Chính quyền Niger cáo buộc Pháp can thiệp quân sự

Quan hệ giữa Pháp và chính quyền quân sự Niger liên tục xấu đi từ sau vụ đảo chính từ hồi tháng 7, Niger vừa cáo buộc Pháp đang chuẩn bị tiến hành can thiệp vũ trang vào nước này.

Trong thông báo chính thức, chính quyền quân sự Niger cho biết quân đội Pháp đã tái triển khai lực lượng tới một số quốc gia Tây Phi nhằm chuẩn bị cho kế hoạch tấn công thù địch vào Niger. Cụ thể, Pháp đã triển khai thêm 2 máy bay vận tải quân sự đến Côte d’Ivoire; 2 trực thăng đa dụng Super Puma đến Senegal và khoảng 40 xe thiết giáp đến hai căn cứ ở Benin.

Tuy nhiên, phía chính quyền quân sự Niger không đưa ra bằng chứng, cũng không cho biết cụ thể quy mô triển khai. Pháp và ECOWAS hiện chưa phản hồi về cáo buộc này.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Pháp từng ra tuyên bố ủng hộ ECOWAS lật ngược đảo chính, khôi phục nền dân chủ ở Niger. Pháp không nói rõ liệu sự ủng hộ của họ có đi kèm hỗ trợ quân sự cho cuộc can thiệp của ECOWAS vào Niger hay không. Pháp hiện duy trì khoảng 1.500 quân ở Niger để hỗ trợ chính quyền Tổng thống Mohamed Bazoum đối phó phiến quân Hồi giáo cực đoan.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Ngọc Anh - Thu Ngoan

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/chinh-quyen-niger-cao-buoc-phap-can-thiep-quan-su-189011.htm