Chính quyền đối lập Myanmar kêu gọi nổi dậy, người dân đổ xô mua hàng

Nhiều người xếp hàng dài tại các siêu thị và trạm xăng dầu ở Yangon hôm 7/9, ngay sau khi chính quyền đối lập ở Myanmar kêu gọi một cuộc nổi dậy chống lại quân đội.

Thông báo mới từ Chính quyền Thống nhất Quốc gia (NUG) đã gây ra tình trạng mua sắm một cách hoảng loạn ở thành phố Yangon, khi nhiều người dân đi mua gạo, dầu ăn, thực phẩm khô và thuốc men.

Trong khi đó, hàng dài phương tiện đứng chờ bên ngoài các trạm xăng, khi nhiều người đổ xô tích trữ bình nhiên liệu, Straits Times đưa tin ngày 7/9.

Trước đó, trong tuyên bố phát trực tuyến vào sáng ngày 7/9, ông Duwa Lashi La, Chủ tịch của NUG, đã cảnh báo các công chức không nên tới văn phòng, đồng thời kêu gọi mọi người tránh đi lại, trừ trường hợp cần thiết, dự trữ thuốc men và các nhu yếu phẩm hàng ngày.

Ông kêu gọi các nhóm vũ trang chống chính quyền đánh bại lực lượng quân đội tại khu vực của họ, đồng thời yêu cầu các tổ chức vũ trang dân tộc của Myanmar tấn công quân đội "ngay lập tức" thông qua nhiều phương pháp khác nhau.

 Người dân cầm biểu ngữ ủng hộ NUG khi họ tham gia biểu tình chống lại cuộc đảo chính quân sự ở Yangon vào ngày 7/7. Ảnh: AFP.

Người dân cầm biểu ngữ ủng hộ NUG khi họ tham gia biểu tình chống lại cuộc đảo chính quân sự ở Yangon vào ngày 7/7. Ảnh: AFP.

“Tôi tin rằng các nước láng giềng của chúng ta, các nước ASEAN, Liên Hợp Quốc và tất cả quốc gia trên thế giới hiểu rằng hành động của chúng ta là điều cần thiết”, ông nói.

Trong một thông báo khác, NUG tuyên bố tình trạng khẩn cấp sẽ chỉ chấm dứt khi chính phủ dân sự được khôi phục quyền lực.

Quân đội Myanmar lật đổ chính phủ dân cử của bà Aung San Suu Kyi vào ngày 1/2, gây ra làn sóng phản đối từ những người ủng hộ dân chủ. Những đại biểu dân cử, những người đáng ra đã nhậm chức vào ngày 1/2, đã tập hợp lại, từ đó bầu lên NUG.

Một số người chống đối sự cai trị của quân đội đã thành lập các nhóm vũ trang, lấy tên là Lực lượng Phòng vệ Nhân dân, và liên minh với một số nhóm dân quân của các tộc người thiểu số, vốn coi quân đội Myanmar là kẻ thù của họ.

Chính quyền quân đội đã tuyên bố coi NUG và Lực lượng Phòng vệ Nhân dân là các nhóm khủng bố.

Phương Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chinh-quyen-doi-lap-myanmar-keu-goi-noi-day-nguoi-dan-do-xo-mua-hang-post1260395.html