Chống buôn lậu thuốc lá: Chính sách quyết liệt, thực thi lỏng lẻo

Thể hiện sự quyết tâm trong việc ngăn chặn thuốc lá nhập lậu, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách đánh vào thuốc lá nhập lậu và mới đây là Chỉ thị 30 kêu gọi các cơ quan chức năng trên khắp cả nước tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá. Tuy nhiên, hiệu quả của việc kiểm tra, kiểm soát vẫn chưa thực sự đạt mục tiêu đề ra, nhiều địa phương vẫn chưa quyết liệt vào cuộc dẫn đến tình trạng thuốc lá nhập lậu vẫn 'vô tư' tuồn vào nội địa và bày bán tự do ở các cửa hàng, đại lý …

Từ ngày 26 tháng 12 năm 2014, sẽ tiêu hủy toàn bộ thuốc lá nhập lậu bị tịch thu.

Bắt giữ èo uột

Theo Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP. Hồ Chí Minh, chỉ trong quý III/2014, Chi cục đã kiểm tra 547 vụ liên quan tới vận chuyển, kinh doanh thuốc lá nhập lậu, tạm giữ 195.717 bao thuốc lá nhập lậu, 116 chiếc xe gắn máy hai bánh và 4 xe ô tô.

Tuy nhiên, số lượng bắt giữ vẫn chỉ như “muối bỏ bể”, chưa đầy 1% so với lượng thuốc lá lậu thực tế từ biên giới vào Việt Nam. Ông Nguyễn Trọng Tín - Phó Cục trưởng Cục QLTT thừa nhận, tình trạng buôn lậu thuốc lá vẫn chưa được ngăn chặn, thậm chí đang có chiều hướng gia tăng, chủ yếu tập trung ở các tỉnh như: Kiên Giang, An Giang, Long An, Đồng Tháp… Đây là những khu vực trọng điểm, các đối tượng dùng mọi thủ đoạn và phương tiện để vận chuyển. “Mặc dù đã có Chỉ thị của Thủ tướng về "Tăng cường công tác đấu tranh chống buôn bán, vận chuyển thuốc lá nhập lậu" song việc thực thi chống buôn lậu, buôn bán, vận chuyển thuốc lá nhập lậu của các lực lượng chức năng trên một số địa bàn chưa thật sự kiên quyết và triệt để, vẫn còn tình trạng nể nang hoặc mang tính đối phó” – ông Tín nhận định.

Nhìn nhận khách quan, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm - Bộ Công an cũng thẳng thắn cho biết, lực lượng chức năng ở các điểm “nóng” về thuốc lá lậu chưa thực hiện tốt nhiệm vụ, không kiểm soát được tình hình dẫn đến thuốc lá nhập lậu lộng hành, ngang nhiên vận chuyển vào Việt Nam. Lực lượng cảnh sát kinh tế quá mỏng, thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các ban ngành liên quan, công tác kiểm tra, kiểm soát buôn bán thuốc lá lậu tại thị trường nội địa còn kém…

Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh phản ánh: Các đối tượng chở thuốc lá lậu ngang nhiên chạy xe thành đoàn với tốc độ cao, vi phạm luật giao thông. Và có những trường hợp cảnh sát giao thông nhìn thấy xe chở thuốc lá lậu vi phạm luật giao thông cũng không dám đuổi theo bắt giữ .

Cần sự quyết tâm của lực lượng chức năng

Tiêu hủy toàn bộ thuốc lá bị tịch thu: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số Số: 2371/QĐ-TTg về việc thực hiện tuy hủy thuốc lá nhập lậu bị tịch thu. Theo đó, kể từ ngày 26/12/2014 sẽ thực hiện tiêu hủy thuốc lá nhập lậu bị tịch thu. Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế huy động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các lực lượng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ở địa phương tổ chức thực hiện việc tiêu hủy thuốc lá nhập lậu bị tịch thu theo Quyết định này.

Theo ông Vũ Văn Cường, Chủ tịch Hiệp hội thuốc lá Việt Nam, trong các tháng cuối năm 2014, tình hình buôn lậu thuốc lá sẽ không giảm do nhu cầu tiêu thụ tăng cao vào dịp Tết. Để hạn chế lượng thuốc lá nhập lậu tiêu thụ trên thị trường thì cần sự quyết tâm vào cuộc của các lực lượng chức năng, nhất là các lực lượng kiểm soát đầu ra tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các tuyến phố “nóng”, cửa hàng, đại lý, địa bàn trọng điểm…“Chỉ khi thị trường đầu ra được khống chế, thì thuốc lá lậu ở khu vực biên giới ắt sẽ giảm” – ông Cường khẳng định.

Thể hiện sự quyết tâm trong công tác chống buôn lậu, UBND TP. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các sở, ngành chức năng, UBND các quận, huyện tăng cường công tác chống vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá nhập lậu. Chủ tịch UBND các quận, huyện phải chịu trách nhiệm nếu để tình trạng buôn lậu thuốc lá xảy ra tại địa phương. Chi cục QLTT thành phố phối hợp với các ngành chức năng và địa phương tăng cường kiểm tra và xử lý các trường hợp vận chuyển và buôn bán thuốc lá lậu, nhất là dịp cuối năm.

Theo ông Phan Hoàn Kiếm, Chi cục trưởng Chi cục QLTT TP. Hồ Chí Minh: Lực lượng QLTT sẽ ra quân quyết liệt trên các địa bàn trọng điểm mua bán và vận chuyển thuốc lá lậu. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan trên địa bàn thành phố và các tỉnh có đường biên giới như Long An, Tây Ninh và phối hợp 19 tỉnh, thành phía Nam đẩy mạnh thực thi kiểm tra, kiểm soát vận chuyển, buôn bán thuốc lá nhập lậu.

Ông Huỳnh Văn Đức, Cục trưởng Cục Hải quan Tây Ninh, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh cũng cho biết, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo các lực lượng, trong đó lực lượng Biên phòng cần tăng cường mạnh mẽ hơn nữa công tác tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu. Riêng đối với Cục Hải quan Tây Ninh, ngoài việc ký kết quy chế phối hợp với các lực lượng chức năng như Công an, Biên phòng, QLTT… đơn vị đã và đang tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và ký kết quy chế phối hợp với các huyện biên giới để phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Thúy Hà

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chong-buon-lau-thuoc-la-chinh-sach-quyet-liet-thuc-thi-long-leo-44836.html