Chìm tàu trên biển, 10 ngư dân được cứu đưa vào bờ an toàn

Lực lượng của Hải đội 2, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình phối hợp tổ hợp tác đoàn kết trên biển đã cứu 10 ngư dân Quảng Ngãi bị chìm tàu trên vùng biển Quảng Bình.

10 ngư dân gặp nạn trên biển được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ an toàn.

Cụ thể, vào lúc 19 giờ ngày 16/10, Đồn Biên phòng Cảng Gianh nhận được tín hiệu cứu hộ cứu nạn của ông Huỳnh Hoàng, chủ tàu cá mang số hiệu QNg 98087 TS, trú tại Phổ Thạnh, Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Trên đường vào tránh trú bão, tàu bị mắc cạn và phá xảm (thủng các đường nối ván tàu) tại khu vực cách cảng Gianh khoảng 1 hải lý. Tàu có nguy cơ bị chìm và trên tàu có 10 thuyền viên.

Ngay khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cảng Gianh cử cán bộ, chiến sĩ và huy động tàu cá của ngư dân Nguyễn Việt Anh (ở TDP Tân Mỹ, phường Quảng Phúc, TX. Ba Đồn, thành viên tổ hợp tác trên biển) ra hỗ trợ cứu người và tài sản. Do khu vực tàu QNg 98087 TS bị cạn nên tàu cá của ngư dân Nguyễn Việt Anh không tiếp cận được.

Vì vậy, Hải đội 2 đã điều động 1 xuồng tuần tra cùng cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ ứng cứu. Đến 23 giờ ngày 16/10, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tiếp cận tàu QNg 98087 TS và kịp thời di chuyển 10 thuyền viên sang tàu của biên phòng đưa vào bờ chăm sóc y tế.

Do sóng to và bị phá xảm nên tàu cá QNg 98087 TS đã bị chìm. Theo báo cáo sơ bộ của chủ tàu, tài sản thiệt hại khoảng 4,5 tỷ đồng.

Xuân Thi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/chim-tau-tren-bien-10-ngu-dan-duoc-cuu-dua-vao-bo-an-toan-5741509.html