đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe còn yếu. Công an quận Thanh Khê cũng đã cử người túc trực tại bệnh viện.

Hiện cơ quan chức năng đang chờ hai vợ chồng ổn định sức khỏe sẽ tiến hành lấy lời khai để điều tra vụ án.

Nguyễn Anh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/chong-cai-nhau-voi-vo-hon-1-ngay-roi-sat-hai-vo-sau-do-tu-sat-a303271.html