Chính đảng mới sắp thành lập tại Mỹ có gặp thất bại như trong quá khứ?

Hàng chục cựu quan chức của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa ngày 28/7 sẽ thông báo thành lập chính đảng mới nhằm thu hút hàng triệu cử tri không hài lòng với hệ thống hai đảng vốn có từ lâu của Mỹ.

Andrew Yang, ứng viên thống đốc bang New York của đảng Dân chủ trong một sự kiện tại Brooklyn, New York ngày 21/6/2021. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, chính đảng mới có tên gọi “Phía trước” sẽ do cựu ứng viên tranh cử tổng thống của đảng Dân chủ Andrew Yang và cựu Thống đốc bang New Jersey đảng Cộng hòa đồng chủ tịch. Chính đảng mới được thành lập mang theo hy vọng sẽ trở thành một giải pháp thay thế khả thi cho đảng Cộng hòa và Dân chủ đang thống trị chính trường Mỹ.

Các nhà lãnh đạo của chính đảng mới sẽ tổ chức một loạt sự kiện tại hơn 20 thành phố trong mùa Thu tới để thu hút người ủng hộ và có một buổi lễ thành lập chính thức tại Houston vào ngày 24/9, cũng như dự kiến tổ chức đại hội đầu tiên vào mùa Hè năm sau.

Đảng mới đang được hình thành dựa trên sự hợp nhất của 3 nhóm chính trị thành lập gần đây, sau khi một bộ phận không ủng hộ hệ thống chính trị ngày càng phân cực hiện nay của Mỹ.

Ba nhóm chính trị bao gồm Phong trào Đổi mới Nước Mỹ, được thành lập vào năm 2021 bởi hàng chục cựu quan chức từng làm trong chính quyền đảng Cộng hòa của các tổng thống Ronald Reagan, George H.W. Bush, George W. Bush và Donald Trump; Đảng Phía trước do ông Yang thành lập và Phong trào Phục sự nước Mỹ được thành lập bởi cựu nghị sĩ Đảng Cộng hòa David Jolly.

Các nhà lãnh đạo của đảng mới cho biết họ đang đàm phán với nhiều thành viên đảng Cộng hòa và Dân chủ hiện tại của Quốc hội về việc thoát đảng, nhưng từ chối đưa ra con số hoặc tên chính xác.

Trước đây, nhiều lần các đảng thứ 3 trong hệ thống hai đảng của Mỹ xuất hiện và thất bại, song chúng có thể ảnh hưởng đến kết quả bầu cử tổng thống. Nhiều người tin rằng đảng Xanh của Ralph Nader đã lấy phiếu bầu từ ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Al Gore trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2000, kéo theo ứng viên đảng Cộng hòa George W. Bush giành chiến thắng.

Đảng Phía trước đặt mục tiêu giành quyền đăng ký đảng và quyền bỏ phiếu ở 30 bang vào cuối năm 2023 và ở 50 bang vào cuối năm 2024, kịp thời cho cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội năm 2024. Đảng cũng tích cực tìm kiếm các ứng cử viên cho các cuộc đua địa phương như vị trí trong hội đồng trường học và hội đồng thành phố, quốc hội Mỹ.

Ông Yang cho biết chính đảng mới sẽ bắt đầu với ngân sách khoảng 5 triệu USD. Mục tiêu của đảng là gây quỹ lên 50 triệu USD trong 18 tháng tới. "Chúng tôi đang khởi động với tình hình tài chính vững chắc. Hỗ trợ tài chính sẽ không thành vấn đề", Yang nói.

Một trong những nhân vật đóng góp tiếng nói lớn cho hình thành đảng Phía trước là Miles Taylor – cựu quan chức Bộ An ninh Nội địa Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Ông cho biết bản thân biết rõ những lần thành lập đảng thứ 3 trước đây đều gặp thất bại song thời thế đã thay đổi khi số lượng người dân Mỹ hiện muốn một đảng thay thế nhiều ở mức kỷ lục.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo Reuters)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/chinh-dang-moi-sap-thanh-lap-tai-my-co-gap-that-bai-nhu-trong-qua-khu-20220728161846622.htm