Chiềng Bôm nỗ lực phát triển kinh tế

Chiềng Bôm là xã vùng III của huyện Thuận Châu, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân đã và đang có nhiều chuyển biến tích cực.

Nhân dân bản Nhộp, xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu chăm sóc cà phê.

Nhân dân bản Nhộp, xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu chăm sóc cà phê.

Trong công tác phát triển kinh tế - xã hội, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo các sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Chỉ đạo, hướng dẫn bà con sản xuất theo mùa vụ; tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tăng cường các biện pháp quản lý tín dụng, tạo điều kiện cho nhân dân vay vốn sản xuất, với tổng dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội tính đến hết tháng 9/2023 đạt trên 33 tỷ đồng.

Anh Lò Văn Toản, Phó Chủ tịch UBND xã, chia sẻ: Xã đã tập trung chỉ đạo nhân dân chăm sóc các loại cây cà phê; cây ăn quả theo kế hoạch và trồng cỏ phục vụ phát triển chăn nuôi đại gia súc; thâm canh gần 150 ha lúa, 50 ha ngô, 240 ha sắn, 20 ha khoai sọ, 25 ha rau đậu các loại. Ngoài ra, duy trì chăm sóc trên 200 ha cây ăn quả các loại, 262 ha cà phê, 3 ha cây mắc ca. Hằng năm, xã đã chỉ đạo tu sửa hệ thống thủy lợi, phục vụ tưới tiêu; chăm sóc diện tích các loại cây trồng đã gieo trồng; theo dõi diễn biến thời tiết và tình hình dịch bệnh để có biện pháp phòng trừ cho cây trồng.

Bên cạnh đó, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản; hướng dẫn nhân dân phòng chống dịch bệnh và tiêm vắc xin định kỳ phòng bệnh cho gia súc, gia cầm. Từ đầu năm đến nay, xã đã tổ chức tiêm 2.400 liều vắc xin phòng tụ huyết trùng, lở mồm long móng cho trâu bò; 250 liều phòng dịch tả lợn châu Phi; phun tiêu độc khử trùng chuồng trại 70 lít... Góp phần duy trì ổn định đàn trâu, bò hơn 2.350 con, hơn 1.300 con lợn, 500 con dê và đàn gia cầm gần 26.000 con.

Đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng, xã chỉ đạo tiếp tục triển khai trồng mới rừng theo kế hoạch. Từ đầu năm đến nay đã thực hiện trồng 39 ha rừng sản xuất tại bản Ít Cang; 1.500 cây phân tán tại các bản Khem, Tịm, Lái, Pọng, Cún, Pom Khoảng, Nhộp. Ngoài ra, còn phối hợp với Ban quản lý rừng đặc dụng - phòng hộ huyện bàn giao cây giống cho địa bàn vùng đệm trồng 36,8 ha rừng. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhân dân trong xã đã đóng góp hơn 1,2 tỷ đồng để đổ bê tông gần 9 km đường liên xã, đường trục chính; hơn 1 km đường ngõ, xóm... Đến nay, xã đã đạt 6/19 tiêu chí nông thôn mới.

Ông Lò Văn Tún, Trưởng bản Hỏm chia sẻ: Cuộc sống của dân bản đã khác xưa rất nhiều, đường bê tông liên bản, nội bản được cứng hóa, nên việc đi lại và sản xuất thuận tiện hơn trước. Bản có 10 hộ kinh doanh dịch vụ hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong bản. Đồng thời, chăm sóc 15 ha cà phê, 3 ha cây trám, 2 nhãn, xoài và gần 5 ha lúa 2 vụ; chăn nuôi 170 con bò, phần lớn là bò sinh sản, cung cấp giống cho nhân dân trong xã và địa phương khác.

Nhờ triển khai hiệu quả các biện pháp hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, đến nay, thu nhập bình quân ở Chiềng Bôm đạt trên 14 triệu đồng/người/năm; hộ nghèo giảm còn 46%... Đây là điều kiện quan trọng để Chiềng Bôm tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Huyền Trang

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/kinh-te/chieng-bom-no-luc-phat-trien-kinh-te-A0QYh2GSR.html