Chiềng Sàng có nhiều nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Những năm qua, phong trào 'Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi' ở xã Chiềng Sàng, huyện Yên Châu phát triển mạnh mẽ, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, áp dụng hiệu quả ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển.

Cán bộ Hội Nông dân xã Chiềng Sàng hướng dẫn người dân chăm sóc bưởi da xanh.

Đến thăm trang trại của anh Ngô Quốc Khánh, bản Mai Ngập, hộ nhiều năm liền đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của xã Chiềng Sàng với mô hình kinh tế tổng hợp. Đầu năm 2018, gia đình anh cải tạo hơn 2 ha đất đồi sang trồng xoài Đài Loan, nhãn và bưởi da xanh. Được sự hỗ trợ giúp đỡ của Hội Nông dân xã và tham gia các lớp tập huấn, tham quan, anh vừa làm vừa áp dụng cách chăm bón, trị sâu bệnh cho cây, sau 3 năm vườn cây bắt đầu sinh trưởng tốt và cho quả.

Dẫn chúng tôi thăm vườn cây trĩu quả, anh Khánh phấn khởi nói: Năm vừa rồi, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng vườn cây ăn quả vẫn cho thu lãi trên 80 triệu đồng. Dự kiến năm nay gia đình sẽ thu gần 30 tấn quả các loại, thu nhập sẽ tăng thêm, cộng với nuôi 7 con bò và trồng ngô, mía, thu nhập bình quân đạt gần 400 triệu đồng/năm.

Còn anh Nguyễn Văn Điều ở bản Chiềng Kim đã vươn lên làm giàu với mô hình nuôi vịt siêu trứng. Hiện trang trại vịt của gia đình anh có 1.700 con; mỗi ngày xuất bán gần 1.300 quả trứng; thị trường tiêu thụ không chỉ ở trong tỉnh mà còn mở rộng tới một số huyện của nước bạn Lào. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình thu lãi gần 200 triệu đồng.

Anh Điều cho biết: Thông qua Hội Nông dân xã, gia đình tôi đã vay Ngân hàng Chính sách xã hội 50 triệu đồng để đầu tư xây dựng trang trại nuôi vịt siêu trứng. Sau một thời gian nuôi, nhận thấy giống vịt phù hợp với điều kiện tại địa phương, cùng với sự tư vấn tích cực của Hội Nông dân, tôi tiếp tục tăng đàn, xây dựng chuồng trại kiên cố, áp dụng kỹ thuật chăn nuôi trên đệm lót sinh học...

Thời gian qua, Hội Nông dân xã Chiềng Sàng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đến đông đảo hội viên, nông dân các chi hội. Từ đó, giúp hội viên hiểu rõ nội dung, mục đích, ý nghĩa của phong trào, quy định tiêu chuẩn hộ sản xuất kinh doanh giỏi để đăng ký, phấn đấu. Xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả; động viên hội viên mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất phù hợp với thực tế của từng gia đình.

Ông Hoàng Văn Chinh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Chiềng Sàng, cho biết: Với 596 hội viên nông dân, sinh hoạt tại 8 chi hội. Hàng năm, Hội đã rà soát, phân loại, thống kê hội viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo; trên cơ sở đó, phân công chi hội giúp đỡ về kỹ thuật, giống, vốn; vận động các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi giúp đỡ các hộ thoát nghèo; thường xuyên phối hợp với các cấp, ngành tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt cho gần 200 lượt hội viên mỗi năm. Hội tín chấp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho gia đình hội viên vay vốn, với tổng dư nợ hiện đạt hơn 6,5 tỷ đồng. Ngoài ra, phối hợp với Chi nhánh Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp huyện cung ứng phân bón cho hội viên theo hình thức trả chậm. Qua đó, giúp hội viên từng bước phát triển kinh tế, giảm nghèo, vươn lên làm giàu.

Từ các hoạt động thiết thực đã thu hút đông đảo hộ nông dân tham gia, phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ngày càng phát triển; tạo động lực khích lệ, động viên hội viên, nông dân hăng hái lao động sản xuất, đổi mới cách nghĩ, cách làm. Toàn xã có 290 hộ đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có 3 hộ cấp tỉnh, 11 hộ cấp huyện, 276 hộ cấp xã. Số hội viên nông dân có thu nhập từ 200-300 triệu đồng trở lên ở địa phương này ngày càng tăng. Nhiều mô hình kinh tế trang trại, vùng sản xuất chuyên canh tập trung quy mô vừa và nhỏ, tiêu biểu như: Mô hình trồng xoài kết hợp chăn nuôi của hộ gia đình ông Lò Văn Trường, bản Đán 2; mô hình trồng rau an toàn kết hợp cây ăn quả của hộ ông Vũ Văn Bội, bản Chiềng Kim; mô hình trồng nhãn chín muộn của ông Quàng Văn Sơn, bản Búng Mo... góp phần đưa thu nhập bình quân của xã năm 2021 đạt 37 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 6,2%.

Phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi ở xã Chiềng Sàng đã và đang khích lệ nông dân thi đua lao động, vươn lên làm giàu, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Thanh Huyền

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/chieng-sang-co-nhieu-nong-dan-thi-dua-san-xuat-kinh-doanh-gioi-50737