Chiến thắng trong trận Derby 'Biển Quỳnh': Đội thiếu niên Quỳnh Lưu đứng đầu Bảng B

Giành chiến thắng trong trận Derby 'Biển Quỳnh', đội thiếu niên Quỳnh Lưu có được 9 điểm, đứng đầu bảng B. Đội thiếu niên Hoàng Mai có được 4 điểm, hiệu số thắng bại + 3, không thể tự quyết được số phận của mình.

Highlight Thiếu niên Hoàng Mai - Thiếu niên Quỳnh Lưu. Clip: Công Kiên - Lâm Tùng

Trận Derby “Biển Quỳnh” hứa hẹn diễn ra hấp dẫn, kịch tính. Ảnh: Đức Anh

Đội hình xuất phát của đội thiếu niên Hoàng Mai (áo trắng): Cao Hải Đăng (14), Hồ Sỹ Nam (2), Nguyễn Bá Đăng (3), Nguyễn Ngọc nguyên (6), Vũ Ngọc Chung (7), Hoàng Đình Thịnh (9), Hồ Phi Quân (13).

Đội hình xuất phát của đội thiếu niên Quỳnh Lưu (áo xanh): Nguyễn Văn Trình (1), Nguyễn Minh Phú (2), Trần Tiến Đạt (3), Nguyễn Đình Thương (4), Bùi Ngôn Phi (7), Đặng Văn Trường (9), Lê Văn Nguyên (10).

Sau tiếng còi khai cuộc, đội thiếu niên Quỳnh Lưu dồn lên tấn công, áp đảo đối thủ. Ảnh: Đức Anh

Trận đấu cuối cùng vòng bảng ở lứa tuổi thiếu niên, đội thiếu niên Quỳnh Lưu so tài cùng đội thiếu niên Hoàng Mai. Trước trận Derby “Biển Quỳnh” này, đội thiếu niên huyện Quỳnh Lưu có được 6 điểm sau 2 trận thắng trước đội thiếu niên Quế Phong và đội thiếu niên Hưng Nguyên, tạm đứng đầu bảng B, đã chính thức giành vé vào bán kết.

Đội thiếu niên Hoàng Mai có được 4 điểm sau 2 trận (thắng đội thiếu niên Quế Phong, hòa đội thiếu niên Hưng Nguyên), tạm đứng nhì bảng B. Trong trận đấu này, đội thiếu niên Hoàng Mai chỉ cần hòa là giành chiếc vé thứ hai của bảng, bất chấp kết quả trận còn lại.

Tiền vệ mang áo số 7 Bùi Ngôn Phi ăn mừng bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: Đức Anh

Sau tiếng còi khai cuộc, đội thiếu niên Quỳnh Lưu dồn lên tấn công, áp đảo đội thiếu niên Hoàng Mai và nhanh chóng có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 3 của trận đấu. Người lập công là tiền vệ mang áo số 7 Bùi Ngôn Phi.

Có được bàn thắng, đội thiếu niên Quỳnh Lưu thi đấu mỗi lúc một hay. Phút thứ 7 của trận đấu, tỷ số đã là 2-0. Người lập công là tiền đạo mang áo số 9 Đặng Văn Trường, với cú sút từ ngoài vòng cấm, bóng đập chân hậu vệ rồi nảy qua đầu thủ thành đội thiếu niên Hoàng Mai vào lưới.

Đội thiếu niên Quỳnh Lưu liên tục có bàn thắng. Ảnh: Đức Anh

Phút thứ 9 của trận đấu, đội thiếu niên Hoàng Mai có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Cầu thủ mang áo số 9 Hoàng Đình Thịnh của đội thiếu niên Hoàng Mai đi bóng dũng mạnh, xâm nhập vòng cấm đội bạn, ghi bàn lập công cho đội nhà.

