Chiến sự Nga-Ukraine 13-12: Ukraine tuyên bố hạ 800 lính Nga trong ngày; Trung đội có lính Wagner chiếm cứ điểm quan trọng ở Bakhmut

Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục căng thẳng miền Đông-Nam; Ukraine tuyên bố hạ 800 lính Nga; Trung đội có lính Wagner chiếm cứ điểm quan trọng ở Bakhmut; Nga khẳng định cuộc gặp Biden-Zelensky sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động quân sự.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn nóng ran khắp các chiến trường chủ lực miền Đông-Nam Ukraine. Phía Ukraine tuyên bố hạ 800 lính Nga trong ngày, trong khi phía Moscow cho biết một trung đội thành lập từ lính của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner (Nga) có chiến công lớn.

Ukraine tuyên bố hạ 800 lính Nga trong ngày

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 12-12 các lực lượng Nga 1 lần dội tên lửa và 3 lần không kích, 38 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt vào các vị trí tập kết quân và khu dân cư của Ukraine.

Các đòn tấn công của Nga gây nhiều thương vong cho dân thường và khiến nhiều tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy. Tổng cộng có 73 đợt giao tranh giữa hai bên trong ngày qua.

Theo Bộ Tổng tham mưu, trên hướng TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv), quân phòng vệ Ukraine đẩy lùi 8 đợt tấn công của quân Nga.

Tại tỉnh Donetsk (vùng Donbass, miền đông Ukraine), quân Ukraine cũng đẩy lùi 37 đợt tiến công của Nga ở TP Avdiivka, 10 đợt ở TP Marinka, 4 đợt ở TP Bakhmut và 2 đợt ở TP Lyman.

 Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (giữa) cùng các tướng lĩnh cấp cao trong quân đội Ukraine xem bản đồ tác chiến ở TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv, Ukraine) ngày 30-11. Ảnh: AP

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (giữa) cùng các tướng lĩnh cấp cao trong quân đội Ukraine xem bản đồ tác chiến ở TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv, Ukraine) ngày 30-11. Ảnh: AP

Tại tỉnh Zaporizhia, lực lượng Ukraine đã đẩy lùi 4 cuộc tấn công của Nga ở các làng Pryiutne và Verbove. Hơn 20 khu định cư của Zaporizhia cũng bị oanh tạc bằng pháo và súng cối.

Lực lượng phòng vệ Ukraine đang củng cố vị trí ở tả ngạn sông Dnipro thuộc tỉnh Kherson, đồng thời tiếp tục gây sát thương bằng hỏa lực cho đối phương.

Ngoài ra, nhiều địa phương ở các tỉnh Mykolaiv, Chernihiv, Sumy cũng hứng hàng loạt đòn oanh tạc của phía Nga.

Theo Ukrinform, tính từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, quân Nga đã mất tới 340.650 binh sĩ. Chỉ riêng ngày 12-12, phía Ukraine đã hạ khoảng 800 binh sĩ Nga.

Trung đội có lính Wagner chiếm cứ điểm quan trọng ở Bakhmut

. Theo hãng thông tấn TASS, chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết trong ngày 12-12 quân Ukraine đã 10 lần pháo kích vào lãnh thổ DPR. Cuộc tấn công khiến 2 dân thường bị thương, 7 ngôi nhà dân cư và 2 cơ sở hạ tầng dân sự bị hư hại. Phía DPR cho biết thêm rằng quân Ukraine đã bắn 34 quả đạn pháo vào khu vực, chủ yếu ở TP Donetsk và Horlivka.

. Cùng ngày, Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod (Nga) Vyacheslav Gladkov chia sẻ trên kênh Telegram cá nhân rằng các lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn hơn 20 loại đạn khác nhau vào Belgorod của Nga trong ngày qua.

Các đợt tấn công của Ukraine nhắm vào các địa phương gồm Shchetinovka, Zhuravlevka, Bessonovka, Graivoronsky,... Không có thương vong hay thiệt hại nào được báo cáo.

. Một trung đội có tên là Kamerton bao gồm các chiến binh của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner (Nga) đã được đưa vào hàng ngũ của nhóm lực lượng đặc biệt Akhmat. Chia sẻ với TASS, chỉ huy trung đội nói rằng trung đội này đã tấn công vào một cứ điểm do Ukraine kiểm soát ở vùng ngoại ô phía tây của Bakhmut.

"Trong vỏn vẹn 6 phút, nhóm xung kích của Kamerton tiến vào cứ điểm và giao chiến trong chiến hào. Các binh sĩ đã hạ được quân đối phương và mở đường cho hoạt động của các trung đội lân cận” - viên chỉ huy nói.

Theo ông, các vị trí mới chiếm được sẽ giúp quân Nga có thêm nhiều lợi thế về đường dây liên lạc trên chiến trường này. "Lữ đoàn 4 và các lực lượng khác của Nga trong khu vực này đang được pháo binh của Kamerton yểm trợ” - ông nói thêm.

Nga: Cuộc gặp Biden-Zelensky không ảnh hưởng hoạt động quân sự

Ngày 12-12, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng dù bất kể điều gì xảy ra trong cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky thì Nga vẫn sẽ tiếp tục thực hiện hoạt động quân sự đặc biệt của mình, theo TASS.

 Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

"Điều quan trọng là mọi người phải nhận ra rằng hàng chục tỉ USD trước đây được bơm vào Ukraine không giúp nước này đạt được bất kỳ thành công nào trên chiến trường. Nó không thể thay đổi tình hình trên chiến trường hoặc tiến trình của chiến dịch quân sự đặc biệt. Chúng tôi rất chắc chắn về điều này” - ông nói.

Tuy nhiên, ông Peskov chỉ ra rằng Điện Kremlin đang theo dõi sát sao các cuộc gặp mặt giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine.

"Tất nhiên, chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ" - ông nói.

Cũng trong ngày 12-12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng giả định Nga có thể phải tổ chức đàm phán với Ukraine dựa trên các điều khoản của Kiev vào cuối năm 2024 là vô nghĩa.

Ông Biden cam kết thêm 200 triệu USD viện trợ khẩn cấp cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hứa thêm 200 triệu USD viện trợ quân sự khẩn cấp cho Ukraine. Ông Biden đưa ra cam kết này trong cuộc gặp tại Phòng Bầu dục với Tổng thống Zelensky ngày 12-12, theo đài Fox News.

Cuộc họp diễn ra sau khi một dự luật nhằm cung cấp viện trợ 60 tỉ USD cho Kiev bị Thượng viện Mỹ chặn vào tuần trước.

Ông Biden cho biết số tiền này đã được quốc hội Mỹ thông qua và sẽ sớm được giải ngân.

Trong cuộc họp báo chung sau hội đàm, ông Biden tuyên bố Mỹ sẽ hỗ trợ Ukraine "trong chừng mực miễn là chúng tôi có thể”.

Theo đài CNN, tuyên bố này thể hiện một sự thay đổi nhỏ nhưng đáng chú ý trong thông điệp công khai của tổng thống. Trước đây, ông Biden luôn khẳng định rằng Mỹ sẽ hỗ trợ Ukraine phòng vệ trước chiến dịch của Nga "miễn là cần thiết".

DƯƠNG KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/chien-su-nga-ukraine-13-12-ukraine-tuyen-bo-ha-800-linh-nga-trong-ngay-trung-doi-co-linh-wagner-chiem-cu-diem-quan-trong-o-bakhmut-post766448.html