Chỉnh trang, chống xuống cấp sân trước cổng Đoan Môn

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Chỉnh trang, chống xuống cấp sân trước cổng Đoan Môn- Hoàng Thành Thăng Long phục vụ khách tham quan và tổ chức các hoạt động của TP Hà Nội.

Theo Quyết định số 1497/QĐ-UBND ngày 29/3/2016, dự án bao gồm 4 gói thầu: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ mời thầu; Thi công chỉnh trang chống xuống cấp; Tư vấn giám sát thi công chỉnh trang chống xuống cấp; Kiểm toán độc lập. Tổng giá trị 4 gói thầu là 2.379,1 triệu đồng. Trong đó, gói thầu thi công chỉnh trang chống xuống cấp phải tổ chức đấu thầu rộng rãi, các gói còn lại lựa chọn theo hình thức chỉ định thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu trong quý II/2016.

UBND TP giao Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Đoan Môn Là một trong những cổng chính dẫn lối vào Cấm thành. Căn cứ vào vật liệu xây dựng và phong cách kiến trúc hiện còn của di tích, có thể khẳng định Đoan Môn hiện nay được xây dựng được xây dựng vào thời Lê và được tu bổ sửa sang vào thời Nguyễn.

Di tích nằm ở hướng Nam của điện Kinh Thiên thẳng trục với Cột Cờ Hà Nội. Đoạn Môn được xây dựng theo chiều ngang, cấu trúc hình chữ U. Đoan Môn được xây theo lối tường thành cổ với 5 cổng thành được dựng cuốn vòm cân xứng gần như tuyệt đối qua “trục thần đạo”, hay còn được gọi là “trục chính tâm” của Hoàng thành.

Lan Hương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/829926/chinh-trang-chong-xuong-cap-san-truoc-cong-doan-mon-