Chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy vì Nhân dân phục vụ

'Trong công tác và chiến đấu, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức xây dựng tập thể, đơn vị; nhận nhiệm vụ với thái độ tích cực, tinh thần sẵn sàng vì Nhân dân phục vụ; mưu trí, dũng cảm, linh hoạt, nhạy bén và luôn hoàn thành tốt mọi phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ' là lời nhận xét của Trung tá Trương Công Lý, Đội trưởng, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) đối với Trung úy Trần Bá Tâm, cán bộ Đội Công tác chữa cháy và CNCH.

Trung úy Tâm cùng đồng đội nỗ lực dập tắt một vụ cháy.

Trung úy Tâm cùng đồng đội nỗ lực dập tắt một vụ cháy.

Sau 03 năm tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân tại Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh, năm 2018, đồng chí Tâm được xét chuyển chuyên nghiệp và được phân công công tác tại Đội Công tác chữa cháy và CNCH.

Thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân, Bốn điều Bác Hồ dạy lực lượng Cảnh sát PCCC, đồng chí Tâm đã gương mẫu trong công tác, sẵn sàng nhận lệnh lên đường thực hiện nhiệm vụ, dù phía trước là khó khăn, hiểm nguy. Đó có thể là tình huống nổ do khí gas hoặc sập cấu kiện xây dựng trong những vụ hỏa hoạn, hay phải lặn xuống sông sâu giữa đêm khuya nước lạnh đến thấu xương để cứu người, cứu tài sản... 08 năm công tác, đồng chí Tâm có trên 50 lần trực tiếp chiến đấu trong các vụ cháy, tai nạn. Đồng chí cùng đồng đội, trực tiếp tìm thấy và đưa hơn 20 nạn nhân “trở về” đoàn tụ với người thân, gia đình.

Ở đội, đồng chí Tâm là người dày dặn kinh nghiệm trong công tác tìm kiếm CNCH, đặc biệt là công tác tìm kiếm nạn nhân dưới nước. Đồng chí Tâm chia sẻ: lúc triển khai phương án tìm kiếm, cần phải xác định được địa điểm cuối cùng nạn nhân đuối nước và dựa vào dòng nước lên xuống cũng như địa hình dưới đáy để phân tích, đoán định vị trí nạn nhân. Ngoài ra, khi lặn xuống đáy sông, người chiến sĩ cần phải xác định được dòng chảy, hướng quấn của dòng nước để tìm kiếm.

Như vụ 02 em học sinh đuối nước tại sông Láng Thé, đoạn qua xã Đại Phước, huyện Càng Long vào ngày 14/9/2023, đồng chí Tâm đã được điều động đến hiện trường phối hợp với đồng đội triển khai phương án tìm kiếm nạn nhân. Đồng chí Tâm kể: ngay khi đến hiện trường, tôi cùng các chiến sĩ nhanh chóng triển khai phương tiện, rồi lặn xuống nước tìm kiếm người mất tích. Ngâm mình dưới sông trong tiết trời mưa, gió to dù lạnh thấu xương, nhưng nhìn thấy ánh mắt tiếc thương, tiếng gào khóc của thân nhân gia đình người bị nạn trên bờ mà tôi quên hết, cố gắng nhanh nhất có thể để tìm thấy nạn nhân. Rất nhanh sau đó, tôi cùng đồng đội đã tìm được thi thể 02 nạn nhân bàn giao cho chính quyền và gia đình.

Cùng với nhiệm vụ công tác chữa cháy và CNCH, đồng chí Tâm còn tham gia công tác huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ PCCC và CNCH cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, nhất là những bài tập khó. Không chỉ chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu, tác phong làm việc trong môi trường luôn có tình huống khẩn cấp, đồng chí còn truyền lửa nhiệt huyết, tinh thần xông pha, sẵn sàng vì Nhân dân quên mình để cứu người, cứu tài sản.

Đồng chí Tâm cho biết: người chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH khi lên đường làm nhiệm vụ chiến đấu, yếu tố đầu tiên là tinh thần sẵn sàng, dám xông pha vào những nơi nguy hiểm. Do vậy, trong công tác huấn luyện, tôi luôn động viên chiến sĩ trẻ tinh thần sẵn sàng vì Nhân dân quên mình. Đó là lý tưởng cao đẹp, là sức mạnh giúp người lính vượt qua mọi khó khăn hiểm nguy để hoàn thành nhiệm vụ.

Trong chuỗi các hoạt động phục vụ diễn tập phương án chữa cháy và CNCH có huy động nhiều lực lượng, phương tiện quy mô cấp tỉnh năm 2023 được tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh vào đầu tháng 10 vừa qua, đồng chí Tâm đã giúp chỉ huy đội, Ban lãnh đạo đơn vị tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nội dung, phần việc như đảm bảo tốt thông tin, liên lạc thông suốt cho các lực lượng, phương tiện tham gia thực binh; xây dựng hồ sơ phục vụ cho diễn tập, xây dựng chiến thuật chữa cháy và CNCH phù hợp với tình hình thực tế; chủ động kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng tốt phương tiện phục vụ công tác tập luyện, diễn tập, đảm bảo an toàn về người và phương tiện trong suốt quá trình diễn ra các hoạt động diễn tập.

Kết thúc đợt diễn tập, Trung úy Trần Bá Tâm được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Bài, ảnh: HỒ GIANG, LÊ HẠNH

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/an-ninh-quoc-phong/chien-si-canh-sat-phong-chay-chua-chay-vi-nhan-dan-phuc-vu-33421.html