Chiến sự Nga-Ukraine 1-12: Hơn 80 địa phương Ukraine nằm dưới hỏa lực Nga; Nga lần đầu phá hủy chiến tăng Leopard của Đức

Chiến sự Nga-Ukraine vẫn leo thang khắp mọi mặt trận; Hơn 80 địa phương Ukraine nằm dưới hỏa lực Nga; Nga lần đầu phá hủy chiến tăng Leopard của Đức; Có ý kiến đánh giá rằng hiện tại dường như Nga đang thắng thế do phương Tây thiếu tầm nhìn chiến lược.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn rất căng thẳng ở các chiến trường chủ lực miền đông và miền nam Ukraine. Phía Ukraine ghi nhận hơn 80 địa phương chịu pháo kích từ Nga. Trong khi đó Nga tuyên bố tiêu diệt hơn 700 lính Ukraine và lần đầu tiêu diệt được chiến tăng Đức.

Hơn 80 địa phương Ukraine nằm dưới hỏa lực Nga

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng trong ngày 30-11 các lực lượng Nga đã 1 lần nã tên lửa, 43 lần không kích và 34 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) nhắm vào các vị trí đóng quân và các khu dân cư ở Ukraine.

Ngoài ra, kể từ đầu ngày 30-11, quân Nga đã tấn công Ukraine bằng 7 máy bay không người lái (UAV) chiến đấu loại Shahed-136/131, trong đó 5 chiếc đã bị lực lượng phòng không tiêu diệt.

Các cuộc tấn công của Nga đã gây ra một số thương vong cho thường dân, khiến nhiều tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự khác đã bị phá hủy hoặc bị hư hại nặng nề.

 Nhà dân đổ nát sau đợt pháo kích ở TP Nikopol (Dnipropetrovsk) mà Ukraine cho là do Nga làm. Ảnh: UKRINFORM

Nhà dân đổ nát sau đợt pháo kích ở TP Nikopol (Dnipropetrovsk) mà Ukraine cho là do Nga làm. Ảnh: UKRINFORM

Theo Bộ Tổng tham mưu, tình hình hoạt động ở phía đông và phía nam Ukraine vẫn còn khó khăn. Tổng cộng hai bên đã có tới 73 đợt đụng độ trong ngày qua.

Các TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv), Lyman, Bakhmut, Avdiivka, Maryinka, Shakhtarske (đều thuộc tỉnh Donetsk), Zaporizhia (tỉnh Zaporizhia), Nikopol (Dnipropetrovsk),... liên tục hứng pháo kích vô cùng nặng nề. Có hơn 80 địa phương trong các khu vực này nằm dưới làn đạn của quân Nga.

Bộ Tổng tham mưu cũng báo cáo rằng lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục nắm giữ các vị trí ở tả ngạn sông Dnipro ở tỉnh Kherson, và gây sát thương lớn cho đối phương.

. Theo Bộ này, lực lượng không quân Ukraine đã 10 lần tấn công vào các cụm nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự, 1 lần tấn công vào hệ thống tên lửa phòng không của Nga.

Trong khi đó, các đơn vị tên lửa Ukraine đã tấn công 2 cụm nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự,3 hệ thống tên lửa phòng không, 1 trạm radar và 1 trạm tác chiến điện tử của quân Nga.

Nga lần đầu phá hủy thành công chiến tăng Đức

. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng vào ngày 30-11 lực lượng Nga đã phá hủy chiếc xe tăng Leopard 1A5 đầu tiên trong quá trình thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt.

"Chỉ huy của nhóm tác chiến miền tây một lần nữa ca ngợi hành động thành công của đội xe tăng số 1 vì đã phá hủy được một chiếc xe tăng Leopard 1A5" - Phó Tư lệnh Quân khu miền tây (Nga) Vladimir Lugovoy nói.

Theo ông Lugovoy, chiếc xe tăng đang cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự của lực lượng Nga nhưng đã bị thiêu rụi ngay khi đó. Binh sĩ Nga bắn trúng xe tăng được trao thưởng 700.000 rup (7.890 USD). Ngoài ra, người này còn được trao Huân chương Dũng cảm và các giải thưởng cấp nhà nước khác.

 Một chiếc chiến tăng Leopard 1A5 được Ukraine sử dụng trong cuộc xung đột với Nga. Ảnh: FORBES

Một chiếc chiến tăng Leopard 1A5 được Ukraine sử dụng trong cuộc xung đột với Nga. Ảnh: FORBES

. Bộ này cho biết rằng lực lượng Nga đã phá hủy các sở chỉ huy của hai lữ đoàn quân đội Ukraine tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) trong ngày qua.

"Các cuộc tấn công đã phá hủy một sở chỉ huy của lữ đoàn cơ giới số 53 và một sở chỉ huy/quan sát của 1 tiểu đoàn pháo binh thuộc lữ đoàn cơ giới số 31 (quân Ukraine) tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng” - theo Bộ này.

Theo Bộ này, chỉ trong ngày 30-11, các lực lượng Nga đã tiêu diệt hơn 700 binh sĩ Ukraine, nhiều nhất là ở các chiến trường Donetsk (hơn 270 binh sĩ) và Lyman (hơn 250 binh sĩ).

Phía Nga còn phá hủy loạt khí tài hạng nặng mà Ukraine đang sử dụng như xe chiến đấu bọc thép, radar ST-68UM, radar theo dõi và phát hiện mục tiêu trên không P-18, radar phản pháo AN/TPQ-37, các dòng UAV Fury và Leleka-100, 2 xe chiến đấu bộ binh lội nước bọc thép 2 BMP-1 và BMP-2, hệ thống pháo tự hành Akatsiya cỡ nòng 152 mm và 2 xe bọc thép Hamvee.

The Economist: Hiện tại dường như Nga đang thắng thế

Ngày 30-11, Tờ The Economist xuất bản một bài báo nhận định tình hình hiện tại xung quanh cuộc xung đột ở Ukraine cho thấy Nga có thể chiếm ưu thế do sự thiếu quyết đoán của các đồng minh phương Tây của Ukraine.

"Phương Tây có thể làm nhiều hơn nữa để dập tắt hy vọng chiến thắng của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Họ có thể triển khai các nguồn lực về công nghiệp và tài chính để lấn át Nga. Tuy nhiên, tính tự mãn và sự thiếu tầm nhìn chiến lược của phương Tây (đặc biệt là ở châu Âu) đang cản bước họ hành động. Vì lợi ích của chính họ cũng như của Ukraine, phương Tây cần khẩn trương rũ bỏ trạng thái thờ ơ này” - bài báo có đoạn.

Bài báo viết rằng lý do Nga có thể giành chiến thắng là vì yếu tố cốt lõi đạt được mục tiêu này nằm ở sự bền bỉ chứ không phải diện tích lãnh thổ chiếm được.

Tờ báo suy đoán rằng cuộc xung đột có thể kéo dài trong nhiều năm, nhưng Nga sẽ ở vị thế tốt hơn so với Ukraine sau khi Nga bổ sung kho dự trữ đạn pháo và tăng cường sản xuất UAV.

DƯƠNG KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/chien-su-nga-ukraine-1-12-hon-80-dia-phuong-ukraine-nam-duoi-hoa-luc-nga-nga-lan-dau-pha-huy-chien-tang-leopard-cua-duc-post764396.html