Chính phủ Colombia điều tra 3 giả thiết về vụ khủng bố ở Bogota

Ngày 19-6, tờ El Tiempo của Colombia đưa tin chính phủ nước này đang điều tra 3 giả thiết có liên quan tới vụ tấn công khủng bố xảy ra tối ngày 17-6 khiến 3 người thiệt mạng và 11 người bị thương.

Theo El Tiempo, những kẻ khủng bố đã sử dụng 800g thuốc nổ giống loại từng được sử dụng trong các vụ tấn công gần đây ở thủ đô Bogota. Chính phủ đang tập trung điều tra theo 3 giả thiết, bao gồm nhóm các tay súng cực đoan của nhóm Phong trào Cách mạng Nhân dân (MRP), từng trực thuộc Quân đội giải phóng quốc gia (ELN), hoặc thành viên nhóm tội phạm khét tiếng Clan del Golfo, với sự tham gia của những kẻ buôn lậu ma túy và bán quân sự cực hữu, nhằm trả thù sự truy quét của chính phủ. Giả thiết thứ ba hướng tới nhóm ELN, đang hòa đàm với chính phủ, tuy nhiên kể từ khi xảy ra vụ khủng bố, tổ chức này đã bác bỏ mọi liên quan.

Tổng thống Juan Manuel Santos đã treo giải 34.000 USD cho những ai cung cấp thông tin cho phép tìm ra thủ phạm của vụ khủng bố.

TTXVN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/chinh-phu-colombia-dieu-tra-3-gia-thiet-ve-vu-khung-bo-o-bogota-510387