'Chôn chân' ở cửa ngõ Thủ đô trong ngày đi làm đầu năm

Lượng phương tiện tăng cao khiến cửa ngõ phía nam Hà Nội ùn tắc kéo dài trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới.

Lúc 7h30, đường Nguyễn Xiển ùn tắc kéo dài theo chiều hướng vào trung tâm Hà Nội

Sau 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch (30/12-1/1/2017), người dân trở lại Thủ đô học tập và làm việc. Ghi nhận của phóng viên, lúc 7h30 phút, lượng phương tiện tăng cao khiến tuyến đường Nguyễn Xiển ùn tứ kéo dài gần 1km (ùn tắc từ gần Đại học Thăng Long đến ngã tư Khuất Duy Tiến). Nhiều người dân đi lên cả vỉa hè để kịp giờ làm.

Đến 8h, lượng phương tiện đổ về nội thành Hà Nội qua cửa ngõ phía nam vẫn tăng cao, dòng phương tiện xếp hàng trên đường tiếp tục nối dài, nhất là đoạn gần ngã tư Khuất Duy Tiến- Nguyễn Xiển.

Theo ông Phạm Hải, bảo vệ của tòa nhà gần ngõ 69 đường Nguyễn Xiển, ngày thường tuyến đường Nguyễn Xiển thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm. Tuyên nhiên, ngày 3/1, ùn tắc kéo dài và trầm trọng hơn khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. Đến khoảng 9h30, giao thông giảm bớt áp lực, đường phố mới thông thoáng hơn.

Các phương tiện di chuyển khó khăn trên đường

Xe máy nối đuôi nhau di chuyển chậm trên đường

Nhiều người đã đi lên vỉa hè vì sợ muộn giờ làm

Lượng phương tiện tăng cao khiến vỉa hè cũng không còn khoảng trống

Ô tô xếp hàng, nối đuôi nhau thành một hàng dài trên đường

Đến 8h30, ùn tắc vẫn kéo dài trên đường Nguyễn Xiển

Trái ngược với đường Nguyễn Xiển, đường vành đai 3 trên cao thông thoáng phương tiện, không xảy ra ùn tắc

Đến 9h30 phút, giao thông trên đường Nguyễn Xiển giảm bớt áp lực, các phương tiện dễ dàng di chuyển hơn

Ngã tư Khuất Duy Tiến- Nguyễn Xiển cũng bị ùn ứ phương tiện

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/chon-chan-o-cua-ngo-thu-do-trong-ngay-di-lam-dau-nam-735556.html