Chợ ngà voi online

PN - Là mặt hàng quốc cấm nhưng ngà voi vẫn được rao bán, giao dịch vô tư như rau củ. "Thượng đế” chỉ cần vài cú nhấp chuột là được giới con buôn online đáp ứng tận răng. Một con buôn còn huênh hoang tuyên bố: "Chỉ sợ huynh đài cạn tiền chứ nguồn ngà của tui không bao giờ cạn".

Mê hồn trận "Thời buổi này mà chơi móng cọp, nanh heo là quá thường, bởi mấy món đó dù có chạm khắc, bọc vàng mạ bạc gì thì chỉ làm mặt dây chuyền đeo cổ là chấm hết. Ngà voi thì còn có thể tạc tượng trang trí, thờ tự, có khi mài uống thay sừng tê giác cũng được"- Hải, một môn đồ thứ thiệt của "nanh ông bồ" (voi) rỉ tai tôi. Để chứng minh "ngà voi rao bán bát ngát", Hải vào trang web vatgia.com. Vừa rê chuột vào mục rao vặt thì đập vào mắt chúng tôi dòng chữ tổ chảng "Bán tượng Quan Công bằng ngà voi". Tượng cao 4cm, ngang 1,8cm được rao với giá 20 triệu đồng bị Hải chê đắt và chuyển hướng sang trang web dodocdao.com. Trên trang này đang rao bán "cặp ấn triện ngà voi do nghệ nhân triều Nguyễn chế tác được bảo quản trong chiếc hộp bằng sừng trâu nhỏ nhắn xinh xinh" (?) với giá "4 triệu đồng/cặp, số lượng không giới hạn, muốn mua gọi cho Phước theo số 0903757...". Còng-dây chuyền-lồng chim bằng ngà voi được chào hàng vô tội vạ Vờ kết đồ trang sức từ "sừng ông bồ", chúng tôi còn được một vài tay chơi đồ ngà chỉ điểm "vào trang phomuaban.com sẽ toại ước mơ”. Trên trang này rao bán đủ món trang sức bằng ngà, nhiều nhất là chuỗi đeo tay bằng ngà voi (giá từ 3-6 triệu đồng), mặt dây chuyền Phật (giá 4-8 triệu đồng tùy lớn nhỏ, bọc vàng hay bạc)... Một tay chơi tên Quốc hứng chí còn gửi cho chúng tôi một đường link của trang yeuthucung.com, đang treo dòng chữ "các loại lồng chim bằng ngà voi và đồi mồi"... Coi chừng những quả lừa Ông Nguyễn Hữu Hưng (Trưởng phòng Pháp chế, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM): Ngà voi được rao bán trên thị trường chủ yếu làm giả từ nhựa tổng hợp, bột đá hoặc xương động vật. Tôi hoạt động trong ngành 16 năm còn không phân biệt được đâu là ngà voi thật giả nữa là... Nếu đúng ngà voi thật thì cả người mua lẫn người bán đều vi phạm pháp luật. Theo Nghị định 32 của Chính phủ, ngà voi nằm trong nhóm 1B, cấm mua bán với bất kỳ hình thức nào. Theo Công ước quốc tế Citis (Việt Nam là thành viên), voi nằm trong phụ lục 1 - cấm mua bán thương mại, chỉ trao đổi vì mục đích khoa học hoặc ngoại giao. Nếu vi phạm sẽ bị khởi tố trách nhiệm hình sự, không phân biệt số lượng nhiều hay ít. Ngà voi là hàng cấm, cũng không phải dễ kiếm, sao lại có để rao bán như tôm cá, với giá hơi bình dân? Anh Nguyễn Sỹ (Q.3, TP.HCM) người từng dính đòn "tượng ngà voi gốc xương trâu" đã mất tong hơn 3 triệu đồng chia sẻ: "Không có kinh nghiệm phân biệt đồ thật giả khiến không chỉ tôi mà nhiều người khác sụp bẫy bọn gian. Mấy chiêu đưa "hàng" ra trước nắng xem nếu là đồ ngà nó sẽ ánh hào quang hoặc đồ ngà thật nung lửa dù có bị nám đen nhưng khi lau sẽ bóng trở lại là... xưa như trái đất. Thời buổi này pín cọp, pín rắn... còn làm giả được, nói chi ba cái món đồ ngà”. Cùng chung "số phận", chị Minh Phúc (Q.7, TP.HCM), "truyền" kinh nghiệm: "Để giải thích hoài nghi của khách "ngà voi sao bán rẻ vậy?" đám con buôn phịa ra vô số lý do nghe qua rất chính đáng như nhà có người làm kiểm lâm, đang kẹt tiền nên bán rẻ... hay có ông anh hoặc bà chị ở nước ngoài mang về"... Điều lạ là khi chúng tôi điện hỏi giá cả rồi gửi thư điện tử nhưng đám con buôn rao bán ấn triện, chuỗi đeo tay, tượng Quan Công bằng ngà... đều không thấy phản hồi. Các "môn đồ ngà voi" giải thích: "Đồ ngà là đồ quốc cấm. Đám con buôn sợ công an, kiểm lâm giả khách nên phải chơi chiêu án binh bất động. Nếu thực sự muốn mua, khách sẽ liên tục điện thoại, liên tục gửi mail. Khi cảm nhận là sự an toàn và biết chắc khách kết hàng của mình, con buôn mới phản hồi. Với mánh này tỷ lệ giao dịch thành công rất cao, cá cắn câu là không tránh khỏi". Bình Minh

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/2009/Pages/cho-nga-voi-online.aspx