Cho đôi mắt sáng hơn

Các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực nâng cao chất lượng chuyên môn, đầu tư trang thiết bị, đào tạo cán bộ để phục vụ nhân dân tốt hơn trong công tác khám và điều trị các bệnh về mắt, nâng cao ý thức cộng đồng các bệnh về mắt.

Theo báo cáo của ngành Y tế tỉnh, mỗi năm các đơn vị y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện khám cho trên 4.000 lượt người mắc các bệnh về mắt và phẫu thuật gần 2.000 ca bệnh về mắt. Trong đó, khám tại cộng đồng cho gần 3.000 lượt người, tiến hành phẫu thuật cho 236 người.

Hiện tại các bệnh gây mù lòa hàng đầu là đục thủy tinh thể, bệnh Glôcôm (thiên đầu thống), các bệnh võng mạc do đái tháo đường, tăng huyết áp. Để giải quyết được căn bệnh này, mỗi năm tại tỉnh ta phải mổ ít nhất 1.500 bệnh nhân. Bệnh viện Đa khoa tỉnh là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác khám và điều trị các bệnh về mắt. Bác sỹ Đặng Ngọc Hoàng, Trưởng khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, hiện khoa đã triển khai các kỹ thuật điều trị và phẫu thuật Glôcôm; điều trị mộng, quặm mắt, cắt mí… Để thực hiện được các kỹ thuật, bệnh viện đã đầu tư các trang thiết bị như máy Phaco, máy nhãn khoa, máy laser điều trị Glôcôm; máy sinh hiển vi... Hàng năm, đơn vị cũng thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo tuyến cho trung tâm y tế tuyến huyện về công tác chăm sóc mắt cho nhân dân trên địa bàn; khám tư vấn, phát thuốc miễn phí và tuyên truyền cho người dân hiểu biết các bệnh về mắt gây mù lòa tại cộng đồng để biết cách phòng tránh và điều trị kịp thời.

Bác sỹ Trung tâm Y tế huyện Na Hang khám mắt cho bệnh nhân.

Trung tâm Y tế huyện Na Hang là trung tâm tuyến huyện đầu tiên triển khai các kỹ thuật khám và điều trị các bệnh về mắt. Bác sỹ Trần Tuấn Bình, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế huyện Na Hang, người trực tiếp thực hiện các ca phẫu thuật về mắt cho biết, từ đầu năm 2020, trung tâm đã triển khai khám và phẫu thuật các bệnh về mắt ngay tại trung tâm đã giúp người bệnh giảm bớt chi phí, thời gian do không phải đi xa điều trị. Hiện nay, tại trung tâm khám và điều trị một số bệnh về mắt như đục thủy tinh thể ngoài bao, bệnh Glôcôm, quặm, mộng, các khối u vùng quanh mắt; mổ chấn thương mắt.

Bà Bàn Hoàng Ngân, 68 tuổi, xã Sơn Phú (Na Hang) nói, đã 5 năm nay mắt bà mỗi ngày một mờ đi, lâu rồi bà không dám tự đi ra đường một mình. Nhà thì nghèo nên bà cũng không có điều kiện về bệnh viện tỉnh để điều trị vì đi lại tốn kém. Mới đây, bà mới biết tại Trung tâm Y tế huyện phẫu thuật được đục thủy tinh thể, cắt mộng, bà đã đến khám và tiến hành phẫu thuật, giảm được nhiều chi phí đi lại. Mắt bà đã sáng hơn nhiều rồi, tự lo được mọi việc cho mình, không phải phiền con cháu nữa.

Để điều trị kịp thời các bệnh về mắt, mang lại ánh sáng cho mỗi người, người dân cần sớm đến các cơ sở y tế thăm khám, được tư vấn bảo đảm hạn chế những rủi ro đáng tiếc.

Bài, ảnh: Minh Hoa

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/suc-khoe/cho-doi-mat-sang-hon-143221.html