Chó, mèo, cừu, hổ "vuông chằn chặn" có gì sai?

Vốn yêu thích những loài động vật, Aditya Aryanto người Indonesia đã khéo léo tạo ra rất nhiều những hình ảnh động vật “vuông chằn chặn” bằng photoshop.

Bằng phương pháp photoshop, Aditya đã tạo ra rất nhiều những hình ảnh động vật vuông vức chẳng khác nào những khối lập phương. Ngắm nhìn những loài vật quen thuộc nhưng nay trở nên vuông vức lạ kỳ khiến ai cũng không khỏi phì cười.

Những tác phẩm đều được Aditya “làm cho vui” và đăng tải lên Instagram. Tuy nhiên, những tác phẩm này lại được cộng đồng mạng, bạn bè của Aditya hết sức đón nhận. Điều này cũng khiến anh có thêm động lực để sáng tạo thêm nhiều tác phẩm vừa độc đáo, vừa hài hước.

Những hình ảnh này được gọi là Anicube hay Animal Cube. Ngắm nhìn những hình ảnh của Aditya cũng thấy cuộc sống thêm những điều mới mẻ, thú vị. Có lẽ, đôi khi người ta cần suy nghĩ khác hơn với lẽ thường mới có thể tạo ra những điều độc đáo.

Loạt tác phẩm với đủ các loài động vật của Aditya

Xem thêm:

Những chú mèo hoang trong ống cống

Chùm ảnh hài hước: Khi chó mèo đua nhau phá hoại lễ Giáng sinh

50 sắc thái hài hước của lũ trẻ khi phải chụp ảnh trong mùa Giáng sinh

Những bộ râu bá đạo nhất thế gian

Bộ ảnh hài hước: Khi động vật cũng yêu Yoga

12 kiểu tạo dáng siêu bá đạo dành cho nhóm bạn thân

Vĩ Thanh

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/the-gioi-bon-phuong/cho-meo-cuu-ho-vuong-chan-chan-co-gi-sai