Chờ ngày bóng lăn trở lại

V-League và giải hạng Nhất quốc gia 2023-2024 sắp quay lại sau quãng nghỉ dài cho đội tuyển Việt Nam tập trung dự Asian Cup. Trong thời gian không thi đấu, các đội nỗ lực tập luyện, đá giao hữu và điều chỉnh nhân sự trên băng ghế huấn luyện, nhằm sẵn sàng cho chặng đua được dự đoán khốc liệt phía trước.

SHB Đà Nẵng (áo cam) vừa có những trải nghiệm bổ ích sau trận hòa 4-4 trước Quảng Nam trên sân Hòa Xuân. Ảnh: P.N

Sau 8 vòng đấu, V-League 2023-2024 mang đến nhiều bất ngờ thú vị. Thép Xanh Nam Định, MerryLand Quy Nhơn Bình Định và Becamex Bình Dương là những đội dẫn đầu bảng xếp hạng chứ không phải các “ông lớn” như: Công an Hà Nội, Hà Nội FC hay Viettel. Tuy nhiên, trong cuộc đua “đường trường”, những đội có khả năng tính toán và thực hiện tốt chiến lược mới có thể gặt hái thành quả mong đợi. Do đó, còn nhiều cơ hội để các đội vươn lên.

Trong quãng nghỉ này, đương kim vô địch Công an Hà Nội gây nhiều chú ý khi chia tay HLV Gong Oh-kyun và thay thế bằng chiến lược gia kỳ cựu Kiatisuk Senamuang. Việc chọn HLV Kiatisuk ngồi vào ghế nóng cho thấy, đội bóng ngành công an quyết tâm trở lại cuộc đua vô địch. Nhà cầm quân sinh năm 1973 khẳng định, mục tiêu của ông là cùng Công an Hà Nội vô địch V-League 2023-2024. Xa hơn nữa là giúp đội vươn ra đấu trường AFC Champions League. Ba mùa giải gần nhất, HLV Kiatisuk không thành công với Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên, lực lượng của Công an Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai có sự chênh lệch đáng kể. Dàn cầu thủ chất lượng ở đội bóng mới có thể giúp chiến lược gia Thái Lan thực hiện triết lý bóng đá tấn công hoa mỹ, hiện đại.

Cùng với Công an Hà Nội, một ứng viên vô địch khác là Thể Công Viettel cũng có sự điều chỉnh trên băng ghế huấn luyện, khi HLV Nguyễn Đức Thắng thay Thạch Bảo Khanh. Ông Thắng từng có sự nghiệp cầu thủ gắn bó với CLB Thể Công giai đoạn 1995-2005. 13 năm trước, ông tham gia công tác đào tạo trẻ của CLB. Lần quay lại này, ông đươc kỳ vọng đưa Thể Công Viettel thi đấu thăng hoa để hướng đến ngôi vô địch. Mới đây, chiến lược gia 47 tuổi có màn ra mắt Thể Công Viettel tại giải giao hữu quốc tế Hana Play Cup 2024, với sự tham dự của các đội: Hà Nội FC, Daejeon Hana Citizen (Hàn Quốc) và Bali United (Indonesia). Tín hiệu vui với Thể Công Viettel là các trụ cột gồm: Nguyễn Hoàng Đức, Bùi Tiến Dũng bình phục chấn thương và sẵn sàng trở lại thi đấu.

Cũng như V-League, giải hạng Nhất quốc gia được dự đoán hấp dẫn, kịch tính khi trở lại thi đấu. SHB Đà Nẵng dẫn đầu bảng xếp hạng sau 7 vòng đấu với 17 điểm, nhưng khoảng cách với các đội xếp sau như Huế, PVF-CAND chỉ bằng một trận thắng. Điều này đồng nghĩa, để hoàn thành mục tiêu vô địch, SHB Đà Nẵng phải nỗ lực nhiều hơn. Sau hai trận giao hữu trên sân Quy Nhơn trước MerryLand Quy Nhơn Bình Định, đội bóng sông Hàn trở về sân Hòa Xuân thi đấu hai trận với Quảng Nam. Kết quả, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng thua 0-1 và hòa 4-4. Kết quả này gợi mở những vấn đề để ban huấn luyện cải thiện cho đội, nhất là ở hàng thủ.

Không riêng các đội bóng, hướng đến xây dựng giải đấu chuyên nghiệp, chất lượng chuyên môn cao, trong quãng nghỉ này, Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cùng Ban trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tiếp tục triển khai và hoàn thành lớp đào tạo trọng tài, trợ lý trọng tài VAR khóa 2 giai đoạn 3. Việt Nam hiện có 18 trọng tài, trợ lý trọng tài được cấp chứng chỉ vận hành VAR. Nếu toàn bộ số học viên khóa 2 được cấp chứng chỉ, sẽ có 31 trọng tài, trợ lý trọng tài đủ điều kiện làm nhiệm vụ. Đây là tiền đề quan trọng để hướng tới việc áp dụng VAR vào tất cả các trận đấu tại V-League, trước khi công nghệ này xuất hiện tại giải hạng Nhất.

Nhìn chung, mọi sự chuẩn bị đều hướng về ngày bóng lăn trở lại với những chuyển biến tích cực. V-League và giải hạng Nhất quốc gia còn nhiều điều thú vị ở phía trước, bởi đường dài mới biết ngựa hay.

PHI NÔNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5422/202401/cho-ngay-bong-lan-tro-lai-3965716/