Chơi đùa bên bờ sông, bất ngờ nhặt được ngọc hiếm trong miệng hến

Trong lúc đang vui chơi bên bờ sông Winters Run ở phía bắc Maryland, Mỹ, nhóm học sinh vô tình phát hiện viên ngọc siêu hiếm nằm bên trong một con hến.

Hôm 28/8 vừa qua. Một nhóm học sinh trung học tới bờ sông Winters Run ở phía bắc Maryland, Mỹ vui chơi thì vô tình phát hiện thấy một viên ngọc siêu hiếm nằm bên trong một con hến bên bờ sông.

Hôm 28/8 vừa qua. Một nhóm học sinh trung học tới bờ sông Winters Run ở phía bắc Maryland, Mỹ vui chơi thì vô tình phát hiện thấy một viên ngọc siêu hiếm nằm bên trong một con hến bên bờ sông.

Sở tài nguyên thiên nhiên Maryland đã đưa ra dòng thông báo kèm hình ảnh về vụ việc này. "Đây là chuyện rất hiếm khi xảy ra. Những đứa trẻ này rất may mắn".

Sở tài nguyên thiên nhiên Maryland đã đưa ra dòng thông báo kèm hình ảnh về vụ việc này. "Đây là chuyện rất hiếm khi xảy ra. Những đứa trẻ này rất may mắn".

Theo các chuyên gia của cơ quan lưu trữ bang Maryland, con hến ở bờ sông Winters Run thuộc loài Corbicula.

Theo các chuyên gia của cơ quan lưu trữ bang Maryland, con hến ở bờ sông Winters Run thuộc loài Corbicula.

Loài nhuyễn thể này còn gọi là hến vàng hoặc hến châu Á là một loài hến nước ngọt, động vật thân mềm hai mảnh vỏ thủy sinh.

Loài nhuyễn thể này còn gọi là hến vàng hoặc hến châu Á là một loài hến nước ngọt, động vật thân mềm hai mảnh vỏ thủy sinh.

Chúng có thể sống ở bùn hoặc cát, ven theo hồ, sông hay suối.

Chúng có thể sống ở bùn hoặc cát, ven theo hồ, sông hay suối.

Chúng ăn chủ yếu vào thực vật phù du (tảo), mà chúng lọc từ đáy cát hoặc bùn suối, hồ, kênh mương.

Chúng ăn chủ yếu vào thực vật phù du (tảo), mà chúng lọc từ đáy cát hoặc bùn suối, hồ, kênh mương.

"Giống như các loài nhuyễn thể khác, chúng có khả năng sản xuất ngọc", đại diện của sở tài nguyên thiên nhiên Maryland cho biết.

"Giống như các loài nhuyễn thể khác, chúng có khả năng sản xuất ngọc", đại diện của sở tài nguyên thiên nhiên Maryland cho biết.

Các chuyên gia còn bổ sung, hến Corbicula có nguồn gốc từ châu Á, châu Phi hoặc Australia. Chúng được nhìn thấy tại Mỹ lần đầu tiên vào khoảng những năm 1930.

Các chuyên gia còn bổ sung, hến Corbicula có nguồn gốc từ châu Á, châu Phi hoặc Australia. Chúng được nhìn thấy tại Mỹ lần đầu tiên vào khoảng những năm 1930.

Theo Bộ nông nghiệp nước này, hến Corbicula được phát hiện ở bang Washington vào thời điểm đó. Nhiều khả năng, chúng tới đây theo con đường nhập khẩu thực phẩm.

Theo Bộ nông nghiệp nước này, hến Corbicula được phát hiện ở bang Washington vào thời điểm đó. Nhiều khả năng, chúng tới đây theo con đường nhập khẩu thực phẩm.

Kể từ đó tới nay, loài nhuyễn thể này đã hiện diện trên khắp nước Mỹ.

Kể từ đó tới nay, loài nhuyễn thể này đã hiện diện trên khắp nước Mỹ.

Chúng sinh sản với số lượng lớn, dẫn tới nhiều vấn đề như gây tắc nghẽn đường ống và đường dẫn nước.

Chúng sinh sản với số lượng lớn, dẫn tới nhiều vấn đề như gây tắc nghẽn đường ống và đường dẫn nước.

Loài này thường có vỏ ngoài màu vàng xanh lẫn đốm trắng, còn vỏ bên trong màu tím.

Loài này thường có vỏ ngoài màu vàng xanh lẫn đốm trắng, còn vỏ bên trong màu tím.

Xem thêm video: Thế giới động vật dưới đáy biển P1 (Nguồn: Cảnh tóc xoăn).

Thiên Trang (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/choi-dua-ben-bo-song-bat-ngo-nhat-duoc-ngoc-hiem-trong-mieng-hen-1753744.html