Chở pháo đi bán thì gặp công an

Trong lúc nghi can chở thùng pháo nổ đi giao cho khách thì gặp tổ CSGT đang tuần tra ban đêm.

Ngày 8.1, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã tạm giữ Huỳnh Thiên Hảo (25 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch) để điều tra hành vi “buôn bán hàng cấm”.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 6/1, Tổ công tác gồm Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) phối hợp cùng Đội CSĐTTP về Kinh tế - Ma túy và Công an xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên đoạn đường Trần Phú thuộc xã Phước Thiền.

Đối tượng Hảo và số pháo tang vật

Thời điểm này, tổ tuần tra phát hiện Hảo đang điều khiển xe máy biển số 60Y8-0315 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra công an phát hiện xe Hảo chở theo một thùng giấy, bên trong có chứa 6 hộp nhỏ. Hảo khai nhận số hộp trên là pháo hoa nổ, loại 49 ống, đang trên đường đi giao hàng cho khách thì bị công an bắt giữ.

Sau đó, tổ công tác đưa đối tượng Hảo cùng toàn bộ tang vật về trụ sở Công an xã Phước Thiền để lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Hảo về hành vi “buôn bán hàng cấm”.

Qua đấu tranh mở rộng và kiểm tra hành chính nơi ở của Hảo, tổ công tác phát hiện thêm 6 hộp pháo hoa nổ. Tổng cộng thu giữ 12 hộp pháo hoa nổ.

Sơn Tùng

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-24h/cho-phao-di-ban-thi-gap-cong-an-d203118.html