Chiêu trò câu khách phản cảm của các quán bar

Nhu cầu giải trí của giới trẻ ngày càng cao tạo tiền đề và cơ hội cho các nhà đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh, mở quán bar, pub, club, lounge, karaoke... Đây được xem là lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển, mang lại lợi nhuận cao cho người đầu tư.

Để hút khách và để đối phó với lực lượng chức năng, nhiều quán đã dùng mọi chiêu trò, thậm chí có những quán bar sử dụng cả “chiêu độc” để lôi kéo, chạy quảng cáo, câu like, câu view trên các nền tảng mạng xã hội ngay cả khi đang bị đình chỉ hoạt động.

Những “chiêu độc” để hút khách

Khi mạng xã hội phát triển, TikTok, Facebook... trở thành kênh bán hàng hữu hiệu thì các quán bar, pub, club, lounge, karaoke... cũng không nằm ngoài cuộc. Liên tục sử dụng các hình ảnh phản cảm đăng trên TikTok, Facebook để câu like, câu view, các quán này được nhiều người tìm đến để trải nghiệm.

Chiều 19/3/2024, trên mạng xã hội Facebook và TikTok lan truyền video một nhóm người trong trang phục thanh niên xung phong vào quán karaoke nhảy nhót hết sức phản cảm.

Theo nội dung video, nhóm này khoảng 10 người, bước vào quán karaoke, rồi đi ngang qua và bắt tay các nữ nhân viên của quán hát trong trang phục “mát mẻ”. Tiếp đó, video chuyển cảnh bên trong phòng hát, nhóm người này nhảy múa phản cảm trên nền nhạc “Hành khúc ngày và đêm” remix.

Cuối video là cảnh nhóm người mặc đồ thanh niên xung phong chào tiễn biệt một nhóm phụ nữ, cảnh quay trước cửa quán karaoke Paris Club Linh Đàm cơ sở 2, chung cư HUD2 Twin Towers, khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội. Dưới video là dòng trạng thái “2 năm nhanh thôi mà, Paris vẫn đợi các anh”.

Công an quận Ba Đình kiểm tra cơ sở 78 Yên Phụ.

Lần theo địa chỉ ID trên video, được biết trang mạng xã hội đăng tải video này là kênh TikTok có tên “Karaoke Paris Club Linh Đàm”. Dòng trạng thái “2 năm nhanh thôi mà, Paris vẫn đợi các anh” khiến nhiều người xem ngầm hiểu là Karaoke Paris Club Linh Đàm chờ đợi các thanh niên sau 2 năm nhập ngũ.

Sau khi bị nhiều người dùng mạng xã hội phản ứng, kênh TikTok “Karaoke Paris Club Linh Đàm” nhanh chóng gỡ bỏ video nói trên. Số điện thoại 0396.7727.xxx trên kênh TikTok này hiện không liên lạc được.

Ngoài video trên, kênh TikTok “Karaoke Paris Club Linh Đàm” còn đăng tải hàng chục video với các cô gái nhảy nhót, uốn éo trong trang phục “thiếu vải”, hở hang, có phần dung tục, phản cảm, không đúng thuần phong mỹ tục để câu view, câu like, kéo khách cho quán.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã làm việc với người quản lý cơ sở là Ngô Văn Thoại (sinh năm 1995, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Người này giải trình, ngày 28/2/2024, có rủ một số nhân viên của cơ sở làm nội dung liên quan đến việc nhập ngũ, đồng thời thuê quần áo thanh niên xung phong, mũ tai bèo, ba lô và dàn dựng clip tại cơ sở Karaoke Paris Club đưa lên mạng xã hội TikTok. Thoại cho biết mục đích để làm kỷ niệm cho nhân viên cơ sở.

Quá trình làm việc tại Cơ quan công an, Nguyễn Văn Thoại đã nhận thức rõ hành vi đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội là sai và đã gỡ bỏ clip trên khỏi mạng xã hội. Sau đó vụ việc đã được bàn giao đến Đội An ninh Công an quận Hoàng Mai để phối hợp xử lý.

Trước đó, một quán bar ở Hạ Long cũng bị UBND thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) xử phạt 12,5 triệu đồng do liên quan vụ những clip vũ công nhảy múa, mặc trang phục phản cảm. Theo đó, khi trên mạng xã hội xuất hiện clip kèm hình ảnh một số vũ công nam, nữ ăn mặc hở hang, nhảy nhót trên bục ở bãi biển ngay lập tức nhận được nhiều dư luận trái chiều. Những clip này cũng nhanh chóng thu hút rất nhiều lượt like, bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội.

Nhiều ý kiến cho rằng, hoạt động giải trí này phù hợp trong các bar, vũ trường, không gian kín (nơi chỉ những người trưởng thành mới được vào) hơn là ở nơi công cộng. Hoạt động nhảy nhót của vũ công trong các lồng kính với trang phục “kiệm vải” ở bãi biển Bãi Cháy có thể gây phản cảm với trẻ em, người già...

