Cho rằng bạn gái bị "nhìn đểu", 9X đâm chết 2 mạng người

Khi nghe bạn gái nói bị "nhìn đểu" nghi phạm 18 tuổi đã vung dao đâm chết hai thanh niên ngay tại quán cà phê.

Theo báo Dân Việt, ngày 30/11, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm và tuyên y án tử hình đối với Vũ Đức Tài (ngụ quận Bình Thanh) về tội Giết người

Tài giết hai mạng người khi nghe T. kể về việc bị “nhìn đểu” - Ảnh: báo Dân Việt

Như báo Tuổi trẻ thông tin trước đó, T. (19 tuổi, ngụ P.13, Q.Bình Thạnh) là bạn gái cũ của Tài, cả hai đã chia tay được khoảng 6 tháng. Thời gian gần đây, Tài quen bạn gái mới là Tr. (18 tuổi, ngụ P.25, Q.Bình Thạnh).

Khi hai nhóm của T. và Tr. gặp nhau tại quán thì xảy ra mâu thuẫn. Tr. cho rằng bị nhóm của T. nhìn đểu. Khi Tr. kêu tính tiền, một nữ nhân viên quán (bạn của T.) không chịu tính. Tr. về gặp kể cho Tài nghe. Tài gọi điện cho T. hỏi sao lại tỏ thái độ như vậy. T. nói “không có” thì một người trong nhóm T. giật điện thoại nói với Tài “ngon thì đến đây”.

Khoảng 20 phút sau, Tài chở Tr. đến quán gọi T. ra hỏi chuyện. Tài hỏi ai là người kêu Tài đến, T. chỉ một người trong nhóm bạn mình. Một người bạn của T. lấy điện thoại gọi “đem hàng lên” và ngoắc Tài “có bao nhiêu người kêu đến đi”.

Tài đấm thẳng vào mặt thanh niên này. Sau đó giữa hai bên xảy ra xô xát, Tài rút dao thủ sẵn trong người đâm hai hai người là Nguyễn Bình An và Phạm Thế Minh. Cả hai được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Gia Định nhưng đã chết.

Gây án xong, Tài chở Tr. về nhà. Trên đường về, Tài vứt dao tại hẻm 35 đường Đinh Bộ Lĩnh (Q.Bình Thạnh). Thấy áo dính máu, Tài cởi bỏ tại hẻm 96 đường Trục 30m (P.13, Q.Bình Thạnh).

Sau khoảng hơn 1 giờ gây án, Tài đang ở nhà dự tính bỏ trốn thì bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an Q.Bình Thạnh kết hợp với công an P.21 và công an P.13 (Q.Bình Thạnh) bắt giữ.

Cũng theo báo Dân Việt, tại phiên sơ thẩm ngày 5/5, Tài bị tuyên tử hình về tội Giết người, với nhận định của HĐXX rằng bị cáo gây án có tính chất côn đồ, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng .

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo và luật sư bào chữa không đưa ra được tình tiết mới đủ sức thuyết phục để có thể được giảm án, HĐXX sau khi nghị án đã tuyên y án tử hình đối với Tài.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/cho-rang-ban-gai-bi-nhin-deu-9x-dam-chet-2-mang-nguoi-a172301.html