Chợ Tân Thành ngốn hết 6 tỉ đồng nhưng lại thành chợ bỏ hoang

Chợ Tân Thành tại Bình Phước được đầu tư 6 tỉ đồng từ vốn ngân sách, nhưng khi đi vào hoạt động chưa được bao lâu thì lại bỏ hoang.

Hiện tại, toàn bộ khu vực Chợ Tân Thành (xã Tân Thành, TP Đồng Xoài, Bình Phước), đều vắng bóng người, bên trong sạp bán hàng đổ chỏng trơ, cánh cửa nhà vệ sinh có dấu hiệu bị lấy trộm, khung cảnh nhếch nhác sau hơn 1 năm khánh thành.

Năm 2021, TP Đồng Xoài đầu tư kinh phí khoảng 6 tỉ đồng từ vốn ngân sách để xây dựng chợ Tân Thành, gần khu chợ tạm người dân thường buôn bán (ngay sát quốc lộ 14).

Khu chợ là khu nhà lồng theo mô hình mở, thông thoáng, không xây dựng ki-ốt.

Chính quyền TP Đồng Xoài xây dựng chợ Tân Thành để người dân vào buôn bán, không còn tập trung buôn bán ngay sát đường quốc lộ gây mất an toàn giao thông. Ngoài ra, việc buôn bán ngoài mặt đường quốc lộ gây mất mỹ quan đô thị, nước, rác thải khiến nơi này rất hôi và bẩn.

Tháng 5-2022, khu chợ được khánh thành, với sự vận động của chính quyền địa phương, hàng chục tiểu thương đã chấp nhận vào chợ buôn bán, kinh doanh. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn, các tiểu thương đã bỏ chợ quay về vị trí cũ để buôn bán. Giờ khu chợ chỉ bỏ hoang, trẻ em tận dụng làm khu vui chơi.

Lý do các tiểu thương bỏ chợ là vì không có khách: “Người dân quen với việc mua hàng ngay sát đường, khu chợ nằm sâu bên trong nên không ai vào mua. Vì quá ế ẩm nên mọi người chấp nhận phải thuê mặt bằng để có khách mua hàng”, một tiểu thương cho biết. Bên cạnh đó, một người dân còn cho biết chợ không có cửa, không có ki ốt nên không thể bỏ hàng, khi trời mưa thì cũng như ngoài trời, không thể buôn bán được.

“Hàng hóa thì nhiều chúng tôi không thể ở đó canh giữ suốt ngày, suốt đến được”, một người dân cho biết. Ngoài ra, người dân còn cho hay mỗi tiểu thương chỉ được phân một ô nhỏ (khoảng vài mét vuông). Diện tích quá nhỏ so với hàng hóa nên không đủ diện tích để bày hàng hóa ra bán. “Tôi không biết chính quyền nghiên cứu xây dựng chợ kiểu gì, nhưng nó không phù hợp với thực tế buôn bán của tiểu thương. Xây dựng chợ như vậy là dở rồi…chả trách tiểu thương họ bỏ đi”, một người dân nói.

Khi PV đến trụ sở UBND xã Tân Thành để trao đổi về vấn đề này, PV gặp ông Bùi Đình Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành tại phòng làm việc, nhưng vị này nói rằng đang bận cuộc họp nên từ chối cung cấp thông tin và hẹn hôm khác. Tuy nhiên, PV hỏi nhanh về chợ Tân Thành, ông Thắng chỉ trả lời qua loa là đang cho quy hoạch lại để tiểu thương vào buôn bán.

Quầy bán hàng nhanh bên trong chợ đã đóng cửa từ lâu vì không có khách.

Những cánh cửa nhà vệ sinh đã không còn, có dấu hiệu bị cậy phá, trộm cắp do không ai trông coi.

Nguồn PLO: https://plo.vn/cho-tan-thanh-ngon-het-6-ti-dong-nhung-lai-thanh-cho-bo-hoang-post765055.html