Liên tục vi phạm dù bị xử phạt

Không chỉ dùng các chiêu độc để hút khách, nhiều quán bar còn kinh doanh bóng cười, thậm chí ma túy để dân chơi có thể bay lắc tới bến. Vì lợi nhuận nên bất chấp nhiều lần bị xử phạt, bất chấp việc lực lượng chức năng ra quân, nhiều quán bar, karaoke, lounge, club vẫn bán bóng cười cho khách. Nguy hiểm hơn, nhiều tụ điểm còn là nơi mà hằng đêm dân chơi chủ yếu là giới trẻ, thậm chí có trường hợp còn chưa đến tuổi thành niên tìm đến để hút hít ma túy các loại, hủy hoại hệ thần kinh của một bộ phận không nhỏ nam nữ thanh niên đang ở ngưỡng cửa cuộc đời nhưng nhiều chủ cơ sở vẫn làm ngơ để thu lợi.

Mới đây Công an thành phố Hà Nội đã ra quân kiểm tra một số cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện nhạy cảm về an ninh, trật tự trên địa bàn. Hầu hết những điểm bị kiểm tra đều vi phạm các quy định về thời gian hoạt động, vi phạm an toàn phòng cháy, chữa cháy, kinh doanh rượu mạnh không chứng minh được nguồn gốc; tổ chức cho khách hút shisha, hít khí cười nhưng không công bố thành phần hoạt chất... Tại cơ sở kinh doanh Eleven (có địa chỉ tại số 1 Nguyễn Văn Tố, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm), Cơ quan công an phát hiện nhân viên đang bán bóng cười cho khách, thu giữ 2 bình khí N2O và 200 vỏ bóng cao su các loại.

Tiếp tục kiểm tra quán bar Moth tại số 2 Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, tổ công tác thu giữ 3 bình khí cười cùng hàng trăm vỏ bóng cao su. Còn tại cơ sở Cici Lounge, địa chỉ tại số 25 Tạ Hiện, phường Hàng Buồm, tổ công tác đã ghi nhận cơ sở này kinh doanh quá giờ quy định.

Là một trong những quán bar nổi tiếng và cũng nhiều tai tiếng của Hà Nội, Heyo Club (55-57 Cửa Nam, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm) mà chủ sở hữu là Công ty Đại Cát Việt Nam từng bị Công an quận Hoàn Kiếm kiểm tra đột xuất và xử phạt nhiều lần trong giai đoạn năm 2018-2023 với các hành vi hoạt động quá giờ, kinh doanh bóng cười.

Đáng nói, trong những lần kiểm tra này, cơ quan chức năng lại phát hiện nhiều đối tượng sử dụng, tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy tại Heyo Club, trong đó có cả nhân viên của quán bar và hàng chục khách hàng dương tính với ma túy.

Ngoài ra, Heyo Club còn liên quan đến một số vụ việc tai tiếng, gây mất an ninh, trật tự, vi phạm thuần phong mỹ tục. Đơn cử vào năm 2017, quán bar này cũng bị phạt nặng vì các hành vi gây phẫn nộ trong dư luận xã hội, khi cho vũ công mặc áo in hình cờ đỏ sao vàng nhảy nhót phản cảm, đồng thời đưa hình ảnh này lên quảng cáo trên mạng xã hội.

Bên cạnh những lần xử phạt của Công an quận Hoàn Kiếm, Heyo Club còn bị Công an phường Cửa Nam xử phạt hành chính tới 23 lần trong suốt quá trình hoạt động với các vi phạm như trên, với số tiền phạt đã lên tới 600 triệu đồng.

Tại cơ sở 78 Yên Phụ, nhiều khách hàng bắt đầu ra khỏi cửa vào lúc gần 3 giờ sáng.

Theo Trung tá Nguyễn Huy Quý - Phó Trưởng Công an phường Cửa Nam cho biết, cơ sở kinh doanh tại 57 Cửa Nam là một trong những điểm có nhiều vi phạm về an ninh, trật tự trên địa bàn phường và đã nhiều lần bị cơ quan chức năng xử phạt vì những hành vi như hoạt động kinh doanh quá giờ quy định, kinh doanh bóng cười.

Để thực hiện giám sát hoạt động của cơ sở này, Công an phường Cửa Nam đã tham mưu đảng bộ chính quyền, công an quận thành lập tổ liên ngành để kiểm tra định kỳ và đột xuất cơ sở kinh doanh này. Tuy nhiên, lãnh đạo Công an phường Cửa Nam cho biết, việc xử lý hành vi vi phạm tại cơ sở này gặp một số khó khăn. Đơn cử như việc Heyo Club đón khách trong giờ quy định, nhưng khi quá thời gian hoạt động thì lại đổ trách nhiệm sang cho khách hàng... không chịu về.

