Chiềng Dong nỗ lực vươn lên

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của người dân địa phương, xã Chiềng Dong, huyện Mai Sơn đã và đang thực hiện có hiệu quả các chương trình hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, góp phần tạo nên diện mạo nông thôn mới ngày càng phát triển.

Ông Hoàng Kim Cương, Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Dong, cho biết: Nguồn lực đầu tư từ các chương trình mục tiêu quốc gia có vai trò đặc biệt quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xã đã lồng ghép nguồn vốn các chương trình, dự án hỗ trợ nhân dân thực hiện chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền tới nhân dân, giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có ý thức vươn lên thoát nghèo.

Cầu tràn bản Nà Khoang, xã Chiềng Dong, huyện Mai Sơn, được đầu tư xây dựng, giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân thuận lợi.

UBND xã đã rà soát, thống kê diện tích đất sản xuất, xây dựng kế hoạch, tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi, lựa chọn những giống cây trồng mới phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện mở các lớp tập huấn hướng dẫn khoa học kỹ thuật; tổ chức cho các hộ dân tham quan học tập các mô hình phát triển chăn nuôi, trồng cây ăn quả ở các xã trên địa bàn huyện.

Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Mai Sơn thực hiện ủy thác 26,4 tỷ đồng cho 522 hộ dân, HTX vay vốn phát triển sản xuất. Đến nay, nông dân trong xã đang canh tác 537 ha cà phê, gần 100 ha lúa ruộng và 130 ha cây ăn quả các loại. Nông dân trong xã đã chuyển từ chăn thả gia súc sang đầu tư chuồng trại, trồng cỏ, nuôi nhốt theo hướng hàng hóa. Hiện nay, toàn xã có trên 28.200 con gia súc, gia cầm; trồng mới trên 30 ha cỏ. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 30 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 15,5%.

Bên cạnh đó, tranh thủ các chương trình dự án, xã đã chỉ đạo các bản sàng lọc, nắm bắt nhu cầu về nguồn vốn, niêm yết công khai danh sách kết quả rà soát tại nhà văn hóa bản để nhân dân được biết; đề nghị cấp trên đầu tư xây dựng, sửa chữa một số công trình. Từ năm 2022 đến nay, xã đã được đầu tư gần 8 tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa bản Pha Đin; đầu tư xây dựng mương bản Liềng và bản Nà Khoang; xây dựng tuyến đường giao thông từ bản Nà Khoang đi bản Ngòi, xã Chiềng Chung...

Tháng 2/2023, tuyến đường từ bản Nà Khoang, xã Chiềng Dong đi bản Ngòi, xã Chiềng Chung dài 3,2 km đã hoàn thành đổ bê tông và đưa vào sử dụng. Công trình với tổng mức đầu tư gần 5,6 tỷ đồng, trong đó, Nhà nước đầu tư trên 5,3 tỷ đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong quá trình thi công, xã cũng đã phân công cho tổ giám sát cộng đồng của xã, bản thường xuyên cùng với đơn vị thi công kiểm tra giám sát, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Vận động, nhân dân 4 bản có tuyến đường đi qua đóng góp trên 204 triệu đồng; hiến trên 5,7 ha đất, nhiều tài sản hoa màu và bàn giao mặt bằng.

Ông Lò Văn Thủy, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Khoáng Biên, cho biết: Tuyến đường hoàn thành, bà con mừng lắm. Không chỉ việc đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện, dễ dàng hơn mà cảnh quan môi trường cũng được cải thiện rất rõ.

Với việc thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, cùng với tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống và sản xuất, công tác giảm nghèo trên địa bàn xã Chiềng Dong đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống của người dân và thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương ngày càng phát triển.

Nguyễn Yến

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/chieng-dong-no-luc-vuon-len-aBEnOoHSR.html