Chính quyền Mỹ có động thái mới với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ tăng thuế nhập khẩu một số hàng hóa Trung Quốc lên gấp 2, 3 thậm chí 4 lần vì ảnh hưởng đến người lao động Mỹ.

Xe điện BYD Dolphin ra mắt thị trường Mexico nhăm nhe vào thị trường Mỹ.

Xe điện BYD Dolphin ra mắt thị trường Mexico nhăm nhe vào thị trường Mỹ.

Bloomberg đưa tin, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ tăng gấp đôi, gấp ba và gấp bốn mức thuế đối với một số hàng hóa Trung Quốc.

Đây là bước đi mới nhất trong cuộc tranh chấp thương mại đang leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Cụ thể, thuế quan trong các lĩnh vực quan trọng sẽ được tăng hoặc bổ sung sau quá trình xem xét kéo dài hai năm, theo các nguồn tin tiết lộ với Bloomberg.

Mức tăng mạnh nhất sẽ ảnh hưởng đến xe điện do Trung Quốc sản xuất, với tổng mức thuế tăng lên 102,5% từ mức 27,5%. Các mặt hàng mục tiêu khác như pin, pin mặt trời, thép và nhôm sẽ bị tăng gấp đôi hoặc gấp ba mức thuế.

Vào tháng 3, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết Trung Quốc đang sản xuất quá nhiều pin, tấm pin mặt trời và ô tô điện, khiến hàng hóa giá rẻ tràn ngập thị trường, điều mà bà cho rằng đang gây hại cho người lao động Mỹ.

Một tập đoàn thương mại của Mỹ - Liên minh Sản xuất Mỹ - cho biết vào tháng 2 rằng ngành công nghiệp ô tô của Trung Quốc gây ra “mối đe dọa hiện hữu” đối với các nhà sản xuất ô tô Mỹ, với lý do giá “thấp đáng kinh ngạc” từ nhà sản xuất ô tô hàng đầu Trung Quốc BYD.

Nếu được thông qua, đây sẽ là diễn biến mới nhất trong cuộc chiến thương mại ăn miếng trả miếng giữa Washington và Bắc Kinh bắt đầu từ năm 2018.

Khi đó, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt thuế quan và các rào cản thương mại khác đối với Trung Quốc để giải quyết những gì ông mô tả là các hành vi thương mại không công bằng. Kể từ đó, Nhà Trắng đã có thêm hành động chống lại các công ty Trung Quốc và hạn chế đầu tư vào nước này.

Trong chiến dịch tranh cử hiện tại, ông Trump đã đề xuất các mức thuế chung và cho biết ông sẽ tăng thuế đối với ô tô Trung Quốc sản xuất tại Mexico lên tới 200%.

Bloomberg lưu ý rằng đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tái tranh cử vào tháng 11, cũng đang tìm cách đối phó với vấn đề thương mại Trung Quốc và tập trung vào một số ngành chọn lọc.

Hiện nay, Nhà Trắng đã nhắm mục tiêu vào ngành công nghiệp bán dẫn của Trung Quốc, đưa ra ngày càng nhiều biện pháp kiểm soát xuất khẩu nhằm tước bỏ khả năng tiếp cận của các công ty Trung Quốc với chất bán dẫn tiên tiến và các thiết bị sản xuất liên quan.

Các quan chức Trung Quốc đã nhiều lần tố cáo chính sách thương mại và công nghệ của Mỹ, mô tả đây là “sự bắt nạt về kinh tế”. Bắc Kinh đã thực hiện một số biện pháp đáp trả các lệnh trừng phạt của Mỹ. Trong số đó có những hạn chế về xuất khẩu nguyên liệu thô chiến lược được sử dụng trong công nghệ quốc phòng, điện tử và năng lượng sạch.

Đông Phong

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/chinh-quyen-my-co-dong-thai-moi-voi-trung-quoc-post683128.html