Chính phủ Suriname đánh giá cao sự phát triển vượt bậc của Việt Nam

Các bộ trưởng Suriname đánh giá cao sự phát triển vượt bậc của Việt Nam cũng như những đóng góp tích cực vào việc phát triển mối quan hệ truyền thống hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Các bộ trưởng Suriname đánh giá cao sự phát triển vượt bậc của Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Các bộ trưởng Suriname đánh giá cao sự phát triển vượt bậc của Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Trong các ngày từ 11-15/7, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Brazil kiêm nhiệm Cộng hòa Bolivia, Cộng hòa Peru, Cộng hòa Hợp tác Guyana và Cộng hòa Suriname, bà Phạm Thị Kim Hoa đã có chuyến thăm làm việc tới Suriname kết hợp chào từ biệt trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Trong thời gian ở thủ đô Paramaribo, Đại sứ Kim Hoa đã đến gặp và chào từ biệt người đứng đầu các bộ như Bộ Ngoại giao, Thương mại và Hợp tác Quốc tế; Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy Sản; Bộ Các vấn đề Kinh tế, Khởi nghiệp và Đổi mới Công nghệ và cộng đồng người Việt Nam tại Suriname.

Các bộ trưởng đánh giá cao sự phát triển vượt bậc của Việt Nam cũng như những đóng góp tích cực vào việc phát triển mối quan hệ truyền thống hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa chính phủ và nhân dân hai nước, đặc biệt là trong nhiệm kỳ của Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa.

Về phía Bộ Ngoại giao Suriname, Bộ trưởng Albert Ramdin khẳng định Việt Nam và Suriname có mối quan hệ chặt chẽ, đánh giá cao những thành tựu cũng như vai trò của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế; khẳng định sẽ luôn ủng hộ Việt Nam trên các diễn đàn đa phương; đồng thời thúc đẩy tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trong thời gian tới.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nông nghiệp Suriname Permanand Sewdien ca ngợi những thành tựu phát triển của Việt Nam, đặc biệt là các mặt hàng xuất khẩu như chè, càphê, hạt tiêu và gạo; mong muốn thúc đẩy việc trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực trồng trọt, đánh bắt thủy hải sản, thúc đẩy việc trao đổi đoàn và xây dựng các dự án hợp tác về nông nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam trong việc đánh bắt thủy sản và mở trang trại chăn nuôi cũng như trồng trọt.

Về phía Bộ Các vấn đề kinh tế, Bộ trưởng Rishma Kuldiksingh mong muốn xây dựng các cơ chế hợp tác, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp; nhấn mạnh Chính phủ Suriname luôn kêu gọi, ủng hộ các cộng đồng nhập cư, trong đó có cộng đồng Việt Nam, đầu tư vào Suriname.

Về phần mình, Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa khẳng định Việt Nam rất coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với các nước ở khu vực Mỹ Latinh, trong đó có Suriname, nên việc tiếp tục duy trì phối hợp và ủng hộ lẫn nhau là hết sức cần thiết, đặc biệt là trong giai đoạn phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19.

Đại sứ đề nghị hai bên cần có những cơ chế trao đổi như tham khảo chính trị, ký hiệp định đưa lao động Việt Nam sang Suriname để làm việc trong lĩnh vực xây dựng và đánh bắt hải sản, trao đổi đoàn các cấp...

Hiện nay, kim ngạch thương mại hai chiều của hai nước mới chỉ đạt 20 triệu USD mặc dù hai bên còn rất nhiều tiềm năng để hợp tác.

Bên cạnh đó Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa cũng cám ơn Chính phủ Suriname đã tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam tại Suriname sinh sống và làm việc, cũng như hòa nhập vào xã hội sở tại.

Cũng trong dịp này, Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa đã kết nối giúp cộng đồng người Việt Nam tại Suriname có cơ hội được đối thoại trực tiếp với Bộ trưởng Sewdien và các quan chức cấp cao của Chính phủ Suriname, mở ra nhiều cơ hội tìm hiểu về các thủ tục pháp lý, chính sách đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp của người Việt Nam tại Suriname./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chinh-phu-suriname-danh-gia-cao-su-phat-trien-vuot-bac-cua-viet-nam/875466.vnp