Cho thuê tài sản công khi chưa được phê duyệt

Cho thuê tài sản công nhưng không tổ chức đấu giá, bị thanh tra chỉ ra sai phạm và không được phê duyệt đề án cho thuê vì vướng dự án đầu tư, khiến hàng chục đơn vị thuê điêu đứng

Đại diện 22 CLB thể dục thể thao và các đơn vị dịch vụ đang sinh hoạt tại khuôn viên Nhà thi đấu thể thao (Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế thuộc Sở Văn hóa - Thể thao (VH-TT) tỉnh) ở số 1 đường Hà Huy Tập, TP Huế đã có đơn cứu xét gửi lãnh đạo UBND tỉnh, Sở VH-TT, Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên - Huế về việc đột ngột không được thuê sân bãi.

Cho thuê không đúng quy định

Trong đơn do ông Nguyễn Đông, Chủ nhiệm CLB Gym thể hình Đông Thủy, đại diện đứng tên, trình bày rằng họ khá bất ngờ khi vào ngày 28-6 nhận được thông báo của Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầm chấm dứt 22 hợp đồng cho thuê một số tài sản, mặt bằng sau ngày 30-6.

Nhà thi đấu thể thao - nơi bị “tuýt còi” cho thuê mặt bằng tài sản công

Trong số 22 đơn vị, ngoài doanh nghiệp thuê sân bãi đỗ xe, mặt bằng bán cà phê, văn phòng làm việc thì có 8 CLB như yoga, gym, aikido, thể hình, bida… với hơn 1.500 hội viên đến tham gia tập luyện thể thao.

"Tôi thuê với giá hơn 8 triệu đồng/tháng để kinh doanh phòng gym. Như vậy, với việc thông báo này chúng tôi phải rất vất vả tìm chỗ tập mới, di chuyển trang thiết bị khi đây là thời điểm mùa hè, các CLB hầu như đã nhận tiền của hội viên và đã thực hiện tái đầu tư" - ông Đông nói.

Cà phê Hoàng Nhật nằm trong khuôn viên Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh Thừa Thiên - Huế

Ngoài ra, việc chấm dứt hợp đồng sẽ ảnh hưởng công việc của hơn 100 lao động là ban chủ nhiệm, ban huấn luyện và nhiều người lao động khác. "Chúng tôi khẩn thiết xin được gia hạn chậm thu hồi mặt bằng để đủ thời gian tìm vị trí thuê mới, tạo điều kiện cho người dân hoạt động văn hóa, thể thao trong kỳ nghỉ hè" - đại diện các đơn vị thuê kiến nghị.

Ông Trần Thanh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết vào năm 2020, Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng tài sản công tại trung tâm này và chỉ ra một số thiếu sót như không thực hiện đấu giá để xác định giá cho thuê. "Sau kết luận, chúng tôi đã hoàn thiện đề án và được phê duyệt phương án đấu giá cho thuê tại 2 cơ sở, riêng Nhà thi đấu Hà Huy Tập thì không được phê duyệt vì tỉnh đang có kế hoạch triển khai dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao. Lỗi cũng ở chúng tôi là không hỏi cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn phương án" - ông Tuấn cho biết thêm.

Ông Tuấn cho hay để tránh lãng phí và có nguồn thu, trung tâm đã có hợp đồng với 22 đơn vị với giá 40 triệu đồng/tháng nhằm chi trả cho khoảng 30 lao động hợp đồng. Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh (Sở VH-TT tỉnh Thừa Thiên - Huế) cũng ký hợp đồng cho doanh nghiệp tư nhân Violon thuê 604 m2 tại Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh (số 41 Hùng Vương, TP Huế) để kinh doanh dịch vụ cà phê, nước giải khát không cồn có tên Mục Đồng. Tiếp đó, ngày 28-6-2015 đơn vị này ký hợp đồng cho bà Nguyễn Thị Như H. và ông Mai Văn H. thuê nhà, sân vườn với tổng diện tích 327 m2 để kinh doanh quán cà phê Hoàng Nhật. Mỗi hợp đồng kéo dài 10 năm.

Cũng như Trung tâm Thể thao, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên - Huế đều nhận được công văn của Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu chấm dứt các hợp đồng cho thuê vì không thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về quản lý sử dụng, cho thuê tài sản công.

Chờ ý kiến của tỉnh

Ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết 2 quán cà phê này đã được cho thuê từ lâu với giá khoảng 200 triệu đồng/năm. "Chúng tôi là đơn vị sự nghiệp, có nhiều lao động hợp đồng tự cân đối nguồn thu để chi trả. Cũng nhờ nguồn tiền cho thuê này mà chúng tôi có kinh phí chi trả cho một số lao động làm việc. Các chủ quán cũng vừa có đơn xin được xem xét nên chúng tôi chưa yêu cầu họ tháo dỡ lập tức. Hiện Sở VH-TT tỉnh đang có kiến nghị UBND tỉnh xem xét, nếu tỉnh yêu cầu họ dời đi thì sẽ tiến hành ngay" - ông Hải nói thêm.

Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết hiện nay Nhà thi đấu thể thao ở số 1 Hà Huy Tập này đang có chủ trương đầu tư dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao tỉnh; Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh cũng được UBND tỉnh thống nhất giao các sở, ngành nghiên cứu đề xuất phân định khu vực nhà nước đầu tư, khu vực kêu gọi đầu tư thực hiện dự án tại ngã 6 Hùng Vương, đề xuất chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh với quy mô khoảng 3,5 ha.

Tuy nhiên, để tránh lãng phí tài sản tại cơ sở này trong lúc chờ triển khai các dự án, sau khi chấm dứt các hợp đồng cho thuê, các đơn vị cần xây dựng đề án cho thuê ngắn hạn một số tài sản tại cơ sở này trình các cấp có thẩm quyền xem xét thẩm định, phê duyệt để có căn cứ tổ chức triển khai thực hiện.

Trường hợp đề án tại cơ sở này không được các cấp có thẩm quyền xem xét thẩm định, phê duyệt thì các đơn vị không được cho thuê tài sản và có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản theo đúng quy định của pháp luật.

Đề xuất được kéo dài hết hợp đồng

Sở VH-TT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho rằng quán cà phê Hoàng Nhật và Mục Đồng đã được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phê duyệt phương án giá cho thuê trước đó, vẫn còn thời hạn hợp đồng đến năm 2024 và 2025. Vì vậy, kiến nghị UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế thống nhất cho phép được duy trì đến hết hợp đồng. Đồng thời 2 hộ kinh doanh trên sẽ chấm dứt ngay khi dự án đầu tư được triển khai.

Bài và ảnh: QUANG NHẬT

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/mien-trung-tay-nguyen/cho-thue-tai-san-cong-khi-chua-duoc-phe-duyet-20230718203107642.htm