Chờ đợi các cuộc so tài hấp dẫn vòng đấu cuối năm Bính Thân

Cuộc hội ngộ giữa nhà vô địch V.League 4 năm 2007, 2008, 2014 và 2015 Becamex Bình Dương với FLC Thanh Hóa diễn ra tối 22/1 trên sân Bình Dương chính là tâm điểm thu hút người hâm mộ tại vòng 4 Giải bóng đá vô địch Quốc gia - Toyota 2017 (V.League 2017).

Bởi trong 2 lần gặp nhau gần đây nhất tại mùa giải 2016, cả hai đội bóng này luôn thi đấu cống hiến, tạo ra những âm hưởng hấp dẫn lôi cuốn người xem với những pha bóng đẹp, lối đá mạnh mẽ.

Nhớ lại V.League 2016, tại lượt đi, Becamex Bình Dương có lợi thế sân nhà, vô địch mùa giải 2015 nên bước vào trận với khí thế mạnh mẽ, quyết giành 3 điểm trọn vẹn trên sân nhà. Tuy nhiên, đội khách FLC Thanh Hóa luôn lượng sức mình, chủ động phòng ngự chặt, phản công nhanh, hóa giải toàn bộ những đường lên bóng nguy hiểm của chủ nhà; đồng thời tạo ra nhiều tình huống bất ngờ khiến đối phương không kịp trở tay.

Chính điều này đã khiến chủ nhà Becamex Bình Dương phải chịu thất bại nặng nề 0 - 3 trước đội khách FLC Thanh Hóa tại vòng 13 V.League 2016.

Tiếp đến lượt về V.League 2016, tình huống được đảo ngược khi FLC Thanh Hóa ở thế chủ nhà, Becamex Bình Dương làm khách tại vòng 17. Từ kinh nghiệm trận đấu ở lượt đi, Becamex Bình Dương luôn co cụm, phòng ngự khi trên sân Thanh Hóa nhuộm vàng màu áo cổ động viên chủ nhà; tìm kiếm cơ hội ghi bàn khi thấy đối phương lơ là. Chính vì vậy mà trong trận đối đầu này, FLC Thanh Hóa đành ngậm ngùi chia điểm với Becamex Bình Dương khi trận đấu khép lại với kết quả hòa 2 - 2.

Duyên nợ lại đến với hai đội bóng này tại vòng 4 V.League 2017 và lợi thế sân nhà lại tiếp tục được trao cho Becamex Bình Dương. Trải qua 3 vòng đấu trước, Becamex Bình Dương chưa thể hiện được sức mạnh khi để thua 0 - 1 trong trận mở màn mùa giải mới 2017 trước Sanna Khánh Hòa BVN. Tiếp đến là trận hòa 1 - 1 trước đàn em Long An; chỉ giành chiến thắng 5 - 1 trước XSKT Cần Thơ.

Tuy nhiên, giới chuyên môn vẫn đánh giá cao Becamex Bình Dương khi có bề dày thành tích và lợi thế sân nhà. Chắc chắn lần chạm trán với FLC Thanh Hóa này, Becamex Bình Dương sẽ đưa ra những đấu pháp hợp lý, đội hình chuẩn để tiếp đón đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng V.League 2017.

Còn với FLC Thanh Hóa, tuy làm khách trên sân Bình Dương, nhưng họ đã quyết tâm giành trận thắng thứ 4 liên tiếp ở mùa giải 2017 nên chắc chắn sẽ tiếp tục áp dụng chiến thuật phòng ngự chặt, phản công nhanh nhằm tìm kiếm cơ hội ghi bàn.

Ngoài ra, tại vòng 4 này, người hâm mộ cũng sẽ được thưởng thức cuộc so tài giữa hai đội bóng mạnh là SHB Đà Nẵng và Hải Phòng. Tại mùa giải 2016, Hải Phòng là hiện tượng mới của V.League khi liên tiếp giành 7 trận thắng trước các đối thủ mạnh để độc quyền dẫn đầu bảng xếp hạng trong suốt lượt đi.

Với lợi thế sân nhà, cộng thêm thành tích không thua kém đối thủ, SHB Đà Nẵng cũng đặt quyết tâm giành chiến thắng để khép lại năm Bính Thân 2016 thành công, mang lại may mắn cho năm mới Đinh Dậu 2017.

Vòng 4 V.League 2017 sẽ diễn ra trong ngày 22/1 trên các sân Long An, Cẩm Phả (Quảng Ninh), Chi Lăng (Đà Nẵng), 19/8 Nha Trang (Khánh Hòa), Pleiku (Gia Lai), Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và Bình Dương. Sau vòng đấu này, các câu lạc bộ, cầu thủ, ban huấn luyện sẽ nghỉ Tết 20 ngày và đến ngày 11 – 12/2 sẽ tiếp tục diễn ra vòng đấu thứ 5, mở màn năm mới Đinh Dậu 2017.

Nguyễn Quốc Trị (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao/cho-doi-cac-cuoc-so-tai-hap-dan-vong-dau-cuoi-nam-binh-than-20170120171904472.htm