Chiến sự Nga-Ukraine hôm nay ngày 9/7/2023: Ukraine thừa nhận đứng sau vụ tấn công nhằm vào cầu Crimea năm 2022

Một số thông tin tình hình chiến sự Nga - Ukraine hôm nay ngày 9/7/2023: Ukraine thừa nhận đứng sau vụ tấn công nhằm vào cầu Crimea năm 2022.

Đăng tải trên trang Telegram cá nhân, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar đã thừa nhận sự dính líu của Kiev với vụ tấn công đánh sập một số nhịp cầu Crimea năm 2022. “Đã 273 ngày kể từ khi chúng tôi giáng đòn tấn công đầu tiên nhằm vào cây cầu Crimea làm gián đoạn hoạt động hậu cần của Nga”, bà Hanna Malyar viết.

Cây cầu Crimea bị tấn công khiến tuyến đường hậu cần từ Nga tới vùng lãnh thổ này bị gián đoạn nhiều tháng

Cây cầu Crimea bị tấn công khiến tuyến đường hậu cần từ Nga tới vùng lãnh thổ này bị gián đoạn nhiều tháng

Theo đó, ngày 8/10/2022, một xe tải chở thuốc nổ đã phá hủy một số nhịp của cầu Crimea và làm cháy 8 toa chở nhiên liệu của một đoàn tàu hậu cần bên cạnh. Ngay sau vụ tấn công, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, những kẻ đứng sau hành động tấn công khủng bố nêu trên là đặc nhiệm Ukraine.

Tới ngày 12/10 cùng năm, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt 8 nghi phạm liên quan tới vụ việc, trong đó có các công dân Nga, Ukraine, Armenia. Theo FSB, người đúng sau vụ tấn công là lãnh đạo Cơ quan tình báo quân sự Ukraine, Kirill Budanov. Về phần mình, lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự Ukraine chối bỏ mọi cáo buộc liên quan.

Liên quan tới chiến sự tại Ukraine, phát biểu với tờ The Guardian, nhà bình luận quốc tế Simon Tisdall đánh giá, nếu phản công thất bại, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky sẽ buộc phải ngồi vào bàn đàm phán với Moscow dựa trên nguyên tắc đổi đất lấy hòa bình.

Chuyên gia Simon Tisdall đánh giá, căn cứ vào thực tế chiến trường, các hoạt động quân sự của Ukraine không thể tạo ra đột phá, trong khi đó nguồn hậu cần, đặc biệt là vũ khí, đạn dược đang ngày một cạn kiệt. Cùng với đó, khi mùa đông đang tới gần, hỗ trợ kinh tế và quân sự từ phương Tây sẽ giảm dần do các quốc gia cần chuẩn bị trước cho mùa đông buốt giá không có khí đốt giá rẻ từ Nga.

“Với những căn cứ hiện tại, Tổng thống Ukraine sẽ buộc phải tham gia đàm phán, thậm chí chấp nhận các điều khoản bất lợi là đổi đất lấy hòa bình”, chuyên gia Simon Tisdall dự đoán và nhận định, thất bị quân sự của Ukraine sẽ dẫn tới các hậu quả thảm khốc.

Về cuộc phản công Ukraine đang thực hiện, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Colin Kahl cho biết, tiến độ tấn công và kết quả phản công Kiev đang không được như kỳ vọng của Washington. Tuy nhiên, Kiev vẫn còn nhiều lực lượng chiến đấu chưa tung vào mặt trận.

Về tình hình chiến trường, theo kênh Telegram theo dõi chiến sự Ukraine Mash, xe chiến đấu bộ binh CV-9040C mạnh mẽ hàng đầu của phương Tây do Thụy Điển viện trợ cho Ukraine đã bị phá hủy ngoài tiền tuyến.

Theo đó, phương tiện chiến đấu này đã trúng pháo tại mặt trận Svatovo-Kremennaya và bốc cháy sau đó. Tổng cộng Ukraine được chuyển giao khoảng 50 xe chiến đấu loại này. Với chiến tích trên, chắc chắn đơn vị chiến đấu Nga sẽ nhận được phần thưởng theo quy định.

Cũng trong ngày 9/7, các UAV tự sát của Nhóm tác chiến phía Nam đã phá hủy nhiều phương tiện chiến đấu và kho đạn của Ukraine tại vùng Lughansk. Tất cả các hoạt động tác chiến trên đều được ghi lại.

Trước những kết quả không thuận lợi trên chiến trường, một sĩ quan chỉ huy cao cấp quân đội Ukraine đã có những chia sẻ bi quan với tờ báo Corriere Della Sera của Italia.

Một đại tá có tên Yandulsky cho biết, kể từ tháng 6/2023, đơn vị do ông này chỉ huy đã không tiến thêm được bất kỳ bước nào trước sự kháng cự mãnh liệt của Nga. Cùng với đó, không có thêm bất kỳ vũ khí NATO mới nào viện trợ được chuyển tới đơn vị.

Cùng với đó, một sĩ quan tình báo Ukraine cho biết, binh sĩ Nga chiến đấu rất kiên cường và công tác phòng thủ của họ được tổ chức tốt: “Họ cố thủ rất tốt và họ có hơn 1 năm để gia cố tuyến phòng ngự. Các bãi mìn trải dài bao quanh khu vực phòng thủ của họ”. Để tấn công, Ukraine cần có số lượng đạn dược gấp 3-4 lần hiện tại.

Về tình hình chiến sự, trong ngày 8/7, không ghi nhận các hoạt động phản công lớn của Ukraine tại các mặt trận chủ chốt như Zaporozihye hay Bakhmut, chỉ ghi nhật các đụng độ tại khu vực Liman. Cụ thể, gần làng Chervonaya Dibrova, nhóm đột kích Ukraine được hỗ trợ bởi xe chiến đấu bộ binh và xe bán tải từ Lữ đoàn 100 đã cố gắng chiếm chiến hào của Nga, nhưng thất bại.

Trinh sát đường không Nga phát hiện các vị trí và kho đạn của Lữ đoàn 42 để chỉ điểm cho vũ khí nhiệt áp TOS-1A phá hủy mục tiêu. Gần làng Yampolovka, mũi tân công Ukraine, được hỗ trợ bởi một xe tăng và một xe chiến đấu bộ binh từ Lữ đoàn 67 đã cố gắng chọc thủng các tuyến phòng thủ Nga, nhưng bất thành. Gần làng Novolobovka và Serebryanka, 3 kho đạn của Lữ đoàn 66 và Lữ đoàn cơ động 81 của Ukraine đã bị trúng đạn…

Kim Ngân (tổng hợp)

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chien-su-nga-ukraine-hom-nay-ngay-972023-ukraine-thua-nhan-dung-sau-vu-tan-cong-nham-vao-cau-crimea-nam-2022-261533.html