Chọn mua xe máy như thế nào là tốt nhất

(Phunutoday) – Nhiều người khi chọn mua xe máy rất lúng túng, không biết dựa theo tiêu chí nào cho phù hợp, có thể là giá, kiểu dáng, xuất xứ hay tính năng của xe. Để chọn cho mình một chiếc xe máy ưng ý nhất có rất nhiều cách.

Giá bán xe Có thể nói, đây là yếu tố được khách hàng quan tâm nhất và cũng khó lựa chọn nhất. Có người mua chỉ vì cửa hàng đó vừa giảm giá có khuyến mãi, chứ không hề tính toán chiếc xe máy này có phù hợp với mình hay không. Lời khuyên cho những trường hợp này là, nếu người mua không xác định mẫu mã thì nên chọn mua những chiếc xe máy “truyền thống” đã bán một thời gian dài, được nhiều người sử dụng. Khi đó, chất lượng loại xe máy này đã được kiểm chứng qua thời gian, khi nhiều người sử dụng, hay giá bán của nó đã giảm đi khá nhiều so với trước kia. Kiểu dáng Tiêu chí này tùy thuộc vào độ tuổi và vóc dáng của người sử dụng. Nếu đã đứng tuổi hoặc những người chỉ chọn xe làm phương tiện đi lại thì có thể chọn các loại xe máy có kiểu dáng gọn gàng, đơn giản, ít chi tiết rườm rà. Đối với giới trẻ có thì những chiếc xe có động cơ 110 cc trở lên như Honda Wave 110RS, Yamaha Jupiter, Ymaha exciter…đều thích hợp. Các bạn nữ có thể chọn các loại xe máy tay ga, Honda Lead, Atila victoria, Vespa... Tính năng Hiện nay xe tay ga 4 kỳ đang được sử dụng phổ biết tại Việt Nam, giá cả phù hợp với nhiều đối tượng. Còn loại xe máy tay ga thính hợp hơn đối với phụ nữ, vì người sử dụng có thể mặc các trang phục khác nhau. Ngược lại xe có số có ưu điểm là thiết kế đơn giản, có thể sử dụng trên những địa hình khác nhau, kể cả đường xấu, cho tốc độ cao hơn xe máy tay ga có cùng dung tích xi lanh. Khi chọn mua xe cũ ta cần chú ý những điểm sau Nghe tiếng máy xe xem có êm không, côn có bị hú, xem nước sơn của xe máy còn mới hay không. Xe được tút lại hay là nước sơn nguyên thủy. Xem các chi tiết bên ngoài như dan nhựa phuộc nhún, đồng hồ..... có bị thay thế hay bể gì không, kiểm tra giấy tờ hợp lệ khi mua xe máy… Xuất xứ của xe Những khách hàng nhiều tiền vẫn chọn các loại xe với xuất xứ từ Nhật Bản, Thái Lan. Thậm chí, đắt một tí, cũ một tí cũng "sài" hàng Nhật. Ngày nay tâm lý này dần dần thay đổi, người ta chọn xe máy không nhất thiết phải là hàng hiệu chỉ cần là kiểu dáng chấp nhận được. T.K

Nguồn ĐS&PL: http://phunutoday.vn/phunuvaoto/201109/Chon-mua-xe-may-nhu-the-nao-la-tot-nhat-2093616/