Chinh phục Everest: ước mơ và bỏ mạng

Ngày càng có nhiều người leo núi thiếu kinh nghiệm đang cố gắng chinh phục đỉnh Everest.

Tổng cộng có 18 người thiệt mạng trong năm nay khi cố gắng chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới, Everest, theo số liệu lưu trữ thông tin về tất cả các chuyến thám hiểm ở dãy Himalaya.

Hãng thông tấn Tass cho biết số người tử vong này khiến mùa leo núi 2023 trở thành năm "chết chóc" nhất kể từ khi những người leo núi lần đầu chinh phục đỉnh này cách đây 70 năm.

Đỉnh Everest được bao phủ tuyết quanh năm và nó có hình dạng giống hệt như một kim tự tháp cổ kính. Ảnh: AP

Bệnh say núi cấp tính, do áp suất không khí giảm và nồng độ oxy thấp hơn ở độ cao, chiếm gần một nửa số ca tử vong. Lượng oxy sẵn có thấp hơn có thể gây ra phù phổi và não, ảo giác và nhịp tim nhanh. Ngoài ra, những người leo núi còn phải chịu đựng căng thẳng về thể chất tột độ khi leo núi và thường xuyên bị mất nước. Trong một số trường hợp, những yếu tố này có thể gây tử vong.

Tổng cộng có 317 nhà leo núi đã thiệt mạng trên núi Everest trong suốt lịch sử 70 năm chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới. Mùa leo núi nguy hiểm nhất trước đó với 17 người chết được ghi nhận vào năm 2014.

Tờ The Guardian cho biết năm nay chính phủ Nepal đã cấp 479 giấy phép leo núi, con số nhiều nhất trong lịch sử.

“Ngày càng có nhiều người leo núi thiếu kinh nghiệm đang cố gắng chinh phục đỉnh Everest. Đang có xu hướng những người ít hoặc không có kinh nghiệm leo núi lại càng cố gắng leo lên đỉnh núi,” The Guardian trích lời Chủ tịch Hiệp hội Hướng dẫn leo núi Quốc gia Nepal Ang Norbu Sherpa.

Thời tiết thay đổi cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ tử vong cao trong năm nay. Yuba Raj Khatiwada, Giám đốc sở du lịch Nepal, giải thích rằng biến đổi khí hậu là nguyên nhân chính khiến thời tiết bất ổn trên núi Everest.

Đỉnh Everest được biết đến là nóc nhà thế giới với chiều cao 8.848 mét. Everest nằm ở khu vực Mahalangur thuộc dãy Himalaya biên giới giữa Nepal và Trung Quốc.

Anh Kiệt

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/chinh-phuc-everest-uoc-mo-va-bo-mang.html