Chiến sự Ukraine, thuế cho người giàu phủ bóng Davos

Cuộc chiến ở Ukraine là một trong những mối quan tâm nghị sự hàng đầu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos trong tuần này.

Nỗ lo về Ukraine phủ bóng

Cách Trung tâm Đại hội chính của WEF vài phút đi bộ là Ngôi nhà Nga trước đây, nơi các doanh nhân và chính trị gia Nga từng tổ chức các cuộc họp và sự kiện kết nối trong những năm trước. Tuy nhiên năm nay Nga đã không được phép tham dự Davos do liên quan tới việc tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Thay vào đó là một triển lãm nghệ thuật tập trung vào tình cảnh thống khổ của người dân trong chiến tranh Ukraine –Nga sử dụng dữ liệu từ các cơ quan thực thi pháp luật của Ukraine và tổ chức nhân quyền Amnesty International. Khoảng một chục bức ảnh được trưng bày tại Davos, với hình ảnh dân thường bị thương và các tòa nhà bị phá hủy trong chiến sự Ukraine-Nga. Moscow nhiều lần bác bỏ các cáo buộc về tội ác chiến tranh, khẳng định không nhắm mục tiêu vào dân thường.

Logo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Ảnh: AP

Cuộc xung đột hiện đã bước sang tháng thứ tư, với việc Kiev yêu cầu các quốc gia phương Tây cung cấp thêm vũ khí hạng nặng để giải quyết cuộc giao tranh ở miền đông đất nước.

Cuộc chiến này sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng - không chỉ đối với Nga, theo giới quan sát. Đó là cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu leo thang, chiến tranh Ukraine tiếp tục đi kèm bất ổn kinh tế toàn cầu đang gia tăng. Đó là những điều Davos lo lắng.

Tỷ phú George Soros. Ảnh: AP

Gita Gopinath, Phó giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế, sáng 25/5 khẳng định, cuộc chiến ở Ukraine là "một trở ngại lớn" đối với kinh tế toàn cầu. Lạm phát cao đang khiến các ngân hàng trung ương tăng lãi suất và nền kinh tế Trung Quốc đang chậm lại do các lệnh khóa và hạn chế của Covid-19.

Bà Gopinath cũng chỉ ra rằng có những sự phục hồi rất khác nhau hậu đại dịch, trong đó các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển bị tụt hậu; đồng thời cảnh báo rằng đang có một cuộc khủng hoảng lương thực và khủng hoảng chi phí sinh hoạt.

Đêm 24/5, tỷ phú kỳ cựu George Soros đã đưa ra một cảnh báo lạnh lùng rằng cuộc tấn công của Nga vào Ukraine có nguy cơ là "sự khởi đầu của chiến tranh thế giới thứ ba" .

Đánh thuế người giàu để khôi phục lòng tin

Một nhóm hơn 150 triệu phú đang kêu gọi nhóm tinh hoa tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm nay ở Davos, đánh thuế họ nhiều hơn.

Nhóm “Các triệu phú yêu nước” đã công bố một bức thư ngỏ trong khuôn khổ diễn đàn, theo đó kêu gọi những người tham dự WEF “thừa nhận mối nguy hiểm của tình trạng bất bình đẳng giàu nghèo chưa được kiểm soát trên toàn thế giới và công khai ủng hộ các nỗ lực đánh thuế người giàu”.

“Hãy đánh thuế chúng tôi, những người giàu có, và đánh thuế chúng tôi ngay bây giờ,” bức thư viết. Trong số những người ký tên có nam diễn viên Mark Ruffalo và người thừa kế Abigail Disney của tập đoàn Disney.

Các triệu phú này giải thích sự bất bình đẳng trong hệ thống thuế quốc tế lâu nay đã tạo ra sự ngờ vực giữa người dân thế giới và giới tinh hoa giàu có. Để khôi phục niềm tin đó, cần phải có một cuộc “đại tu hoàn toàn” hệ thống thuế để tránh “làm cho người giàu trở nên giàu có hơn”.

Các triệu phú khẳng định: “Nói một cách đơn giản, khôi phục lòng tin đòi hỏi phải đánh thuế người giàu”. Lời kêu gọi mới nhất này xuất hiện trong bối cảnh giá cả tăng cao kéo theo chi phí sinh hoạt của người dân trên khắp thế giới.

Các triệu phú này đề cập đến một bản báo cáo của Oxfam, công bố hôm 23/5, cứ 30 giờ trôi qua lại có thêm một tỷ phú mới, đồng thời gần triệu người có thể rơi vào cảnh nghèo cùng cực với tỷ lệ tương tự vào năm 2022.

Trong một diễn biến liên quan, Pfizer đã thông báo sẽ cung cấp các loại thuốc và vaccine được bảo hộ bằng sáng chế trên cơ sở phi lợi nhuận cho 45 quốc gia có thu nhập thấp hơn, nhằm giảm bất bình đẳng về sức khỏe trên toàn thế giới. Cam kết, với tên gọi “Hiệp định vì một thế giới khỏe mạnh hơn” cũng đã được đưa ra tại Davos. Điều đó có nghĩa là Pfizer sẽ cung cấp tất cả các loại thuốc và vaccine có sẵn ở Mỹ hoặc Liên minh Châu Âu trên cơ sở phi lợi nhuận cho 1,2 tỷ người dân ở 45 quốc gia có thu nhập thấp hơn.

Liên Hà

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/chien-su-ukraine-thue-cho-nguoi-giau-phu-bong-davos.html