Mặc dù đã bị xử phạt lên tới hàng chục lần, bị cơ quan chức năng giám sát gắt gao, nhưng khi tìm hiểu và trao đổi với nhân viên trên fanpage Heyo Club 57 Cửa Nam - 0907*** thì được biết, quán bar mở cửa trong khung giờ từ 20 giờ 30 cho tới tận 3 giờ sáng. Nhân viên này còn sẵn sàng tư vấn công khai cho khách hàng giá bóng là 200 ngàn đồng/quả đại.

Cũng tại fanpage này còn quảng cáo về hoạt động của cơ sở 2 với tên gọi A Plus Hanoi (địa chỉ 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội) với thời gian hoạt động tới 4 giờ sáng. Đây cũng là một quán bar lớn có tiếng tại Hà Nội, liên tục quảng bá các chương trình, sự kiện âm nhạc có bán vé với khách mời là các DJ nổi tiếng trong nước và quốc tế.

Phóng viên đã đi thực tế tại cơ sở A Plus Hanoi trước khi quán được nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy, dù đến thời điểm 2 giờ sáng, quán bar này vẫn sáng đèn với hàng loạt xe đỗ trước cửa. Đến hơn 3 giờ sáng, một lượng lớn khách hàng bắt đầu rời đi nhưng A Plus Hanoi vẫn chưa đóng cửa, tắt đèn. Theo đó, quán bar này đã có văn bản đình chỉ hoạt động (do hiện thiếu giấy phép về phòng cháy, chữa cháy) từ ngày 17/1/2024 song quán bar này vẫn hoạt động lén lút.

Theo Thông báo số 07 do bà Hứa Thị Minh Hồng - Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Trung Trực ký ngày 17/1/2024 “Về việc tạm dừng hoạt động đối với Công ty CP Dịch vụ thương mại Thịnh Vượng Phát tại địa chỉ 78 đường Yên Phụ” thì cơ sở này chưa được cấp giấy phép về môi trường, các hợp đồng thu gom rác thải với các đơn vị có đủ chức năng; giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; giấy chứng nhận nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy; giấy phép kinh doanh rượu, hóa đơn, nguồn gốc xuất xứ rượu; giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Liên hệ với ông Lê Tất Thành, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Trung Trực thì ông Thành cho biết, ngày 6/3/2024, quán mới có văn bản chấp thuận nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, trong thời gian bị đình chỉ, quán vẫn hoạt động công khai mà không có sự giám sát của bất kì lực lượng chức năng nào.

Ngày 14/3, tổ kiểm tra gồm các đội nghiệp vụ Công an quận Ba Đình và Công an phường Nguyễn Trung Trực đã kiểm tra đột xuất đối với cơ sở kinh doanh tại địa chỉ số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đã có vi phạm về hành vi: “Tổ chức các hình thức vui chơi giải trí ngoài khoảng thời gian từ 8h đến 24h mỗi ngày” quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 16 Nghị định 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Ngày 15/3, công an quận đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở trên với mức phạt tiền là 15.000.000 đồng. Thế nhưng, dường như mức xử phạt này vẫn quá ít và chưa đủ sức răn đe đối với Công ty Đại Cát Việt Nam vốn đã có quá nhiều sai phạm và tái phạm nhiều lần.

Việc một số tụ điểm kinh doanh dịch vụ có điều kiện cố tình ngó lơ để khách sử dụng ma túy và các chất kích thích cũng là một trong những nguyên nhân làm gia tăng số người nghiện trên địa bàn, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, nên để ngăn chặn những vi phạm này, cần có sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng. Với những tụ điểm cố tình vi phạm nhiều lần cần phải thu hồi giấy phép kinh doanh, tránh để tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa”, nhờn luật của các cơ sở này.

Nhận thấy những nguy cơ, tác hại đến sức khỏe con người, cũng như gây mất trật tự an toàn xã hội, tại cuộc họp ngày 6/3/2024 mới đây, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết: “Bóng cười là chất gây nghiện, nhiều tác hại. Công an TP Hà Nội đã kiến nghị Bộ Công an đề xuất các bộ, ngành, Chính phủ đưa “bóng cười” vào danh sách tiền chất ma túy. Như thế mới xử lý tận gốc được”. Trước đề xuất này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn yêu cầu lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh khí N2O; các quận, huyện, thị xã xử lý nghiêm các cơ sở tái phạm nhiều lần kinh doanh bóng cười, đồng thời tiến hành hạn chế cấp phép hoạt động ban đêm.

Về phía Bộ Công an, Bộ cho biết, khi có đủ căn cứ sẽ đề xuất Chính phủ đưa vào danh mục các chất ma túy và tiền chất để có căn cứ đấu tranh, xử lý các đối tượng mua bán, vận chuyển, sản xuất, tổ chức sử dụng trái phép các chất này.

Ngọc Trâm – Ngọc Anh

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/phong-su/chieu-tro-cau-khach-phan-cam-cua-cac-quan-bar-i727831/