Cho ý kiến đồ án Quy hoạch 1/500 Khu vực Công viên Thiên Bút

Chiều 23/2, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp UBND tỉnh cho ý kiến (lần 2) đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu vực Công viên Thiên Bút (sau đây gọi là Quy hoạch Công viên Thiên Bút). Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền, các ủy viên UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành, TP.Quảng Ngãi đã tham dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện đơn vị tư vấn đã trình bày 3 phương án Quy hoạch Công viên Thiên Bút nêu bật những ưu và nhược điểm của từng phương án để các đại biểu dự họp thảo luận, đưa ra ý kiến chọn lựa phương án tối ưu. So với đồ án Quy hoạch Công viên Thiên Bút trình cuộc họp cho ý kiến lần thứ nhất (tháng 9/2023), thì đồ án quy hoạch lần này đã bổ sung thêm công trình Bảo tàng Tổng hợp tỉnh, Thư viện tỉnh, tháp trên đỉnh núi Thiên Bút... vào quy hoạch.

Đơn vị tư vấn trình bày ý tưởng lập đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu vực Công viên Thiên Bút.

Sau khi thảo luận, các đại biểu dự họp đã thống nhất lựa chọn phương án 3 Quy hoạch Công viên Thiên Bút, có giải pháp tổ chức không gian hài hòa cả 4 hướng đông, tây, nam, bắc; chân núi, thân núi và đỉnh núi Thiên Bút được bố trí các công trình công cộng gắn kết, có hệ thống giao thông, vườn sinh thái, cây xanh... đồng bộ. Đặc biệt là cụm công trình Bảo tàng Tổng hợp tỉnh, Thư viện tỉnh là nơi trưng bày hiện vật lịch sử, mang lại không gian xem và đọc, phục vụ giải trí có ý nghĩa cho cộng đồng.

Đại diện lãnh đạo UBND TP.Quảng Ngãi tham gia ý kiến tại cuộc họp.

Trên đỉnh núi Thiên Bút sẽ phục dựng tháp Chăm theo hướng phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, bảo vệ di tích, cải tạo cảnh quan ngọn núi, làm điểm nhấn thu hút khách tham quan, du lịch. Về giải pháp hạ tầng kỹ thuật, đồ án Quy hoạch Công viên Thiên Bút lần này đưa ra các giải pháp khả thi trong xây dựng giao thông, hệ thống điện, thoát nước, cấp nước phù hợp với khu vực và gắn kết với các công trình hiện hữu, đảm bảo phục vụ cho cộng đồng trước mắt cũng như lâu dài.

Quang cảnh cuộc họp.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đánh giá cao việc UBND TP.Quảng Ngãi đã tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ những nội dung được tỉnh chỉ đạo định hướng trước đó, để tạo ra sản phẩm Quy hoạch Công viên Thiên Bút đạt chất lượng. Các nội dung mà UBND TP.Quảng Ngãi đề xuất bổ sung đưa vào đồ án quy hoạch lần này phù hợp với lịch sử, văn hóa của núi Thiên Bút cũng như của tỉnh.

Phối cảnh không gian phần chân núi (phía đông) Công viên Thiên Bút.

Tỉnh thống nhất điều chỉnh cục bộ một số hạng mục của Dự án Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh để mở rộng đường giao thông trong khu vực. Tỉnh yêu cầu tất cả các công trình hạ tầng kỹ thuật nổi trên mặt đất phải ngầm hóa đảm bảo đồng bộ, mỹ quan. Khi triển khai thực hiện quy hoạch, tỉnh cũng sẽ tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc các công trình theo đề xuất của tư vấn.

Phối cảnh khu vực đỉnh núi Thiên Bút trong Công viên Thiên Bút.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh giao TP.Quảng Ngãi tăng cường quản lý hiện trạng đất đai, giải tỏa công trình xây dựng trái phép; đề xuất di dời 18 hộ dân ở khu vực tây bắc của công viên nếu cần thiết. Đồng thời, hoàn thiện sớm đồ án Quy hoạch Công viên Thiên Bút trình tỉnh phê duyệt để làm cơ sở triển khai thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030.

Phối cảnh công trình biểu tượng Công viên Thiên Bút

Khu vực Công viên Thiên Bút được lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 có tổng diện tích 41,64ha, nằm ở phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi); phía đông giáp đường Lý Thường Kiệt, tây giáp đường Quang Trung, nam giáp đường Hồ Xuân Hương kéo dài về phía đông và bắc giáp đường Cao Bá Quát, kênh N6...

Tin, ảnh: THANH NHỊ

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/thoi-su/202402/cho-y-kien-do-an-quy-hoach-1500-khu-vuc-cong-vien-thien-but-abb427b/