Chính quyền Ý phản đối đặt tên xe điện nhập khẩu có từ 'Milano'

Đây không phải lần đầu tiên hãng xe Alfa Romeo thử đặt tên xe mới có từ 'Milano', nhưng vấp phải phản ứng dữ dội từ người dân và chính quyền.

Chiếc xe điện Alfa Romeo Milano lắp ráp tại Ba Lan, nhưng bị phản đối về tên gọi khi ra mắt tại Ý.

Một mẫu xe điện mới của Alfa Romeo vừa ra mắt hôm 10/4 với tên gọi Alfa Romeo Milano, nhưng vấp phải phản ứng dữ dội từ người dân và chính quyền Ý.

Thậm chí trang web nơi công bố hình ảnh chiếc xe bị tấn công mạng và sập trong vài giờ, không rõ thủ phạm.

Giám đốc điều hành Alfa Romeo, ông Jean Philippe Imparato cho biết trang web đã bị sập sau cuộc tranh cãi xung quanh tên được đặt cho chiếc xe điện đầu tiên của công ty.

Đây là mẫu xe điện cỡ nhỏ lắp ráp tại nhà máy của tập đoàn ô tô Stellantis ở Ba Lan, nơi các mẫu xe như Jeep Avenger và Fiat 600 được làm ra.

Về phía chính quyền, Bộ Doanh nghiệp và sản xuất của Ý chỉ trích hãng Alfa Romeo vì đã chọn Milano làm tên cho một sản phẩm được sản xuất cách đó gần 800 dặm, ở một quốc gia khác.

Milano là tên một thành phố cổ kính của nước Ý, được mệnh danh là “kinh đô thời trang”, gắn liền với những biểu tượng mỹ thuật.

"Một chiếc ô tô có tên Milano không thể được sản xuất ở Ba Lan. Điều này bị luật pháp Ý cấm. Luật quy định rằng không được đưa ra những dấu hiệu gây hiểu lầm cho người tiêu dùng. Vì vậy, một chiếc ô tô có tên Milano phải được sản xuất ở Ý", trích ý kiến của đại diện Bộ Doanh nghiệp và sản xuất Ý.

Về phía hãng xe, họ giải thích rằng chiếc crossover chạy điện sẽ có giá đắt hơn 11.000 USD nếu nó được sản xuất ở Ý thay vì Ba Lan, còn việc đổi tên bằng cách bỏ từ "Milano" sẽ không gây trở ngại gì lớn, nếu người Ý vẫn chấp nhận mua.

Lam Anh

Nguồn Xe Giao Thông: https://xe.baogiaothong.vn/chinh-quyen-y-phan-doi-dat-ten-xe-dien-nhap-khau-co-tu-milano-192240416212711316.htm