Chọn khâu đột phá ở Kho K56, Cục Kỹ thuật (Quân khu 1)Tin khácNgành y tế Lạng Sơn nỗ lực chăm sóc sức khỏe Nhân dânChủ động giữ ấm cho trẻ mầm non

Do chọn đúng khâu đột phá, khắc phục khâu yếu, mặt yếu nên 3 năm liên tục (2019, 2020, 2021), Kho K56, Cục Kỹ thuật (Quân khu 1) vinh dự nhận Danh hiệu 'Đơn vị Quyết thắng' cấp quân khu.Nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị là quản lý, tiếp nhận, cấp phát, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất vũ khí, trang bị kỹ thuật, đạn dược phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu 1. Đại tá Lương Thanh Bình, Phó cục trưởng, Cục Kỹ thuật kiểm tra sáng kiến, thiết bị đốt ngòi đạn cơ động (năm 2020).Các đồng chí trong Ban Chủ nhiệm Kho K56 kiểm tra nhà kho đạn, Phân kho 1.

Hằng năm, đơn vị tiến hành thu hồi, thanh xử lý một khối lượng lớn đạn cấp 5 nguy hiểm. Trong khi đó, các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, đạn dược phần lớn được cất giữ nhiều năm đã xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn nên gặp không ít khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.

Trước thực tế trên, Đảng ủy, chỉ huy Kho K56 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tổ chức triển khai thực hiện tốt Phong trào Thi đua Quyết thắng. “Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Kho K56, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định 2 khâu đột phá đó là:Tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp.

Những năm qua, đơn vị đã có những giải pháp thiết thực, hiệu quả, vận dụng sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với tính chất đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, nên phong trào thi đua đã trở thành động lực thúc đẩy mạnh mẽ các mặt công tác, tạo sức mạnh tổng hợp để đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, nghị quyết lãnh đạo hằng năm và hằng tháng, các cấp ủy đều xác định rõ nội dung, biện pháp lãnh đạo cụ thể; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, tuyên truyền, động viên lôi cuốn mọi tổ chức và cá nhân tích cực thi đua; qua các phong trào thi đua thường xuyên và đột kích đã kịp phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng nhiều điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong toàn đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của đơn vị”, Thượng tá Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Kho K56 cho hay.

Điểm nổi bật của việc chọn khâu đột phá là đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp.

Thượng tá Nguyễn Văn Minh, Chủ nhiệm Kho K56, khẳng định: “Năm 2021, đơn vị hoàn thành vượt chỉ tiêu công tác chuyên môn kỹ thuật; tiến hành bảo quản thường xuyên hàng nghìn tấn, bảo dưỡng, sửa chữa hàng trăm tấn vũ khí, trang bị kỹ thuật đạn, mìn theo đúng quy trình kỹ thuật; tiến hành thu hồi và thanh xử lý một khối lượng lớn đạn cấp 5 an toàn tuyệt đối.

Đặc biệt, đơn vị đã tiến hành đồng bộ và bàn giao 12 xe tăng T54 cho Trường bắn TB1 phục vụ cho các đơn vị huấn luyện, diễn tập bảo đảm đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối. Cùng với đó, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã tập trung hướng vào nâng cao chất lượng hiệu quả công tác bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật, đạn dược tại đơn vị.

Chỉ tính riêng năm 2021, đơn vị đã có 8 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đạt chất lượng cao và được áp dụng vào thực tiễn. Bằng nguồn vốn của đơn vị, cán bộ, chiến sĩ đã xây dựng được 3 công trình với tổng trị giá gần 150 triệu đồng; củng cố hệ thống bồn hoa cây cảnh, vôi ve tân trang hệ thống nhà ở, nhà làm việc của bộ đội, góp phần củng cố cảnh quan môi trường đơn vị khang trang, sạch đẹp…

Ngoài ra, đơn vị còn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác dân vận, kết nghĩa; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt các phong trào “Quân đội chung tay vì người nghèo – không để ại bị bỏ lại phía sau”; “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào “Lực lượng vũ trang Quân khu 1 chung sức xây dựng nông thôn mới”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào, các cuộc vận động do địa phương phát động.

Đơn vị đã tích cực tham gia giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, đẩy mạnh về đích nông thôn mới trên địa bàn; phối hợp tham gia cùng với các đoàn thể địa phương như đoàn thanh niên, hội phụ nữ ủng hộ hàng trăm ngày công làm đường liên thôn (thôn Gốc Me xã Đồng Tân, thôn Nong Thâm xã Yên Sơn và UBND xã Cai Kinh)…

Với những thành tích trên, năm 2021, Kho K56 có 5 tập thể 63 cá nhân được các cấp khen thưởng; đơn vị được Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 1 tặng Danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; Bằng khen của Chính ủy Quân khu 1; Bằng khen của Bộ Quốc Phòng đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2019-2020…

Theo Quandoinhandan

NGUYỄN THẾ TOÀN, TỈNH ỦY VIÊN, GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/482059-chon-khau-dot-pha-o-kho-k56-cuc-ky-thuat-quan-khu-1.html