Chiến sự Nga-Ukraine 26-3: Kiev bị dội mưa tên lửa siêu thanh; Nga tố Ukraine dùng vũ khí hóa học bị cấm

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục căng thẳng; Kiev bị dội mưa tên lửa siêu thanh; Chỉ huy Nga tố Ukraine dùng vũ khí hóa học bị cấm; Iceland chi 2 triệu euro để mua đạn dược cho Ukraine.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vô cùng căng thẳng khi hai bên có tới 45 đợt giao tranh trên khắp các mặt trận.

Kiev bị dội mưa tên lửa siêu thanh

. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 23-3 các lực lượng Nga tổng cộng 4 lần nã tên lửa, 56 lần không kích, 43 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư.

Các cuộc tấn công của Nga gây ra nhiều thương vong dân thường, khiến nhiều nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề.

. Thủ đô Kiev ngày qua lại hứng thêm 1 đợt không kích, làm rung chuyển toàn bộ khu vực vào khoảng 10 giờ 30 phút trưa 25-3 (giờ địa phương), theo tờ The Kyiv Independent.

Thủ đô Kiev sau đòn không kích trưa 25-3. Ảnh: GETTY IMAGES

Ông Serhii Popko - người đứng đầu Cơ quan Quản lý Quân sự TP Kiev cho biết rằng các mảnh vỡ từ một tên lửa bị đánh chặn đã rơi xuống quận Pechersk của TP, làm hư hại một tòa nhà thuộc Học viện Nghệ thuật Trang trí và Ứng dụng tỉnh Kiev.

Phía Ukraine nói Nga đứng sau vụ việc. Theo The Kyiv Independent, các tên lửa được sử dụng trong đợt tấn công là dòng tên lửa hành trình siêu thanh Zircon mới nhất, cùng với các loại vũ khí khác.

Ngày 25-3, Đại sứ Mỹ tại Ukraine - bà Bridget Brink cũng nói rằng Nga đã tấn công Kiev bằng nhiều tên lửa siêu vượt âm vào sáng cùng ngày. Theo bà, trong 5 ngày qua, Nga đã phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Ukraine.

“Ukraine cần sự trợ giúp của chúng ta ngay bây giờ. Không được lãng phí một giây phút nào” - bà viết trên X (trước đây là Twitter).

. Lực lượng phòng vệ miền Nam Ukraine cho biết rằng trong ngày 25-3 quân Nga đã mở một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào tỉnh Odessa.

Theo lực lượng này, còi báo động không kích vang lên ở Odessa vào khoảng 5 giờ 20 chiều 25-3 (giờ địa phương), sau đó vài phút thì nhiều tiếng nổ bắt đầu xuất hiện.

Đòn tấn công khiến nhiều tòa nhà bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề.

Tỉnh trưởng tỉnh Odessa - ông Oleh Kiper cho biết 3 phụ nữ đã bị thương nhưng không nghiêm trọng. Ông Kiper cũng cho hay rằng khoảng 300.000 người ở Odessa hiện không có điện sử dụng vì lưới điện đã bị các lực lượng Nga nhiều lần không kích phá hủy.

Phía Nga chưa lên tiếng về các thông tin trên.

Nga nói quân Ukraine sử dụng vũ khí hóa học bị cấm

. Chia sẻ với tờ Izvestia ngày 25-3, ông Vladimir Tarabrin - Đại diện thường trực của Moscow tại Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học (OPCW) và Đại sứ Nga tại Hà Lan - cho rằng Ukraine đã nhiều lần sử dụng vũ khí hóa học do Mỹ cung cấp để chống lại quân Nga.

Ông Tarabrin nhấn mạnh rằng việc sử dụng vũ khí hóa học là vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế.

Theo ông Tarabrin, quân đội Ukraine sử dụng nhiều loại đạn, lựu pháo và thùng chứa chất không xác định tự chế để đối phó lực lượng Nga.

Cũng trong ngày 25-3, chỉ huy của một đại đội bắn tỉa Nga có biệt danh Ali nói rằng quân Ukraine đã sử dụng phốt pho trắng bị cấm một cách bừa bãi gần tuyến giao tranh ở Zaporizhia.

Công ước về Vũ khí Hóa học (CWC, thông qua năm 1993 và có 193 thành viên, gồm Ukraine) cấm tất cả quốc gia thành viên sản xuất, mua và tàng trữ vũ khí hóa học cũng như chuyển giao chúng trực tiếp hoặc gián tiếp.

