Chợ lá dong lâu đời nhất TP Hồ Chí Minh nhộn nhịp ngày cận Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn, chợ lá dong trên đường Cách Mạng Tháng Tám, Trường Chinh (quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) lại tấp nập cảnh mua bán từ sáng đến tối.

Chợ bán lá dong phục vụ việc gói bánh chưng của người dân TP Hồ Chí Minh những ngày cận Tết.

Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức sáng ngày 5/2 (ngày 26 Tết), khu vực ngã ba Ông Tạ (góc Cách Mạng Tháng Tám - Phạm Văn Hai) và khu vực ngã ba Bà Quẹo (góc Trường Chinh - Âu Cơ, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) lại tấp nập với cảnh mua bán lá dong phục vụ việc gói bánh chưng của người dân thành phố. Ngoài lá dong, chợ còn có lá chuối, dây lạt, khuôn gói bánh...

Giá lá dong dao động ở mức từ 40.000 - 150.000 đồng/bó 50 lá tùy kích cỡ lá nhỏ hay lớn.

Người dân ghé mua lá dong tại khu vực ngã ba Ông Tạ.

Một số tiểu thương cho biết, lá dong được thu mua ở Gia Kiệm (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai), thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) và ở Bà Điểm (huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh). Ưu điểm của các loại lá dong này có màu xanh óng, tròn, to nên được mọi người ưa chuộng.

Giá lá dong dao động ở mức từ 40.000 - 150.000 đồng/bó 50 lá tùy kích cỡ lá nhỏ hay lớn, còn dây lạt có giá 10.000 - 20.000 đồng/bó. Các loại khuôn gói bánh chưng có giá dao động từ 20.000 - 60.000 đồng tùy kích thước.

Dây lạt có giá 10.000 - 20.000 đồng/bó.

Khuôn gói bánh chưng có giá dao động từ 20.000 - 60.000 đồng tùy kích thước.

Bà Hoàng Thị Thu với hơn 30 năm theo nghề bán lá dong tại đây cho biết: “Năm nay tôi nhập lá dong từ Gia Kiệm về bán từ ngày 14 tháng Chạp. Những ngày đầu bán rất chậm, nhưng càng cận Tết lượng người tìm đến mua rất đông”.

Lá dong loại lớn có giá 150.000 đồng/bó 50 lá.

Sau khi được khách mua, người bán sẽ dùng dao chặt bỏ bớt phần cuống cho ngắn lại.

“Mấy hôm trước, bình quân mỗi ngày bán khoảng 50.000 - 60.000 lá. Từ hôm qua đến hôm nay bán được khoảng 1.000 lá/ngày do nhà vườn không còn lá để nhập về. Cách đây 2 ngày, lá đại có giá 100.000 đồng/bó nhưng hôm nay giá lá đã tăng lên 150.000/bó vẫn không có để bán. Tôi bán đến hết ngày 29 tháng Chạp thì nghỉ”, bà Thu chia sẻ.

Người dân mua lá dong về gói bánh chưng tại khu vực ngã ba Bà Quẹo.

Chùm ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/cho-la-dong-lau-doi-nhat-tp-ho-chi-minh-nhon-nhip-ngay-can-tet-20240205103754399.htm