Phút thứ 20, tỷ số đã là 3-1 nghiêng về đội thiếu niên Quỳnh Lưu. Cầu thủ mang áo số 10 Lê Văn Nguyên đi bóng tốc độ bên cánh trái, đột phá hàng thủ đội thiếu niên Hoàng Mai, sút bóng chéo góc, ghi bàn nâng tỷ số trận đấu…Đây cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp 1.

Không cam chịu thất bại, đội thiếu niên Hoàng Mai vùng lên mạnh mẽ. Ảnh: Đức Anh

Bước vào hiệp 2, huấn luyện viên đội thiếu niên Quỳnh Lưu bắt đầu rút các cầu thủ chủ lực ra nghỉ ngơi nhằm dưỡng sức cho bán kết. Tuy nhiên, những cầu thủ dự bị của đội thiếu niên Quỳnh Lưu cũng tỏ ra xuất sắc không kém. Phút thứ 27 của trận đấu, đội thiếu niên Quỳnh Lưu có bàn thắng thứ 4, người lập công là cầu thủ mang áo số 12 Hồ Trọng Huy Khánh.

Phút thứ 35, đội thiếu niên Quỳnh Lưu đã có bàn thắng thứ 5. Người lập công là cầu thủ mang áo số 6 Vũ Đoàn Phương Nam. Từ bên cánh trái, ở khoảng cách 20m, Vũ Đoàn Phương Nam tung cú sút không quá mạnh, thế nhưng thủ thành đội thiếu niên Hoàng Mai lúng túng để bóng lọt qua chân.

Cầu thủ mang áo số 7 Vũ Ngọc Chung - Đội trưởng của đội thiếu niên Hoàng Mai nỗ lực đi bóng, xâm nhập vòng cấm đối thủ. Ảnh: Đức Anh

Phút thứ 48, đội thiếu niên Hoàng Mai có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2 -5. Từ bên cánh trái, cầu thủ mang áo số 7 Vũ Ngọc Chung dốc bóng vào vòng cấm đội thiếu niên Quỳnh Lưu, quả quyết sút bóng ghi bàn thắng cho đội nhà.

Tinh thần lên cao, đội thiếu niên Hoàng Mai dồn toàn lực lên tấn công. Đội nhanh chóng có bàn thắng thứ 3. Cầu thủ mang áo số 7 Vũ Ngọc Chung có đường chuyền thuận lợi cho cầu thủ mang áo số 9 Hoàng Đình Thịnh “nã đại bác” trên vạch 13m thành bàn.

Phút thứ 45 của trận đấu, thủ môn đội thiếu niên Quỳnh Lưu phạm lỗi với cầu thủ đội bạn trong vòng cấm, đội thiếu niên Hoàng Mai được hưởng phạt đền. Trên chấm phạt đền, cầu thủ mang áo số 7 Vũ Ngọc Chung dứt điểm chính xác rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 4-5.

Chiến thắng trong trận Derby “Biển Quỳnh”, đội thiếu niên Quỳnh Lưu có được 9 điểm, đứng đầu bảng B. Ảnh: Đức Anh

Dẫu rất cố gắng, thế nhưng, đội thiếu niên Hoàng Mai không thể lật ngược thế cờ trong những phút ngắn ngủi, đành chấp nhận thất bại với tỷ số 4-5. Giành chiến thắng trong trận Derby “Biển Quỳnh”, đội thiếu niên Quỳnh Lưu có được 9 điểm, đứng đầu bảng B.

Đội thiếu niên Hoàng Mai có được 4 điểm, hiệu số thắng bại + 3, phải trông chờ kết quả thi đấu của trận đấu giữa đội thiếu niên Hưng Nguyên và đội thiếu niên Quế Phong để biết được số phận của mình có thể lọt vào vòng trong hay không.

Thành Chung - Đức Anh

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/chien-thang-trong-tran-derby-bien-quynh-doi-thieu-nien-quynh-luu-dung-dau-bang-b-post271166.html