Ukraine chưa lên tiếng về thông tin này, nhưng từng bác bỏ cáo buộc của Nga về việc Kiev có kế hoạch dùng vũ khí hóa học để đối phó quân Moscow ở mặt trận Sumy.

. Chia sẻ với hãng thông tấn TASS ngày 25-3, ông Vladimir Rogov - quan chức do Nga bổ nhiệm quản lý các khu vực ở tỉnh Zaporizhia nói rằng quân Nga đã xuyên thủng hàng phòng ngự của quân Ukraine ở phía tây bắc làng Verbovoye (Zaporizhia) và tiến sâu thêm 2 km về phía đối phương.

"Quân của chúng tôi đã chọc thủng tuyến phòng thủ của quân Ukraine ở phía tây bắc Verbovoye và tiến thêm 2 km. Họ đã chiếm được ít nhất 5 thành trì. Hơn nữa, đối phương đã phải chịu thương vong nặng nề về nhân lực" - ông Rogov nói.

Ông Rogov nhấn mạnh đây không phải là thành công duy nhất của quân Nga trên trục Zaporizhia.

"[Các lực lượng Nga] đạt một số thành tựu ở phía tây bắc làng Rabotino. Tại đó, [lực lượng Nga] đã cải thiện các vị trí tiền tuyến và tiến tới gần làng Staromayorskoye" - ông Rogov nói thêm.

. Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod (Nga) - ông Vyacheslav Gladkov cho biết rằng các lực lượng Ukraine đã pháo kích vào Belgorod trong ngày qua, khiến 7 người bị thương.

Theo ông, lực lượng Ukraine bắn ít nhất 40 viên đạn và sử dụng 5 UAV cho đợt tấn công này.

Ông Gladkov nói thêm rằng 6/21 quận của khu vực đã bị tấn công. Các cuộc tấn công bằng bom và UAV đã được ghi nhận ở TP Belgorod, cùng các quận Borisovsky, Graivoronsky, Korochansky, Krasnoyaruzsky và Shebekinsky trong khu vực.

Khoảng 80 tòa nhà chung cư và nhà riêng, 1 cơ sở thông tin liên lạc và khoảng 45 ô tô bị hư hại.

Iceland chi 2 triệu euro để mua đạn dược cho Ukraine

Iceland cam kết chi 2 triệu euro (2,2 triệu USD) để mua đạn dược cho Ukraine như một phần trong sáng kiến do CH Czech dẫn đầu nhằm cung cấp đạn pháo rất cần thiết cho Kiev, theo The Kyiv Independent.

Ngoại trưởng Iceland Bjarni Benediktsson. Ảnh: GETTY IMAGES

Chính phủ Iceland tuyên bố rằng họ sẽ chi 2 triệu euro cho dự án.

Iceland cũng cho biết họ sẽ hỗ trợ mua trang bị cho nữ quân nhân trong quân đội Ukraine, trị giá 500.000 euro (541.855 USD), gồm đồng phục, áo chống đạn, cùng các sản phẩm y tế và vệ sinh.

“Điều bắt buộc là chúng tôi phải tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ cho Ukraine. Bằng cách này, chúng tôi không chỉ giúp bảo vệ người dân Ukraine mà còn đóng góp cho luật pháp quốc tế và cho lợi ích an ninh của chính chúng tôi” - Ngoại trưởng Iceland Bjarni Benediktsson nói.

Vào tháng 2, Tổng thống Czech - ông Petr Pavel tuyên bố tại Hội nghị An ninh Munich (Đức) rằng nước này có kế hoạch gửi 800.000 quả đạn pháo tới Ukraine. Ông Pavel kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu cũng cam kết hỗ trợ và đóng góp kinh phí cho sáng kiến này.

Cho đến nay, 15 quốc gia châu Âu đã ủng hộ kế hoạch mua đạn dược của Czech, trong đó có Pháp, Hà Lan và Lithuania. Số đạn dược này có thể sẽ được chuyển giao cho Ukraine vào tháng tới.

DƯƠNG KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/chien-su-nga-ukraine-26-3-kiev-bi-doi-mua-ten-lua-sieu-thanh-nga-to-ukraine-dung-vu-khi-hoa-hoc-bi-cam-post782174.html